Nhiều góp ý quan trọng cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đã có nhiều ý kiến có giá trị góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Trong đó tập trung vào mục tiêu của đại hội và các giải pháp thực hiện và 3 khâu đột phá để Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả.
Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Vân

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trần Vân

Sáng 11/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị ĐH CĐ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ đã nghỉ hưu; Trưởng, phó các ban chuyên môn Liên đoàn Lao động tỉnh và một số đồng chí nguyên là Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành.

Hội thảo đã có 8 ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Các đại biểu tham dự đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, chu đáo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, dung lượng, cơ cấu báo cáo hợp lý; Phần chú thích phong phú; Hệ thống số liệu đảm bảo.

Về nội dung cơ bản các báo cáo đã đánh giá khá sát đúng kết quả hoạt động của Công đoàn Nghệ An nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định các khâu đột phá, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Hội thảo có 8 ý kiến góp ý quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Trần Vân
Hội thảo có 8 ý kiến góp ý quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Trần Vân

Các đại biểu trao đổi tham gia bổ sung thêm một số nội dung như: Làm rõ thêm những kết quả, đổi mới sáng tạo đạt được trong nhiệm kỳ qua, vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; ý nghĩa, kết quả của từng phong trào thi đua mà Công đoàn Nghệ An tổ chức; những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ, công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn cơ sở; góp ý về các khâu đột phá, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ tới…

Kết luận hội thảo, đồng chí Kha Văn Tám cảm ơn các ý kiến đóng góp rất sát, cụ thể và quý giá của các đại biểu. Các ý kiến thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Công đoàn tỉnh nhà. Đồng chí đề nghị ban nội dung tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa có chọn lọc để hoàn thành báo cáo đảm bảo chất lượng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.