Nhiều địa phương ở Nghệ An triển khai “Đi chợ giúp dân” mùa dịch

(Baonghean.vn) - Để người dân đủ lương thực thực phẩm, yên tâm ở nhà chống dịch, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai mô hình “Đi chợ giúp dân” thiết thực, hiệu quả.

Những “Bông lúa vàng” ở Quang Phong (Thái Hòa)

Ngay khi địa bàn phường thực hiện Chỉ thị 16, Hội Nông dân phường Quang Phong đã lập tức thành lập đội tình nguyện
Ngay khi địa bàn phường thực hiện Chỉ thị 16, Hội Nông dân phường Quang Phong đã lập tức thành lập đội tình nguyện "Bông lúa vàng" đi chợ giúp dân. Ảnh: TP

Khi TX Thái Hòa thực hiện Chỉ thị 16, trên địa bàn phường Quang Phong có 36 trường hợp cách ly tại nhà và 1 trường hợp cách ly tập trung, nhiều học sinh, công nhân ở trọ trên địa bàn Thái Hòa “mắc kẹt” lại do dịch nên Hội Nông dân phường đã thành lập Đội tình nguyện “Bông lúa vàng” với 8 thành viên tham gia.

“Đội có nhiều hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch như: Nấu cơm cho khu cách ly, kiểm soát cắt góc thẻ đi chợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân… Tuy nhiên, khi việc phòng dịch được “nâng cao một mức, đi trước một bước” thì đội triển khai hoạt động đi chợ giúp dân”, anh Phan Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Phong (TX. Thái Hòa) cho biết.

Hàng ngày, dựa trên nhu cầu của người dân, các tình nguyện viên sẽ đi chợ mua hàng và giao đến tận nơi cho mỗi gia đình.Ảnh: Thanh Phúc
Hàng ngày, dựa trên nhu cầu của người dân, các tình nguyện viên sẽ đi chợ mua hàng và giao đến tận nơi cho mỗi gia đình. Ảnh: TP

Theo đó, hàng ngày, 8 thành viên của đội sẽ tập hợp đơn hàng qua tin nhắn Facebook, Zalo, điện thoại của các hộ có nhu cầu, trong đó, tập trung vào các gia đình cách ly, học sinh, công nhân thuê trọ trên địa bàn thị xã. Chỉ trong 2 ngày triển khai, đội đã đi chợ giúp cho khoảng 200 gia đình với hàng trăm đơn hàng gồm những mặt hàng thiết yếu như: rau xanh, thịt, gạo, thực phẩm khô…

Chị Trần Ngọc Bích, một hộ dân ở khối Chế biến Lâm sản 3 cho biết: “Nhà có 4 người đang cách ly nên không được phép ra ngoài. Những ngày qua, nhờ có đội “Bông lúa vàng” đi chợ giúp mà gia đình luôn có rau, thịt tươi, bữa cơm ngon, yên tâm cách ly, phòng chống dịch”.
Ảnh Thanh Phúc
Các tình nguyện viên trong đội "Bông lúa vàng" ở Quang Phong hàng ngày đi chợ giúp dân. Ảnh: TP

Riêng đối với các hộ gia đình và học sinh bị kẹt lại phòng trọ trên địa bàn thì hoạt động “Đi chợ giúp dân” thực sự có ý nghĩa. Em Lê Minh Thiện, một học sinh ở trọ trên địa bàn phường Quang Phong cho biết: “Là học sinh ở trọ, không chuẩn bị trước thức ăn, gạo, mỳ… nên em cũng như các bạn khá bị động khi phường thực hiện Chỉ thị 16. Cũng may, em và mọi người được các cô, chú ở Hội Nông dân phường đi chợ mua giúp và hỗ trợ rau, cá, gạo”.

Để người dân vùng biển không thiếu rau xanh

Bằng nhiều cách khác nhau, mô hình
Bằng nhiều cách khác nhau, mô hình "Tổ kết nối, hỗ trợ nông dân"  ở 7/7 phường của TX. Cửa Lò đã cung ứng đủ rau xanh cho người dân vùng biển. Ảnh: Thanh Phúc

Thu Thủy là phường đặc thù, không có đất sản xuất, nhà cửa san sát nên đất vườn để trồng rau cũng rất hiếm. Do đó, khi phường thực hiện cách ly xã hội, Hội Nông dân phường đã nhanh chóng thành lập đội tình nguyện để kết nối cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân.

