Nhiều cửa hàng ở Nghệ An cuống cuồng đóng cửa khi lực lượng chức năng xuất hiện

Quang An - Thanh Phúc

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 5/4, nhiều ki ốt bán hàng không thiết yếu tại Diễn Châu, Nghi Lộc, Tp Vinh vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách dù đã có chỉ thị tạm ngừng kinh doanh. Điều đáng nói, chỉ khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, chủ các gian hàng này mới cuống cuồng đóng cửa.
Quán hàng tại Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) đóng cửa khi thấy lực lượng chức năng. Clip: Quang An
Sáng 5/4, trên nhiều tuyến đường tại huyện Diễn Châu, nhiều cơ sở bày bán các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch vẫn ngang nhiên mở cửa. Trong ảnh: Cửa hàng đồ gỗ trên tuyến QL7A, đoạn qua xã Diễn Phúc (Diễn Châu). Ảnh: Quang An
Sáng 5/4, trên nhiều tuyến đường tại huyện Diễn Châu, nhiều cơ sở bày bán các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch vẫn ngang nhiên mở cửa. Trong ảnh: Cửa hàng đồ gỗ trên tuyến QL7A, đoạn qua xã Diễn Phúc (Diễn Châu). Ảnh: Quang An
Tại Thị trấn Diễn Châu, tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhất là tại các khối 2, 3, 4. Nhiều mặt hàng như điện thoại, điện tử, kính mắt... vẫn mở cửa hoạt động như thường. Điều đáng nói, trong sáng 5/4, không có lực lượng chức năng của Thị trấn Diễn Châu đi kiểm tra, nhắc nhở. Ảnh: Quang An
Tại Thị trấn Diễn Châu, tình trạng vi phạm diễn ra khá phổ biến, nhất là tại các khối 2, 3, 4. Nhiều mặt hàng như điện thoại, điện tử, kính mắt... vẫn mở cửa hoạt động như thường. Điều đáng nói, trong sáng 5/4, không có lực lượng chức năng của Thị trấn Diễn Châu đi kiểm tra, nhắc nhở. Ảnh: Quang An
Tương tự, tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), các ki ốt bán các mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa tràn lan trong sáng 5/4, trong đó vi phạm nhiều nhất nằm ở khu vực khối 4, hầu như hàng quán nào cũng mở cửa đón khách. Ảnh: Quang An
Tương tự, tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc), các ki ốt bán các mặt hàng không thiết yếu vẫn mở cửa tràn lan trong sáng 5/4, trong đó vi phạm nhiều nhất nằm ở khu vực khối 4, hầu như hàng quán nào cũng mở cửa đón khách. Ảnh: Quang An
Tại khối 4, thị trấn Quán Hành có khoảng 10 ki ốt bán các mặt hàng như giày dép, kính mắt, mũ bảo hiểm, va li... đây là những mặt hàng phải đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn được bày bán tràn lan. Khi được hỏi, một chủ ki ốt thản nhiên đáp: "Tôi chưa nghe khối thông báo phải đóng cửa nên cứ bán thôi..." Ảnh: Quang An
Tại khối 4, thị trấn Quán Hành có khoảng 10 ki ốt bán các mặt hàng như giày dép, kính mắt, mũ bảo hiểm, va li... đây là những mặt hàng phải đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ vẫn được bày bán tràn lan. Khi được hỏi, một chủ ki ốt thản nhiên đáp: "Tôi chưa nghe khối thông báo phải đóng cửa nên cứ bán thôi..." Ảnh: Quang An
Cửa hàng điện thoại này vẫn mở cửa hoạt động, phía bên trong, nhân viên vẫn buôn bán, giao dịch với khách hàng như thường. Ảnh: Quang An
Cửa hàng điện thoại này vẫn mở cửa hoạt động, phía bên trong, nhân viên vẫn buôn bán, giao dịch với khách hàng như thường. Ảnh: Quang An
Khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, chủ các cửa hàng không thiết yếu tại thị trấn Quán Hành mới vội vàng đóng cửa. Ảnh: Quang An
Khi thấy lực lượng chức năng đi kiểm tra, chủ các cửa hàng không thiết yếu tại thị trấn Quán Hành mới vội vàng đóng cửa. Ảnh: Quang An
Ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành cho biết: Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng, tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không chịu đóng cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Trong ảnh: Công an huyện Nghi Lộc nhắc nhở chủ một cửa hàng, yêu cầu đóng cửa trong sáng 5/4. Ảnh: Quang An
Ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành cho biết: Chúng tôi sẽ huy động thêm lực lượng, tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp không chịu đóng cửa hàng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu. Trong ảnh: Công an huyện Nghi Lộc nhắc nhở chủ một cửa hàng, yêu cầu đóng cửa trong sáng 5/4. Ảnh: Quang An
 
Kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đóng cửa ki-ốt. Ảnh: Thanh Phúc
Cũng trong sáng 5/4, chính quyền xã Hưng Lộc (TP.Vinh) đã thành lập các tổ công tác tuần tra, rà soát việc đóng cửa các ki ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trên địa bàn phường. Trong ảnh: Cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh đóng cửa ki ốt trên địa bàn xã Hưng Lộc. Ảnh: Thanh Phúc
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc HTX Dịch vụ xã Hưng Lộc cho biết: “Chợ Cọi có 253 ki ốt kinh doanh các mặt hàng. Đến hết ngày hôm nay 5/4, chúng tôi kiên quyết sẽ đóng cửa toàn bộ các ki ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu”. Ảnh: Thanh Phúc
Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc HTX Dịch vụ xã Hưng Lộc cho biết: “Chợ Cọi có 253 ki ốt kinh doanh các mặt hàng. Đến hết ngày hôm nay 5/4, chúng tôi kiên quyết sẽ đóng cửa toàn bộ các ki ốt kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu”. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.