Sức khỏe

Nhiều bệnh nhân phải cắt cụt chi do thả diều, câu cá và rắn độc cắn

Thành Chung 09/07/2026 14:29

Trong mùa Hè này, hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng do bỏng điện cao thế và rắn cắn đã được ghi nhận. Những thú vui tưởng chừng vô hại như thả diều hay câu cá lại đang khiến nhiều người phải cắt cụt tay chân, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bỏng điện cao thế do thả diều, câu cá

Mùa Hè là thời điểm trẻ em được nghỉ học và người lớn cũng có nhiều hoạt động giải trí ngoài trời. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Thông - Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An: Đây cũng là lúc các vụ tai nạn bỏng điện và rắn cắn tăng cao đột biến.

Ảnh Thành Chung (4)
Lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi, tặng quà động viên bệnh nhân bị bỏng điện cao thế khi đi câu cá. Ảnh: Thành Chung

Thống kê cho thấy, trung bình mỗi năm Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận khoảng 1.000 bệnh nhân, trong đó có tới 50 đến 100 trường hợp (chiếm 5-10%) liên quan đến bỏng điện do thả diều và câu cá. Riêng tháng 6 vừa qua, khoa đã tiếp nhận 3 ca bỏng do câu cá, 2 ca do thả diều và khoảng 5-6 trường hợp trẻ em bị thương nặng.

Điện cao thế có một đặc tính cực kỳ nguy hiểm là khả năng phóng điện qua khoảng không khi khoảng cách đủ gần. Điều này có nghĩa là ngay cả khi người dân không chạm trực tiếp vào đường dây, tai nạn vẫn có thể xảy ra nếu dây diều hoặc cần câu tiến vào vùng từ trường của lưới điện.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân C.Đ.T (sinh năm 1956, trú tại xã Đại Đồng) nhập viện ngày 29/6. Ông T. bị bỏng điện cao thế trong lúc đi câu cá do cần câu tiếp xúc với đường điện. Với diện tích bỏng khoảng 8% nhưng độ sâu lên tới độ 2-5, các bác sĩ đã buộc phải thực hiện cắt cụt 1/2 bàn chân phải (nơi dòng điện đi ra để tiếp xúc với đất). Tổn thương nặng nhất tập trung ở vùng tay cầm cần câu và vùng chân tiếp đất.

Ảnh Thành Chung (2)
Tổn thương bỏng điện ở bàn tay của bệnh nhân do điện phóng khi thả diều gần đường dây điện cao thế. Ảnh: Thành Chung

Một trường hợp khác là bệnh nhân L.T.L (sinh năm 1953, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) nhập viện trong tháng 6 và ra viện ngày 13/6. Ông L. bị bỏng điện do thả diều, dẫn đến việc phải cắt cụt ngón thứ 5 của bàn tay và chịu tổn thương ở ngón chân... Ngoài ra, vào ngày 29/6, khoa cũng tiếp nhận bệnh nhân L.T.L (57 tuổi) bị bỏng nặng ở tay và ngực do dòng điện phóng qua dây diều khi ông cố gắng gỡ diều vướng vào lưới điện cao thế.

Đối với người lớn, tai nạn thường xảy ra khi sử dụng cần câu bằng carbon hoặc nhôm là những vật liệu dẫn điện cực tốt. Việc vụt cần ở những khu vực có đường dây điện đi qua có thể gây phóng điện ngay lập tức. Đáng lo ngại hơn, nhiều người đi câu đêm với tầm nhìn hạn chế nên dễ va chạm trực tiếp với dây điện, dẫn đến bỏng điện thực sự thay vì chỉ là bỏng tia lửa điện.

Bỏng điện không chỉ gây tổn thương ngoài da mà còn phá hủy sâu bên trong, từ cơ, mạch máu, thần kinh cho đến xương và các cơ quan nội tạng, dẫn đến nguy cơ ngừng tim hoặc hoại tử phải cắt cụt chi ngay khi nhập viện.

Ám ảnh những vết cắn của rắn độc

Ảnh Thành Chung (1)
Bệnh nhân T.X.K (71 tuổi, trú tại xã Quỳnh Sơn) bị rắn độc cắn phải cắt tháo ngón tay cái của bàn tay phải. Ảnh: Thành Chung

Bên cạnh hiểm họa từ lưới điện, mùa Hè và mùa mưa cũng là lúc các vụ rắn độc cắn gia tăng do đây là mùa sinh sản của loài rắn, khiến chúng trở nên rất hung dữ và có độc tính cao. Vết cắn của rắn độc, đặc biệt là rắn hổ mang, thường gây ra tình trạng hoại tử mô mềm tại chỗ rất mạnh mẽ. Tháng 5-6/2026 vừa qua, Khoa Bỏng cũng đã tiếp nhận, điều trị một số bệnh nhân bị rắn độc cắn.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhi N.D.H.N (sinh năm 2019, trú tại phường Vinh Phú). Cháu N. nhập viện ngày 18/5 sau khi bị rắn hổ mang cắn vào bàn chân phải trong lúc về quê chơi. Sau khi được điều trị ổn định tại khoa Chống độc bằng huyết thanh kháng nọc rắn, cháu được chuyển sang khoa Bỏng để thực hiện các cuộc phẫu thuật phức tạp: Cắt lọc da hoại tử, rạch mở khoang cẳng chân phải và sau đó là ghép da để che phủ vùng tổn thương... Dù tính mạng được bảo toàn nhưng cháu phải chịu ảnh hưởng thẩm mỹ do sẹo và hoại tử da diện rộng.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân T.X.K (71 tuổi, trú tại xã Quỳnh Sơn). Ông K. gặp tai nạn hy hữu ngay tại nhà mình: Sau khi cho bò ăn xong và đang rửa tay tại vòi nước thì bị một con rắn hổ mang nằm sẵn ở đó tấn công. Ông K. nhập viện vào ngày 14/6, trải qua 15 ngày điều trị thì được xuất viện. Do nọc độc gây hoại tử nghiêm trọng không thể bảo tồn, các bác sĩ đã phải chỉ định phẫu thuật cắt tháo ngón tay cái của bàn tay phải.

Ảnh Thành Chung (3)
Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Thông khuyến cáo: Để phòng tránh tai nạn, người dân tuyệt đối không thả diều hoặc câu cá gần hành lang lưới điện; tránh các bụi rậm, khu vực rắn hay làm tổ. Ảnh: Thành Chung

Để phòng tránh và xử lý tai nạn, người dân tuyệt đối không thả diều hoặc câu cá gần hành lang lưới điện. Khi xảy ra tai nạn điện, cần nhanh chóng tách nạn nhân khỏi nguồn điện bằng vật dụng cách điện và tiến hành hồi sức tim phổi nếu bệnh nhân ngừng tim. Tuyệt đối không đắp bùn hoặc đổ nước lên người bị điện giật vì điều này không có tác dụng "xả điện" mà còn gây nhiễm trùng nặng, khiến vết thương hoại tử sâu hơn.
Đối với rắn cắn, người dân cần tránh các bụi rậm, khu vực rắn hay làm tổ và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để dùng huyết thanh kháng độc kịp thời, tránh các di chứng cắt cụt chi đáng tiếc.

Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Văn Thông - Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

0 0 0
x
Nhiều bệnh nhân phải cắt cụt chi do thả diều, câu cá và rắn độc cắn
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO