Nhiều chuyến bay đến TP Vinh phải hủy do bão số 2

Các hãng hàng không trong nước đã thông báo dừng khai thác ít nhất 18 chuyến bay từ Hà Nội và TP HCM đi Vinh, Đồng Hới. 

Do ảnh hưởng của bão Talas - dự kiến đổ bộ vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vào đêm nay và rạng sáng mai, Vietnam Airlines thông báo dừng khai thác 4 chuyến từ Hà Nội và TP HCM đi Vinh, gồm VN1714, VN1715, VN1268, VN1269 vào chiều tối 16/7. Hãng sẽ bay bù các chuyến trên vào ngày 17/7.

Hãng Vietjet Air cũng hủy 8 chuyến bay chặng TP HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và ngược lại. Nhiều chuyến bay khác cũng bị chậm dây chuyền trong ngày do ảnh hưởng bão.

Hãng Jetstar Pacific thông báo hủy 4 chuyến trên đường bay giữa Vinh/Đồng Hới và TP HCM là BL524, BL525, BL350, BL351. Tương tự, hãng Vasco hủy 2 chuyến trên đường bay giữa Hà Nội và Đồng Hới là 0V8590, 0V8591.

Hành khách bị hủy chuyến sẽ được chuyển đổi miễn phí sang chuyến bay cùng hành trình trong ngày hôm sau nếu còn chỗ hoặc ngày tiếp theo.

Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách đến và đi từ các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng trong thời gian này cần cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.

Talas là cơn bão thứ hai xuất hiện ở biển Đông trong năm nay. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay tâm bão cách bờ biển Thanh Hóa -Hà Tĩnh khoảng 290 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất đạt cấp 9-10 (75-100 km/giờ). Dự kiến bão đổ bộ vào các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng đêm nay và sáng mai, cường độ cấp 9-10.

Theo VNE

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.