Nhiều con diều 'khủng', độc đáo tham gia giao lưu diều sáo tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm góp phần gìn giữ và phát huy trò chơi diều sáo truyền thống của dân tộc, Hội quán diều sáo Nghệ An đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt, thu hút nhiều câu lạc bộ diều sáo trong và ngoài tỉnh về tham dự với nhiều con diều độc đáo.
Ngày 19/6, tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc), Hội quán diều sáo Nghệ An đã tổ chức giao lưu gặp mặt những người chơi diều sáo với chủ đề "Chung tay bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam". Ảnh: Huy Thư

Ngày 19/6, tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc), Hội quán diều sáo Nghệ An đã tổ chức giao lưu gặp mặt những người chơi diều sáo với chủ đề "Chung tay bảo tồn di sản văn hóa diều Việt Nam". Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu đã thu hút nhiều câu lạc bộ diều sáo, nhiều người chơi diều sáo, các chuyên gia, nghệ nhân làm diều trong và ngoài tỉnh về dự. Không ít người chơi diều từ Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình cũng đã có mặt tại buổi giao lưu. Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu đã thu hút nhiều câu lạc bộ diều sáo, nhiều người chơi diều sáo, các chuyên gia, nghệ nhân làm diều trong và ngoài tỉnh về dự. Không ít người chơi diều từ Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình cũng đã có mặt tại buổi giao lưu. Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu diễn ra từ 9h đến 21h ngày 19/6 được tổ chức chu đáo trên tinh thần đoàn kết, đam mê và chia sẻ. Trong chương trình giao lưu có phần lễ và phần hội, hấp dẫn nhất là nội dung thả diều. Các câu lạc bộ, những người chơi diều sáo trong và ngoài tỉnh đã đem đến buổi giao lưu nhiều loại diều, loại sáo khác nhau. Đặc biệt xuất hiện những con diều, những chiếc sáo, những guồng dây "khủng"... Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu diễn ra từ 9h đến 21h ngày 19/6 được tổ chức chu đáo trên tinh thần đoàn kết, đam mê và chia sẻ. Trong chương trình giao lưu có phần lễ và phần hội, hấp dẫn nhất là nội dung thả diều. Các câu lạc bộ, những người chơi diều sáo trong và ngoài tỉnh đã đem đến buổi giao lưu nhiều loại diều, loại sáo khác nhau. Đặc biệt xuất hiện những con diều, những chiếc sáo, những guồng dây "khủng"... Ảnh: Huy Thư

Dịp này, Hội quán diều sáo Nghệ An trình làng con diều "khủng" có sải cánh 8m được làm từ chất liệu hợp kim và vải cùng dàn sáo 3 tầng. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, Hội quán diều sáo Nghệ An trình làng con diều "khủng" có sải cánh 8m được làm từ chất liệu hợp kim và vải cùng dàn sáo 3 tầng. Ảnh: Huy Thư

Đây là lần đầu tiên, những người chơi diều sáo Nghệ An được gặp nhau trong một ngày giao lưu gặp mặt đặc biệt có nhiều câu lạc bộ diều sáo khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư

Đây là lần đầu tiên, những người chơi diều sáo Nghệ An được gặp nhau trong một ngày giao lưu gặp mặt đặc biệt có nhiều câu lạc bộ diều sáo khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Huy Thư

Hội diều sáo xã Nghi Ân (Nghi Lộc) trình làng con diều truyền thống loại lớn được làm từ tre và giấy gió. Ảnh: Huy Thư

Hội diều sáo xã Nghi Ân (Nghi Lộc) trình làng con diều truyền thống loại lớn được làm từ tre và giấy gió. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi giao lưu ngoài những con diều truyền thống, diều cải tiến cách tân tháo rời, còn có những con "diều túi" loại lớn, chỉ làm bằng vải với màu sắc sặc sỡ, hình dạng cá, mực rất đẹp mắt. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi giao lưu ngoài những con diều truyền thống, diều cải tiến cách tân tháo rời, còn có những con "diều túi" loại lớn, chỉ làm bằng vải với màu sắc sặc sỡ, hình dạng cá, mực rất đẹp mắt. Ảnh: Huy Thư

Câu lạc bộ diều TP Hà Tĩnh mang đến buổi giao lưu con diều cải tiến làm từ hợp kim và vải với sải cánh gần 7m. Ảnh: Huy Thư

Câu lạc bộ diều TP Hà Tĩnh mang đến buổi giao lưu con diều cải tiến làm từ hợp kim và vải với sải cánh gần 7m. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi giao lưu đã diễn ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Một thành viên diều sáo trong tỉnh đã được nhận phần quà là cây sáo 2 tầng được chuyển về từ Hàn Quốc. Ảnh: Huy Thư

Tại buổi giao lưu đã diễn ra hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Một thành viên diều sáo trong tỉnh đã được nhận phần quà là cây sáo 2 tầng được chuyển về từ Hàn Quốc. Ảnh: Huy Thư

Nhằm góp phần tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của diều sáo Việt Nam, thông qua buổi giao lưu này, ban tổ chức muốn kết nối các câu lạc bộ, những người chơi diều sáo trong và ngoài tỉnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để xây dựng Hội quán diều sáo Nghệ An ngày càng vững mạnh. Ảnh: Huy Thư

Nhằm góp phần tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của diều sáo Việt Nam, thông qua buổi giao lưu này, ban tổ chức muốn kết nối các câu lạc bộ, những người chơi diều sáo trong và ngoài tỉnh, tăng cường tinh thần đoàn kết, học hỏi lẫn nhau để xây dựng Hội quán diều sáo Nghệ An ngày càng vững mạnh. Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu đã làm nên những không gian sinh động, đầy màu sắc, âm thanh đồng quê quen thuộc và để lại trong lòng người tham dự cũng như người dân địa phương những ấn tượng đẹp, khó quên. Ảnh: Huy Thư

Buổi giao lưu đã làm nên những không gian sinh động, đầy màu sắc, âm thanh đồng quê quen thuộc và để lại trong lòng người tham dự cũng như người dân địa phương những ấn tượng đẹp, khó quên. Ảnh: Huy Thư

Vui hội diều sáo tại Nghệ An. Video: Huy Thư

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.