Xã hội

Nhiều diện tích ruộng ở Tân Châu bỏ hoang

Dương Cầm 26/06/2026 10:01

Nhiều năm nay, các hộ dân tại xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu (Nghệ An) đã phải bỏ hoang gần 1 ha đất lúa do hệ thống thủy lợi bị ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.

Người dân xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu phản ánh tình trạng ruộng bỏ hoang diễn ra từ khi thi công tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và hệ thống đường gom đi qua khu vực do hệ thống thủy lợi bị thay đổi. Việc cấp nước và tiêu thoát nước không còn đảm bảo, dẫn đến sản xuất nông nghiệp không thể duy trì.

bna_a4.png
Người dân để ruộng đồng hoang hóa do hệ thống thủy lợi không hoạt động được. Ảnh: Dương Cầm

Trước đây, khu vực gần 1 ha đất lúa của bà con canh tác ổn định, mỗi năm hai vụ, mang lại nguồn thu nhập chính cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, kể từ khi dự án hạ tầng giao thông được triển khai, hệ thống kênh mương dẫn nước và tiêu thoát nước bị chia cắt, thậm chí bị vùi lấp trong quá trình thi công. Từ đó, ruộng rơi vào tình trạng lúc khô hạn, lúc ngập úng.

Bà Cao Thị Niêm, có hơn 1 sào ruộng trước đây canh tác ổn định. Tuy nhiên, sau khi công trình được triển khai, việc làm lúa không còn hiệu quả. “Có vụ, cày, cấy xong thì lúa chết vì nước phèn trong nền đường thi công chảy ra. Gia đình đã cố gắng làm hai vụ nhưng không được nên phải bỏ hoang. Giờ ruộng toàn cỏ dại” bà Niêm chia sẻ.

bna_a1.png
Ruộng sát tuyến cao tốc bỏ hoang do kênh mương bị vùi lấp. Ảnh: Dương Cầm

Không chỉ gia đình bà Niêm, nhiều hộ dân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Ông Đặng Trọng Long cho biết, đã cố gắng khôi phục sản xuất nhưng không thành công. “Thấy lúa chết rồi lại đi tìm mạ về cấy lại. Cấy lại vẫn chết. Có nhà mua mạ về cấy nhưng cũng không được. Qua năm thứ hai thì bỏ từ đó đến nay. Mong muốn làm sao các cấp tạo điều kiện cho chúng tôi sản xuất trở lại, có thu nhập” - ông Long nói.

Toàn bộ diện tích đất bị ảnh hưởng gần 1 ha, thuộc quyền sử dụng của 6 hộ dân được giao đất theo Nghị định 64. Việc dừng canh tác kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế và thu nhập, trong bối cảnh phần lớn bà con vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp.

Ông Đặng Trọng Phong, Xóm trưởng xóm Sơn Đầu cho biết, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị từ thời điểm địa bàn còn thuộc đơn vị hành chính cũ. Sau khi sáp nhập xã, các hộ dân tiếp tục có đơn kiến nghị gửi chính quyền, đề nghị sớm có giải pháp xử lý dứt điểm.

“Bà con đề xuất nếu có thể sản xuất thì cần đầu tư hệ thống tưới tiêu; nếu không thể sản xuất thì đề nghị thu hồi đất để có phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Có hộ diện tích không đáng kể, nhưng cũng có hộ khoảng 3-4 sào. Cuộc sống chủ yếu dựa vào ruộng, nay không canh tác được, biết làm sao”, ông Phong nói.

bna_a2.png
Các hộ dân xóm Sơn Đầu phản ánh về tình trạng ruộng không sản xuất được. Ảnh: Dương Cầm

Theo ông Ngô Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Châu, địa phương đang xem xét phương án xử lý: “UBND xã đã khảo sát thực tế khu vực. Dự kiến sẽ đưa diện tích này vào quy hoạch mở rộng nghĩa trang hiện hữu bên cạnh. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức họp xóm để thông tin chủ trương tới người dân”.

Sau 4 năm không thể canh tác, diện tích đất lúa tại xóm Sơn Đầu vẫn trong tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất nông nghiệp và ảnh hưởng đến sinh kế người dân.

Thực tế tại xóm Sơn Đầu cho thấy tác động kéo dài của việc phát triển hạ tầng giao thông đối với sản xuất nông nghiệp, nếu không có giải pháp đồng bộ về thủy lợi và quy hoạch tái sử dụng đất. Các hộ bị ảnh hưởng đề nghị chính quyền xã Tân Châu và các cấp, ngành sớm có phương án cụ thể để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

0 0 0
x
Nhiều diện tích ruộng ở Tân Châu bỏ hoang
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO