Nhiệm vụ đặc biệt của Su-27 Việt Nam tại APEC 2017 là gì?

Ngoài các đơn vị phòng không, lực lượng không quân cũng là thành phần quan trọng không thể thiếu trong việc đảm bảo an toàn cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 quy tụ nhiều lãnh đạo, quan chức, doanh nghiệp thuộc các nền kinh tế thành viên tại thành phố Đà Nẵng, cho nên công tác đảm bảo an ninh là vô cùng quan trọng. 

Ngoài các đơn vị cảnh vệ, khối tác chiến của Quân chủng Phòng không - Không quân được dự báo sẽ trải qua một tuần bận rộn. Nhận trọng trách đảm bảo an toàn cho vùng trời Đà Nẵng là Sư đoàn phòng không 375 với các tổ hợp phòng không hiện đại.

Nhưng để giữ an toàn tuyệt đối cho vùng trời thì không chỉ riêng khối phòng không mà cả không quân cũng được huy động tham gia trực chiến. Đây sẽ là thành phần ngăn chặn các mối nguy cơ, đe dọa từ xa, mang tác dụng phòng ngừa rất hiệu quả. 

Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội.
Nguồn ảnh: Truyền hình Quân đội.

Do đặc thù và tính chất quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 mà có thể dự đoán lực lượng vũ trang Việt Nam sẽ tung vào cuộc những đơn vị được trang bị tốt nhất của mình. Vì đây còn là bộ mặt của quốc gia, cho nên những chiến đấu cơ trực chiến lần này chắc chắn yêu cầu là loại hiện đại chứ không phải Su-22 đang bất đắc dĩ đảm nhiệm vai trò tiêm kích phòng không. 

Tuy nhiên các trung đoàn được biên chế Su-30MK2 như 923, 927 và 935 lại đóng quân tại 2 đầu đất nước, cách rất xa khu vực Đà Nẵng, chính vì vậy mà không còn đơn vị nào tỏ ra phù hợp hơn Trung đoàn 925 - nơi đang khai thác sử dụng dòng tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27.

Trung đoàn không quân 925 đang đóng tại sân bay Phù Cát, Bình Định, cách Đà Nẵng 300 km về phía Nam, các chiến đấu cơ của đơn vị chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ có mặt tại địa điểm cần thiết nếu được huy động.

Tiêm kích Su-27SK/UBK nằm trong đội hình tác chiến của Trung đoàn 925 chỉ thua kém Su-30MK2 về năng lực tấn công mục tiêu mặt đất, mặt biển, còn trong vai trò tiêm kích phòng không thì nó chẳng hề kém cạnh.

Nguồn ảnh: Airlines.net
Nguồn ảnh: Airlines.net

Su-27 được trang bị radar N001 có thể dẫn bắn tên lửa không đối không R-27 tiêu diệt chính xác mục tiêu từ cự ly 80 km, vận tốc tối đa của nó lên tới Mach 2,35 cùng tầm hoạt động 3.530 và vận tốc leo cao rất ấn tượng là 325 m/s, các thông số này đều trội hơn Su-30MK2. 

Hệ thống vũ khí tiêu chuẩn trên Su-27 gồm một pháo tự động 30mm GSh-30-1 với cơ số đạn chiến đấu 150 viên đạn, máy bay được trang bị 10 giá treo vũ khí với tải trọng tối đa 8 tấn. Do được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không nên hệ thống tên lửa Su-27 mang theo đa phần là tên lửa không đối không như R-27, R-73 và cả R-77 (ở một số biến thể).

Tiêm kích Su-27 theo đánh giá sẽ đảm đương tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc vùng trời thành phố Đà Nẵng trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 bên cạnh các trung đoàn tên lửa phòng không thuộc Sư đoàn 375. 

Theo Kienthuc

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.