Nhiều bãi tắm ở Italy bỗng dưng treo cờ Anh

(Baonghean.vn) - Các bãi tắm tư nhân ở Italy đang cùng nhau treo cờ Anh, tạo hình ảnh “bờ biển Brexit” nhằm phản đối chính sách can thiệp của EU đối với quyền quản lý các bãi tắm này.

Hình ảnh một “bãi tắm Brexit” ở Italy. Ảnh: EPA.
Hình ảnh một “bãi tắm Brexit” ở Italy. Ảnh: EPA.

Những gia đình quản lý các bãi tắm dọc bờ biển Liguria, phía Tây Bắc Italy đang tham gia 1 chiến dịch phản đối bằng hình ảnh do tức giận với quy định hiện hành của EU.

Hồi tháng trước, Tòa Công lý châu Âu có trụ sở tại Luxembourg đưa ra quy định quyền quản lý các bãi tắm tư nhân dọc bờ biển Italy phải được công khai trong toàn EU theo luật cạnh tranh.

Các gia đình lo ngại rằng hoạt động kinh doanh của mình có thể rơi vào tay vào các tập đoàn đa quốc gia dưới sự bảo trợ của EU.

Ở Genoa, 1.500 công ty đang sử dụng khoảng 5.000 lao động chính thức trong các khu nghỉ dưỡng đã thể hiện sự phản đối trong 1 tuyên bố chung: “Tất cả chúng tôi phản đối các nhà kỹ trị ở Brussels - những người đang muốn hủy hoại một loại hình doanh nghiệp của Italy”.

Thông thường, các gia đình nắm quyền quản lý bãi biển tư nhân ở Italy có thể chuyển giao quyền này cho những thế hệ sau. Giấy phép kinh doanh của các gia đình này được tự động gia hạn tới bất kỳ thời điểm nào họ muốn.

Tuy nhiên, luật của EU cho rằng doanh nghiệp ở các quốc gia khác phải có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận quyền quản lý bãi biển ở Italy, đồng nghĩa với việc chấm dứt thông lệ giấy phép được tự động gia hạn như hiện nay.

Giải thích vì sao các bãi tắm lựa chọn treo cờ của Anh, ông Riccardo Borgo - 1 quản lý bãi tắm cho biết: “Chúng tôi thích cách làm của nước Anh, chúng tôi muốn EU phải thay đổi”. Riccardo Borgo cảnh báo nếu EU không thay đổi, Italy cũng sẵn lòng bước ra khỏi ngôi nhà chung như Anh.

Domenico Mazzitelli, 1 quan chức địa phương tiết lộ chính ông đã đặt mua số lượng lớn cờ Anh cho các nhà quản lý bãi tắm. Ông Domenico Mazzitelli lý giải rằng các gia đình ở Italy đã đầu tư phát triển bãi tắm trong hàng thập kỷ, và họ không muốn đánh mất thành quả của mình vào tay các tập đoàn quốc gia.

Trước khi diễn ra cuộc trưng cầu ý dân ở Anh, một cuộc thăm dò tại Italy cũng cho kết quả rất bất ngờ khi tới 48% người được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu rời EU nếu có cơ hội.

Diệp Khanh

(Theo Express)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.