Nhiều hàng quán tại TP.Vinh vắng hoe vì lo ngại dịch bệnh

(Baonghean.vn) - Việc xuất hiện ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng đã khiến nhiều người dân Nghệ An lo ngại khi ra đường. Nhiều nhà hàng, quán xá tại TP.Vinh đìu hiu, vắng vẻ, một số đành phải đóng cửa.

Theo ghi nhận của P.V trong sáng ngày 8/5, nhiều quán hàng tại TP.Vinh trở nên vắng vẻ dù là dịp cuối tuần. Các tuyến phố tập trung nhiều cửa hàng ăn uống, cà phê, quán nhậu như Lê Nin, Lê Mao kéo dài, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Sỹ Sách, Nguyễn Văn Cừ… ngày thường đông đúc nhưng nay lượng khách đã giảm đáng kể.

a
Phố bia Phan Đăng Lưu - một trong những nơi tập trung đông người nhất trên địa bàn TP.Vinh vắng vẻ dù đã gần trưa. Ảnh chụp ngày 8/5. Ảnh: Nguyên Châu

Chị Nguyễn Thị Hoài, chủ một quán bia tại phường Trường Thi thở dài: "Mùa nắng nóng này, mỗi ngày chúng tôi có từ 50 - 70 khách vào ra nhộn nhịp, các bàn luôn trong tình trạng kín chỗ, tuy nhiên từ khi có tin Nghệ An xuất hiện dịch Covid-19 trong cộng đồng thì khách vắng hẳn, từ hôm qua đến nay chỉ có vài ba bàn có người ngồi, doanh thu giảm mạnh...".

Không chỉ chị Hoài mà đó còn là tâm trạng của nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP.Vinh thời điểm hiện tại. Hầu hết các chủ cửa hàng đều lo lắng vì lượng khách sụt giảm nghiêm trọng.
Anh Tùng, chủ một quán cà phê tại phường Lê Lợi cho biết: "Ra Tết đến nay, tình hình kinh doanh có vẻ khả quan hơn so với năm ngoái, chưa kịp vui mừng thì dịch lại bùng phát, sáng hôm nay cuối tuần nhưng rất ít khách ghé qua, họ chỉ đến mua mang về hoặc gọi điện đặt hàng để ship, giờ trong quán chỉ có chủ với nhân viên nhìn nhau cười trừ thôi...".
Quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng vắng vẻ trong sáng 8/5. Ảnh: Nguyên Châu
Quán cà phê trên đường Đinh Công Tráng vắng vẻ trong sáng 8/5. Ảnh: Nguyên Châu

Điều đáng nói, bên cạnh những cơ sở bắt buộc phải đóng cửa như karaoke, game, phòng tập thể thao... thì những cửa hàng, dịch vụ còn lại vẫn được phép kinh doanh, tuy nhiên cũng có một vài cơ sở dù được phép nhưng cũng đành đóng cửa vì không có khách.

Chị Lê Hoài Thương, chủ một tiệm làm tóc tại phường Bến Thủy cho biết: "Không có khách nên mình cũng đóng quán nghỉ một thời gian vì nếu mình tiếp tục mở cửa thì tốn rất nhiều chi phí về mặt bằng, nhân công, điện nước,... nên thôi, tạm ngừng luôn chờ dịch ổn rồi mở cửa lại luôn thể".
Để ứng phó với tình hình ế ẩm hiện nay, một số hộ đã tạm ngừng kinh doanh, trả mặt bằng, số còn lại quyết định tiếp tục mở cửa, tuy nhiên cắt giảm số nhân viên và nguyên liệu đầu vào để cân đối với lượng khách, tránh tình trạng lương thực, thực phẩm tồn dư, ứ đọng.
Một số điểm kinh doanh trên đường Võ Thị Sáu dù không bị tạm dừng tuy nhiên vẫn đóng cửa vì vắng khách trong sáng 8.5. Ảnh: Nguyên Châu
Một số điểm kinh doanh trên đường Võ Thị Sáu dù không bị tạm dừng tuy nhiên vẫn đóng cửa vì vắng khách trong sáng 8/5. Ảnh: Nguyên Châu

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu tiêu dùng trong mùa dịch, các chủ cửa hàng đã tăng cường các chương trình giảm giá, khuyến mại, đặc biệt, nắm bắt được tâm lý ngại ra đường của khách nên các quán đều đồng loạt triển khai bán hàng qua mạng và ship tận nhà cho khách để đảm bảo an toàn trong mùa dịch./.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.