Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương:

Nhiều cơ hội cho học sinh đi du học tại châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vượt lên những khó khăn do đại dịch, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương vẫn đưa được nhiều học sinh sang du học và làm việc tại nước ngoài.

Trao cơ hội du học cho học sinh vùng khó

Buổi lễ chúc mừng các du học sinh chuẩn bị sang Hàn Quốc và Đài Loan học tập vừa được Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương tổ chức tại thị xã Thái Hòa.

Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với công ty đánh dấu thành tích 100% học sinh chương trình Hàn Quốc đậu Visa trường tốp 2 (đạt tỷ lệ 100%). Bên cạnh đó, toàn bộ học sinh chương trình du học Đài Loan được đóng visa của kỳ tháng 9/2022 và các học sinh chương trình du học Nhật Bản kỳ tháng 10/2022 được cấp COE (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại đất nước Nhật Bản). Với kết quả này, chỉ trong tháng 9, công ty đã đưa được gần 100 học sinh sang du học tại các thị trường như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Lãnh đạo Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trao visa cho các học sinh chuẩn bị đi du học. Ảnh: Song Hoàng

Lãnh đạo Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trao visa cho các học sinh chuẩn bị đi du học. Ảnh: Song Hoàng

Đây là tín hiệu tích cực sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid -19 và càng thêm khẳng định uy tín của đơn vị trong công tác tư vấn, kết nối du học cho du học sinh Việt Nam.

Trong số những học sinh chuẩn bị đi đợt này, Lang Thùy Dung (huyện Quỳ Châu) có hoàn cảnh khá đặc biệt. Tốt nghiệp trường THPT Quỳ Châu, vì điều kiện gia đình nên Dung không học đại học. Được sự giới thiệu của các thầy, cô trong trường, em biết đến Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương để đăng ký học tiếng Đài Loan và tìm kiếm cơ hội đi du học ở nước ngoài.

Dung cho biết: Em đã đăng ký ngành Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ thông tin của Trường Đại học Dược lý Gia Nam. Ưu điểm của chương trình này là em vừa có thể học đại học, vừa được tạo điều kiện đi làm thêm để chi trả cho việc học của mình. Sau 3 tháng học, em đã thi đậu và cuối tháng 9 này em sẽ sang Đài Loan học.

Khen thưởng cho những học viên có nỗ lực cố gắng trước khi đi du học. Ảnh: Song Hoàng

Khen thưởng cho những học viên có nỗ lực cố gắng trước khi đi du học. Ảnh: Song Hoàng

So với các nước khác, kinh phí cho du học Đài Loan khá thấp và phù hợp với nhiều học sinh ở các vùng khó. Riêng với trường hợp của Lang Thùy Dung, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thời gian đầu em học tại công ty được công ty cho vay kinh phí để học tiếng và một phần kinh phí trước khi xuất ngoại. Hiện ở Trường THPT Quỳ Châu cũng có 25 học sinh trúng tuyển để đi du học đợt này và nhiều em trong số đó nhận được sự hỗ trợ tích cực từ công ty.

Du học và xuất khẩu lao động là một trong những hoạt động hướng nghiệp của nhà trường. Trong những năm qua, với vai trò của mình, chúng tôi thường xem xét hồ sơ pháp nhân của các công ty đến tư vấn và sẽ giới thiệu cho giáo viên chủ nhiệm và học sinh những công ty có uy tín, có năng lực để phụ huynh, học sinh yên tâm. Riêng với Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương trường đã hợp tác 4 năm và nhận được phản hồi khá tốt từ các học sinh khóa trước.

Hình thức du học này tôi cho rằng khá phù hợp với học sinh miền núi vì học phí thấp, sau một thời gian du học các em có thể vừa đi học, vừa đi làm để có thể trả học phí và trang trải cuộc sống.

Cô giáo Lê Thị Bình – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quỳ Châu

Nhiều chương trình du học tiềm năng

Dịch Covid-19 khiến hoạt động của các đơn vị du học – xuất khẩu lao động trên địa bàn cả nước gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh chung đó, hoạt động của Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương cũng không tránh khỏi những trở ngại. Tuy nhiên, nhận thức được sâu sắc sứ mệnh của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du học, công ty đã không ngừng nỗ lực để đảm bảo việc kinh doanh và đứng vững trên thị trường.

Các học viên tặng quà cho đơn vị trong buổi lễ chúc mừng và trao visa du học. Ảnh: Song Hoàng

Các học viên tặng quà cho đơn vị trong buổi lễ chúc mừng và trao visa du học. Ảnh: Song Hoàng

Để có được niềm tin với phụ huynh, học sinh và các nhà trường, trong thời gian qua, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương đã thường xuyên kết nối với các nhà trường và đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả để vừa tuyên truyền, vừa hỗ trợ học sinh nếu các em có nhu cầu du học.

