Nhiều cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm chung tay ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid -19, nhiều cơ sở tôn giáo trong tỉnh (nhà thờ, chùa) đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, đây đó một số cơ sở vẫn còn lơ là, chủ quan...
Linh mục Hoàng Trung Hoa quản xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) cho biết: Nhằm phối hợp kịp thời với chính quyền trong việc phòng, chống dịch bệnh, giáo xứ đã thực hiện một số hoạt động: đăng công văn hỏa tốc của Chủ tịch tỉnh, thông báo phòng, chống dịch bệnh của Tòa giám mục Giáo phận Vinh lên group giáo xứ, đọc trên loa phát thanh; nhắc nhở mọi người thực hiện khẩu hiệu 5K. Trong Thánh lễ, đề nghị phụ huynh không cho trẻ nhỏ đi nhà thờ, nhắc nhở những người cao niên nên ở nhà; giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi đi nhà thờ và học giáo lý... Đặc biệt, với niềm tin tôn giáo, chúng tôi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dịch bệnh mau qua, các bệnh nhân, nhân viên y tế và mọi người được an toàn... Trong ảnh: Buổi lễ sáng chủ nhật ngày 9/5 thực hiện giản cách, đeo khẩu trang phòng dịch ở nhà thờ Giáo xứ Lưu Mỹ. Ảnh: Huy Thư

Linh mục Hoàng Trung Hoa quản xứ Lưu Mỹ xã Trù Sơn (Đô Lương) cho biết: Nhằm phối hợp kịp thời với chính quyền trong  việc phòng, chống dịch bệnh, giáo xứ đã thực hiện một số hoạt động: đăng công văn hỏa tốc của Chủ tịch tỉnh, thông báo phòng, chống dịch bệnh của Tòa giám mục Giáo phận Vinh lên group giáo xứ, đọc trên loa phát thanh; nhắc nhở mọi người thực hiện khẩu hiệu 5K. Trong Thánh lễ, đề nghị phụ huynh không cho trẻ nhỏ đi nhà thờ, nhắc nhở những người cao niên nên ở nhà; giữ khoảng cách và đeo khẩu trang khi đi nhà thờ và học giáo lý... Đặc biệt, với niềm tin tôn giáo, chúng tôi kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dịch bệnh mau qua, các bệnh nhân, nhân viên y tế và mọi người được an toàn... Trong ảnh: Buổi lễ sáng chủ nhật ngày 9/5 thực hiện giản cách, đeo khẩu trang phòng dịch ở nhà thờ Giáo xứ Lưu Mỹ.  Ảnh: Huy Thư 

Những ngày qua, không chỉ ở Giáo xứ Lưu Mỹ, mà nhiều giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, như đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay sát khuẩn... Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu) đeo khẩu trang khi dự lễ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, không chỉ ở Giáo xứ Lưu Mỹ, mà nhiều giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, như đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay sát khuẩn... Trong ảnh: Bà con Giáo xứ Nghi Lộc (Diễn Hạnh, Diễn Châu) đeo khẩu trang  khi dự lễ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên trong ban giới trẻ, thiếu nhi thánh thể ở các giáo xứ là người trực tiếp nhắc nhở các em nhỏ tuân thủ việc phòng dịch, đeo khẩu trang đúng cách khi đi lễ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Thanh niên trong ban giới trẻ, thiếu nhi thánh thể ở các giáo xứ là người trực tiếp nhắc nhở các em nhỏ tuân thủ việc phòng dịch, đeo khẩu trang đúng cách khi đi lễ tại nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Việc đeo, mang khẩu trang khi đến nhà thờ giáo xứ, giáo họ đã trở thành thói quen của nhiều bà con giáo dân trong những ngày dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Trong ảnh: Thiếu nhi ở Giáo xứ Văn Thành (Thanh Giang, Thanh Chương) đeo, mang khẩu trang khi đến nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Việc đeo, mang khẩu trang khi đến nhà thờ giáo xứ, giáo họ đã trở thành thói quen của nhiều bà con  giáo dân trong những ngày dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp. Trong ảnh:  Thiếu nhi ở Giáo xứ Văn Thành (Thanh Giang, Thanh Chương) đeo, mang khẩu trang khi đến nhà thờ. Ảnh: Huy Thư
Một cụ bà 85 tuổi ở Giáo xứ Văn Thành (Thanh Chương) đi lễ tại nhà thờ xứ. Ảnh: Huy Thư
Một cụ bà 85 tuổi ở Giáo xứ Văn Thành (Thanh Chương) đi lễ tại nhà thờ xứ. Ảnh: Huy Thư
Linh mục Hồ Văn An quản xứ Văn Thành (Thanh Chương) chia sẻ: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi đã nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi đến dự lễ tại nhà thờ, tuy nhiên một số người vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Linh mục Hồ Văn An quản xứ Văn Thành (Thanh Chương) chia sẻ: Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, chúng tôi đã nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi đến dự lễ tại nhà thờ, tuy nhiên một số người vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều chùa trong tỉnh đã thông báo hoãn các buổi lễ tập trung đông người, hoãn tổ chức các khóa tu, khóa lễ, giăng biển, bảng, khẩu hiệu với nội dung phòng, chống dịch Covid -19, yêu cầu mọi người khi đến chùa thực hiện nghiêm các quy định theo tinh thần 5K. Trong ảnh: Rửa tay sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước cổng chùa Gám (xã Xuân Thành, Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Dịp này, nhiều chùa trong tỉnh đã thông báo hoãn các buổi lễ tập trung đông người, hoãn tổ chức các khóa tu, khóa lễ,  giăng biển, bảng, khẩu hiệu với nội dung phòng, chống dịch Covid -19,  yêu cầu mọi người khi đến chùa thực hiện nghiêm các quy định theo tinh thần 5K. Trong ảnh: Rửa  tay sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước cổng chùa Gám (xã Xuân Thành, Yên Thành). Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tuệ Minh - trụ trì chùa Gám cho biết: Nhờ sự tuyên truyền, nhắc nhở, chuẩn bị chu đáo của nhà chùa, du khách đến các chùa đều thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Đại đức Thích Tuệ Minh - trụ trì chùa Gám cho biết: Nhờ sự tuyên truyền, nhắc nhở, chuẩn bị chu đáo của nhà chùa, du khách đến các chùa đều thực hiện các biện pháp phòng dịch.  Ảnh: Huy Thư
Một số buổi lễ trọng tại các chùa, như lễ động thổ, đúc tượng... chỉ tổ chức nội bộ, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, đồng thời các chư tăng và phật tử dự lễ đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Một số buổi lễ trọng tại các chùa, như lễ động thổ, đúc tượng... chỉ tổ chức nội bộ, nhằm hạn chế việc tập trung đông người, đồng thời các chư tăng và phật tử dự lễ đều tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.