Nhiều địa phương, trường học xử lý vi phạm thu chi còn 'phản cảm'

(Baonghean.vn) - Những năm qua có khá nhiều sai phạm trong thu chi tại các trường học nhưng nhiều địa phương xử lý chưa nghiêm minh là một trong những ý kiến được chia sẻ tại buổi làm việc giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

» Nghệ An: Giáo viên bức xúc vì bị luân chuyển
 

Sáng 12/10, các đồng chí Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền, Trần Văn Mão đã có cuộc làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biêu và cho ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo về 5 nội dung, đó là: Việc thực hiện Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; công tác phân luồng, hướng nghiệp, xây dựng xã hội học tập, việc quản lý dạy thêm, học thêm; việc quản lý thu, chi trong trường học; việc thực hiện mô hình trường học mới và thực trạng quản lý giáo viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi góp ý với Đoàn đại biểu Quốc hội những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi góp ý với Đoàn đại biểu Quốc hội những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội một số bất cập trong quá trình triển khai Luật Giáo dục nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các nhà giáo là công chức thuộc Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sửa đổi để trở lại thu tiền xây dựng như trước đây nhằm giúp ngành giáo dục dễ dàng thu theo quy định, điều tiết thuận lợi hài hòa giữa các vùng, quản lý tài chính nghiêm minh, chặt chẽ; sớm ban hành cơ chế xã hội hóa trường công lập theo hướng cung cấp dịch vụ giáo dục công không sử dụng ngân sách nhà nước.

Giờ học của học sinh trường Mầm non Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà
Giờ học của học sinh trường Mầm non Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Ảnh: Mỹ Hà

Chia sẻ với những khó khăn của ngành Giáo dục, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền cũng yêu cầu lãnh đạo ngành cần quan tâm đến các vấn đề về thiếu phòng học, vấn đề luân chuyển giáo viên, quản lý, cơ chế thu chi tài chính, tổ chức đội ngũ, dạy học 2 buổi/ngày, thu tiền bán trú ở bậc học mầm non...

Riêng những đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Liên quan đến công tác thu, chi, lạm thu đầu năm học mới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hiện toàn tỉnh có hơn 1.600 trường học nhưng thẩm quyền xử lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ ở các trường THPT và một số trường trực thuộc sở. 

Các trường còn lại (mầm non, tiểu học, THCS) thẩm quyền xử lý thuộc về các phòng Giáo dục và chính quyền địa phương. Trên thực tế, mặc dù những năm qua có khá nhiều sai phạm nhưng nhiều địa phương xử lý chưa nghiêm minh. Đơn cử như trường hợp vi phạm trong công tác thu chi của Hiệu trưởng Trường mầm non Hưng Thắng - Hưng Nguyên. Đây là sự việc khá nghiêm trọng và Sở Giáo dục và Đào tạo đã có công văn xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên, việc chính quyền Hưng Nguyên xử lý theo hướng: điều chuyển về làm chuyên viên của phòng Giáo dục và sau một năm lại chuyển đến làm hiệu trưởng một vùng thuận lợi, gần nhà là "phản cảm", không nhận được sự đồng tình của nhân dân.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.