Trong quá trình triển khai, công ty tạo điều kiện để các em sớm được học ngoại ngữ, tư vấn tận tình và giới thiệu nhiều địa chỉ đào tạo uy tín để phụ huynh và học sinh lựa chọn.

Nói về điều này, ông Hồ Kim Chính – Giám đốc Công ty cho biết thêm: "Hiện nay công ty chúng tôi đang triển khai nhiều chương trình du học và từ trước đến nay chúng tôi luôn luôn hướng đến mục tiêu là tìm kiếm những trường đại học có chế độ tốt nhất, chi phí hợp lý nhất và chất lượng tốt nhất cho quý phụ huynh và các em học sinh lựa chọn và tham gia".

Các lớp học ngoại ngữ được công ty tổ chức thường xuyên. Ảnh: Song Hoàng

Các lớp học ngoại ngữ được công ty tổ chức thường xuyên. Ảnh: Song Hoàng

Để giúp học sinh, phụ huynh hiểu hơn về các chương trình và hiểu hơn về văn hóa của các nước sở tại, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương đã tổ chức nhiều chương trình ngày hội giao lưu văn hóa hoặc trực tiếp mời các đối tác từ các trường đại học có uy tín về trò chuyện với học sinh.

Để tạo thuận lợi cho các học viên, hiện công ty cũng giới thiệu nhiều chương trình du học hiệu quả và mỗi chương trình có những ưu thế riêng. Với chương trình du học Hàn Quốc, từ tháng 3/2022 đến nay, công ty đã có 46 học sinh có visa và đã bay sang học tập tại các trường tốp 2 của Hàn Quốc như: Trường Đại học Bách khoa Hàn Quốc (KPU), Đại học DongA, Đại học HanNam…

Trường tốp 2 là những trường bắt buộc phải phỏng vấn xin visa nên đòi hỏi học sinh phải học thực chất để có năng lực về tiếng. Tuy vậy, đây sẽ là lợi thế rất lớn cho các du học sinh trong quá trình học tập và xin việc làm thêm tại Hàn Quốc. Hiện tại, các trường thuộc tốp 2 mà công ty lựa chọn đều là các trường được trực tiếp lãnh đạo công ty sang Hàn Quốc làm việc và ký kết hợp tác nên chế độ, điều kiện học tập của các trường đều khá tốt. Chi phí của các trường tốp 2 cũng rẻ hơn rất nhiều, thậm chí rẻ hơn 1 nửa so với trường tốp 3. Điều đó cũng giúp làm giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho gia đình, đồng thời, giúp các em hiện thực hóa được ước mơ du học Hàn Quốc của bản thân.

Đại diện công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương

Với chương trình du học Đài Loan, tính từ kỳ tháng 10/2021, Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương có 123 học sinh đã có visa và bay, dự kiến trong kỳ tháng 9/2022 này sẽ có 37 học sinh chuẩn bị xuất cảnh. Học sinh chương trình du học Đài Loan sau khi nhập cảnh, hoàn thành thời gian cách ly sẽ được đón về ở tại ký túc xá của trường, được sắp xếp công việc đi làm từ đầu tháng thứ 2. Trong quá trình du học sinh sang học tập ở Đài Loan sẽ được các thầy, cô quản lý chăm sóc đời sống, sinh hoạt nên gia đình, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi con em mình đi học tập và làm việc ở Đài Loan.

Đại diện trường đại học ở Hàn Quốc ra đón các du học sinh tại sân bay. Ảnh: SH

Đại diện trường đại học ở Hàn Quốc ra đón các du học sinh tại sân bay. Ảnh: SH

Đối với chương trình du học Nhật Bản, đến đầu tháng 3/2022 sau khi Nhật Bản mở cửa tiếp nhận du học sinh thì Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương có 14 học sinh xin được visa và hiện đang học tập tại các trường Nhật ngữ. Hiện tại các em học sinh tham gia kỳ 10/2022 đã có COE với tỷ lệ là 100% (chứng nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản) và đang chuẩn bị hồ sơ xin visa cho kỳ tháng 10. Ngoài ra, còn nhiều học sinh khác đang chuẩn bị hồ sơ để xin COE.

Nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình du học tại nước ngoài, hiện Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương cũng có cơ chế để các du học sinh có thể tạm ứng kinh phí đi du học, sẵn sàng giúp đỡ nếu các du học gặp khó khăn và đồng hành cùng với du học sinh trong quá trình các em đi học ở xứ người.

Trong thời gian qua, công ty luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của phụ huynh, học sinh và các nhà trường. Vì vậy, chúng tôi luôn lấy đó làm nguồn động lực lớn lao để hoạt động ngày càng tốt hơn. Đồng thời, sẽ luôn nỗ lực tìm kiếm các chương trình du học tốt nhất, các trường đại học uy tín có chế độ tốt nhất ở nước ngoài với mức chi phí hợp lý nhất để quý phụ huynh và các em học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn, gửi gắm con em.

Ông Hồ Kim Chính – Giám đốc Công ty Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.