Anh Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thu Thủy cho biết: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi nhận đi chợ hộ cho khoảng 100 gia đình trên địa bàn phường. Trong 1 tuần nay, đã thực hiện vận chuyển, cung ứng hơn 1.000 đơn hàng đến các hộ dân”.

Sau khi tập hợp đơn hàng, rau xanh sẽ được đặt mua hàng ngày đảm bảo tươi, ngon, giá bình ổn. Ảnh: Thanh Phúc
Sau khi tập hợp đơn hàng, rau xanh sẽ được đặt mua hàng ngày đảm bảo tươi, ngon, giá bình ổn. Ảnh: TP

Với đặc thù là địa phương vùng biển, một số phường, người dân không có đất vườn để trồng trọt nên khi thị xã thực hiện Chỉ thị 16 thì nhiều nơi, bà con không chuẩn bị kịp thực phẩm, nhất là rau xanh tích trữ.

Bà Trần Hoàng Phương, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã chia sẻ: “Với đặc thù vùng biển, đất sản xuất ít, cá biệt có những phường như: Nghi Thủy, Nghi Tân, Nghi Hải không có đất vườn, đất ruộng để canh tác. Khi dịch bệnh bùng phát, thị xã có nhiều ca dương tính trong cộng đồng buộc phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để phòng dịch thì việc cung ứng rau xanh gặp khó khăn. Do đó, thị hội đã có kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở có phương án cụ thể để cung cấp các mặt hàng thiết yếu, nhất là rau xanh đến người dân”.

Theo đó, ở mỗi phường sẽ thành lập "Tổ kết nối, hỗ trợ nông dân" với các tình nguyện viên là cán bộ Hội Nông dân thực hiện việc đi chợ giúp dân, kết nối với Hội Nông dân các địa phương khác, nhất là các vùng trồng rau như Nghi Thu, Nghi Hương, Nghi Hòa (Cửa Lò), Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Trường (Nghi Lộc) để có nguồn cung ổn định, giá cả bình ổn.

Theo đơn đặt hàng của mỗi hộ dân, các tổ sẽ tổng hợp lại lượng rau cần trong 2-3 ngày, sau đó liên hệ với các địa phương có rau, vận chuyển về các phường, các thành viên trong tổ chia rau theo đơn, mang đến từng nhà dân.

Những gia đình cách ly yên tâm hơn khi được cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Thanh Phúc
Những gia đình cách ly yên tâm hơn khi được cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: TP

Hiện 7/7 phường đều thành lập các tổ, nhóm đi chợ giúp dân, vừa mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình có nhu cầu; vừa bán các mặt hàng như: hải sản, cá, gia cầm, trứng gia cầm… cho các hộ dân. Chỉ tính riêng 1 tuần qua, các cấp Hội ở Cửa Lò đã cung ứng 7 tấn rau xanh các loại phục vụ người dân trên toàn thị xã. Do đó, dù khó khăn về nguồn cung song các hộ dân trên địa bàn phường vẫn được cung cấp đầy đủ, đa dạng các loại rau xanh, giá cả bình ổn. 

Mô hình
Mô hình "Đi chợ giúp dân" đang được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ảnh: Thanh Phúc

Thời gian giãn cách xã hội, nhu cầu thực phẩm của người dân ngày mỗi cao, trong khi việc đặt hàng online bị gián đoạn, nhiều người lớn tuổi, người không có điện thoại thông minh, nhất là vùng nông thôn sẽ khó khăn trong việc đi chợ onine, mô hình "đi chợ hộ" được triển khai ở hầu hết các địa phương thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chủ chốt là các tổ chức đoàn thể xã hội như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ…

Đây là hoạt động hết sức thiết thực trong thời điểm hiện tại, đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân với giá bình ổn, hạn chế người dân ra đường, vừa đảm bảo tiêu thụ nông sản cho người dân trong điều kiện dịch bệnh.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.