Nhi đồng Kỳ Sơn: Ước mơ xuống núi, lọt lò đào tạo trẻ Sông Lam

(Baonghean.vn) - Đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và mang ước mơ được vào lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, các cầu thủ huyện biên giới Kỳ Sơn đang miệt mài luyện tập để tham gia giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An lần thứ XXIII.
Những ngày này, đội Nhi đồng Kỳ Sơn đang miệt mài luyện tập chuẩn bị tranh giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày này, đội Nhi đồng Kỳ Sơn đang miệt mài luyện tập chuẩn bị tranh giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An dưới thời tiết thất thường. Ảnh: Đào Thọ

Bỏ mất 1 năm lỡ hẹn với giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An (2018), năm nay đội Nhi đồng Kỳ Sơn quay lại sân chơi này với quyết tâm cao độ. Ở các mùa giải trước, đội quân vùng cao này đều phải xách balo về núi sớm bởi không vượt qua được vòng bảng trước các huyện có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt hơn. Tuy nhiên, năm nay ban huấn luyện đã lên kế hoach tập luyện sớm, quyết tâm nhập cuộc với tâm thế mới, đầy bản lĩnh và tự tin.

Đội hình Nhi đồng Kỳ Sơn năm nay thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt nhưng các em vẫn quyết tâm cao để vượt qua vòng bảng. Ảnh: Đào Thọ
Đội hình Nhi đồng Kỳ Sơn năm nay thiếu vắng nhiều cầu thủ chủ chốt nhưng các em vẫn quyết tâm cao để vượt qua vòng bảng. Ảnh: Đào Thọ

Chỉ còn 10 ngày để chuẩn bị cho thi đấu nên dịp này, dù thời tiết ở huyện vùng cao Kỳ Sơn diễn ra thất thường nhưng các cầu thủ vẫn miệt mài luyện tập dưới sự hướng dẫn của 2 huấn luyện viên Trần Văn Hồng và Nguyễn Hữu Liệu.

“Hầu hết các em ở các xã Hữu Kiệm, Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Phải đợi khi các em nghỉ hè chúng tôi mới có thời gian để tập luyện nhiều. Ở Kỳ Sơn do địa hình núi cao nên rất ít xã có sân bóng để luyện tập. Bởi vậy việc phát hiện ra nhân tố bóng đá thực sự khó khăn” .

HLV Nguyễn Hữu Liệu 

Điều kiện sân tập xấu ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập cũng là một bất lợi cho đội bóng vùng biên. Ảnh: Đào Thọ
Điều kiện sân tập xấu ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập cũng là một bất lợi cho đội bóng vùng biên. Ảnh: Đào Thọ

Còn HLV Trần Văn Hồng cho biết: Trước ngày tranh giải TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An, những cháu chơi bóng tốt đã được phía Phòng Giáo dục huyện lấy đi để tham gia giải bóng đá dành cho học sinh Tiểu học và THCS do một nhãn hàng sữa đăng cai tổ chức, khiến đội hình của đội bị gảm nhiều vị trí chủ chốt.

Các cầu thủ hầu hết được tập tring
Các cầu thủ hầu hết được tập trung từ các xã, điều kiện đi lại khó khăn nhưng đều rất đam mê với trái bóng. Ảnh: Đào Thọ

Do điều kiện đi lại nên việc tập luyện cũng khá khó khăn đối với đội bóng vùng biên giới này. Nhiều cầu thủ ở xa gần 10 km phải nhờ bố mẹ sáng chở đi, trưa chở về rồi chiều lại tiếp tục. Với mong muốn con cái có một sân chơi lành mạnh nên nhiều phụ huynh vẫn chấp nhận bỏ dở công việc nương rẫy để cho con thỏa niềm vui với trái bóng tròn. Bố cầu thủ Vi Tuấn Hùng đến từ xã Hữu Kiệm cho biết: Thấy cháu đam mê quá lại có năng khiếu nên tôi với vợ phải thay nhau đưa cháu đến sân tập.

Trên sân vận động thị trấn Mường Xén, ông Trần Văn Hồng - Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Kỳ Sơn đồng thời là HLV đang tỉ mỉ hướng dẫn các em từng động tác kỹ thuật. Với đội hình 12 cầu thủ Nhi đồng (không có đội Thiếu niên), các em ra sức tập luyện với ước mơ lọt qua vòng bảng tại giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An.

Ước mơ của các cầu thủ nhí này là được vào lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đào Thọ
Ước mơ của các cầu thủ nhí này là được vào lò đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đào Thọ

Cầu thủ Đặng Nguyễn Khôi Nguyên (10 tuổi) chia sẻ: “Cháu rất thích CLB Sông Lam Nghệ An. Cháu muốn mình được lọt vào lò đào tạo của CLB để được học hỏi kỹ hơn và trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như anh Phan Văn Đức ấy ạ”.

Những buổi tập HLV dành thời gian huấn luyện cách tranh chấp bóng cho cầu thủ. Ảnh: Đào Thọ
Trong các buổi tập, HLV dành thời gian huấn luyện cách tranh chấp bóng cho cầu thủ. Ảnh: Đào Thọ

Tuy nhiên, sau một năm lỡ hẹn với Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An do khó khăn trong khâu kinh phí thì năm nay những người làm công tác huấn luyện như ông Trần Văn Hồng vẫn không khỏi trăn trở. Kinh phí chưa được cấp, mọi chi phí ban đầu đều do cá nhân bỏ ra để chuẩn bị cho cả đội. “Là huyện nghèo nên việc xã hội hóa không có. Kinh phí ít ỏi nên chế độ tập luyện cho các cháu hiện chúng tôi cũng đang còn phải chờ” - ông Hồng cho biết.

Để chuẩn bị tốt cho các cầu thủ, Ban huấn luyện đã cho đội cọ xát với Nhi đồng Tương Dương và thường xuyên đến các sân cỏ nhân tạo để tập luyện. Tuy nhiên, điều kiện mặt sân không tốt, mưa xuống thì bùn đất, nắng thì bụi đã ảnh hưởng nhiều đến chất lượng buổi tập. Theo Ban huấn luyện đội Nhi đồng Kỳ Sơn, toàn huyện chỉ có một sân bóng nhân tạo đóng tại trường học còn lại là các sân đất, đá, không có mặt sân nào có cỏ.

Dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng với quyết tâm cao độ, tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm nay, Kỳ Sơn vẫn đặt mục tiêu lọt qua vòng bảng - một điều mà đội bóng này chưa thực hiện được ở các mùa giải trước.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.