Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt

(Baonghean.vn) - Từ ngày 3 đến 6/9, ở Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến là 60 - 200mm, có nơi nhiều hơn như: Đảo Hòn Ngư: 395mm, Yên Thượng: 279mm, Nam Đàn: 258mm và TP Vinh: 249mm…

 

Với sự diễn biến phức tạp của thời tiết trong những ngày qua, dự đoán trong 24 đến 48 giờ tới, Nghệ An tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

 

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, mùa mưa bão, lũ năm nay tại Nghệ An có khả năng từ 1 đến 2 cơn bão và lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm và phổ biến: 1000 ÷ 1800 mm, có nơi nhiều hơn 1800 mm và có khả năng xẩy ra khoảng: 7 ÷ 9 đợt mưa lớn diện rộng ít hơn năm 2011 (năm 2011 có 13 đợt). Đỉnh lũ lớn nhất năm 2012 trên các sông ở Nghệ An ở mức báo động II và một số sông nhánh trên khu vực có khả năng đạt mức báo động III, trên báo động III. Trên sông Cả, tại Nam Đàn xấp xỉ báo động II (ở mức: 650 ÷ 690 cm), có khả năng xuất hiện lũ trong tháng 9 và tháng 10. Dự báo, trong các tháng mùa mưa lũ năm 2012, trên địa bàn Nghệ An sẽ diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng bão mạnh, lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Sáng ngày 6/9, chúng tôi đã về một số địa phương nơi có nguy cơ lũ lụt cao thị sát tình hình. Hiện nay lúa hè thu đã chuẩn bị cho thu hoạch, thời tiết diễn biến phức tạp, mưa to trên diện rộng, nguy cơ mất mùa là rất cao. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, bà con nông dân đang tích cực ra đồng tranh thủ thu hoạch lúa và cây màu chạy lụt, nhằm hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra. 


Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt ảnh 1

                            Mưa to gập đổ lúa hè thu ở xã Nam Anh – Nam Đàn.

Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt ảnh 2

                                   Bà con nông dân Nam Đàn gặp lúa chạy lụt.

Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt ảnh 3

Do nước lụt dâng cao, bà con nông dân Nam Đàn đã nhổ cây ngô để làm thức ăn cho gia súc.

Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt ảnh 4

   Công trường thi công cống Bara Nam Đàn, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ.

Nhiều địa phương khắc phục ngập úng do mưa lụt ảnh 5

Ngô ở Thanh Chương đang non, nhưng bào con nông dân vẫn thu hoạch để chạy lụt.

Hoàng Vĩnh – Công Sáng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.