Nhật từ chối ký Hiệp ước hòa bình với Nga trong khuôn khổ Hội nghị G20

Ngân Hạnh (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chính phủ Nhật Bản đã từ chối việc ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka vào cuối tháng 6, tờ Asahi thông tin ngày 1/6.
Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật. Ảnh: Russia Insider
Quần đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật. Ảnh: Russia Insider
Theo tờ Asahi, cả hai bên đã thất bại trong việc vượt qua những bất đồng trên vấn đề lịch sử và an ninh. Trước đó, Nhật Bản đã sẵn sàng chuẩn bị lên một khung thỏa thuận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào ngày 28-29/6. Tại đây Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch tổ chức một cuộc hội đàm.

Bằng việc ký kết thỏa thuận, Tokyo muốn xác nhận lại Tuyên bố chung Nhật Bản – Liên Xô năm 1956, trong đó có điều khoản Moskva sẽ trao trả đảo nhỏ Shikotan và đảo Habomai thuộc quần đảo Nam Kuril như một hành động thiện chí sau khi ký kết hiệp ước hòa bình với Tokyo. Sau đó, Nhật Bản đã lên kế hoạch đàm phán với Nga về chủ quyền của hai đảo tranh chấp còn lại -  Iturup và Kunashir.

Tuy nhiên, sau các vòng đàm phán cấp ngoại trưởng đã chứng tỏ rằng Nga chỉ quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore của Mỹ được triển khai trên các hòn đảo này. Bên cạnh đó, phía Nga cũng yêu cầu Nhật Bản phải công nhận chủ quyền của Nga tại phía Nam của quần đảo Kuril. Nhật Bản cho rằng yêu cầu này là không thể chấp nhận.

Cũng theo tờ Asahi, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20, Nga và Nhật Bản sẽ tập trung vào việc phát triển các hoạt động kinh tế chung tại quần đảo Nam Kuril. Cũng trong thời điểm này, Tokyo mong rằng đối thoại Nga – Nhật về Hiệp ước hòa bình sẽ được tiếp tục trong thời gian tới.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.