Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày chiến thắng phátxít (9/5)

Ngày 9/5 cách đây 68 năm, với những mất mát to lớn và lòng quả cảm vô song, quân đội và nhân dân Liên Xô, các nước đồng minh và nhiều nước trên thế giới đã làm nên chiến thắng lịch sử, đánh bại chủ nghĩa phátxít, một thảm họa của nhân loại, kết thúc Chiến tranh thế giới thứ Hai. Ngày 9/5, cả thế giới tưởng nhớ tới tất cả những người đã tham gia làm nên chiến thắng vĩ đại này.

Tại Liên bang Nga, hàng chục năm đã trôi qua, ngày 9/5 vẫn là ngày hội thống nhất toàn dân. Liên Xô, nước đóng góp chủ yếu vào chiến thắng chủ nghĩa phátxít, đã gánh chịu những tổn thất to lớn nhất trong Chiến tranh thế giới thứHai với 26,6 triệu người thiệt mạng, trong đó 8 triệu 660 nghìn 400 người là chiến sĩ Hồng quân.

Nước Nga kỷ niệm chiến thắng phátxít. (Nguồn: RIA Novosti)

Trong ngày 9/5, vào 7 giờ chiều giờ địa phương, tất cả người dân Nga sẽ dành 1 phút để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phátxít. Toàn bộ các đài phát thanh và truyền hình sẽ ngừng phát để tưởng nhớchiến công của quân và dân Liên Xô trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Phút tưởng niệm này từ năm 1965 đã trở thành nghi lễ truyền thống trong Ngày Chiến thắng.

Tâm điểm của các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày chiến thắng phátxít là cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ với sự tham gia của hơn 11.000 binh sỹ và sỹ quan quân đội Nga, dưới sự chứng kiến trên lễ đài của Tổng thống kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin.

Trong lễ duyệt binh, Nga sẽ phô diễn các loại vũ khí như xe tăng hiện đại T-90A, các tổ hợp tên lửa tối tân như Topol-M, Pansihr-S, Iskander-M, S-400 Triumph.... 10 máy bay chuyên dụng của Không quân Nga tham gia đảm bảo thời tiếtđẹp cho ngày lễ Chiến thắng trên bầu trời Mátxcơva.

Ngày lễ sẽ kết thúc tại Mátxcơva bằng một cuộc bắn pháo hoa lớn vào 22 giờgiờ địa phương tại 14 điểm. Pháo hoa cũng được bắn tại tất cả các thành phố -anh hùng của Nga, như Saint Peterburg, Volgograd, Novorossiysk, Tula, SmolenskMurmansk, cùng các thành phố có các bộ chỉ huy của quân đội Nga.

Ngoài hoạt động chính là cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, còn rất nhiều các hoạt động kỷ niệm như hòa nhạc, gặp gỡ cựu chiến binh, rước ảnh những người đã tham gia chiến đấu, triển lãm kỷ vật chiến tranh... Hơn 175.000 cảnh sát và binh sỹ đảm bảo an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm tại Liên bang Nga. Theo Bộ Nội vụ Nga, khoảng 8.500 hoạt động kỷ niệm diễn ra tại hơn 4.000điểm dân cư thuộc hơn 60 khu vực Liên bang Nga, với sự tham gia của khoảng 10 triệu người.

Tại Ukraine ngày 9/5 diễn ra cuộc diễu hành của các đoàn quân nhạc, lễ đặt hoa tại các tượng đài chiến sỹ và Bức tường Chiến thắng ở thủ đô Kiev, cuộc diễu binh của các tàu chiến tại cảng Sevastopol.

Trước đó ngày 8/5, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận "đời đời ghi nhớ lòng quả cảm và chủ nghĩa anh hùng của nhân dân các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945". Theo thỏa thuận này, nhà nước có nghĩa vụ bảo quản và tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm, tiếp tục công tác tìm kiếm và mai táng di cốt những người đã hy sinh, tổ chức xác minh, làm sáng tỏ các sự kiện vềchiến công bất diệt của nhân dân SNG trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Tại Kyrgyzstan, Ngày Chiến thắng 9/5 cũng là ngày hội toàn dân, với nhiều hoạt động kỷ niệm như diễu binh, đặt hoa, thăm hỏi các cựu chiến binh. Trong chiến tranh, gần 300 nghìn người con của Cưrơgưxtan đã tham gia chiến đấu trên các mặt trận chống phátxít, khoảng 1/3 trong số này không bao giờ trở về... Hiệnở nước này có hơn 8.500 cựu chiến binh từng tham gia Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Các hoạt động kỷ niệm 68 năm chiến thắng phát xít cũng được tổ chức tại các nước SNG như Moldova, Gruzia...

Tại Anh, Áo, Triều Tiên cũng diễn ra các hoạt động kỷ niệm chiến thắng phátxít như đặt hoa tại các tượng đài tưởng niệm các chiến sỹ Xôviết đã hy sinh trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, gặp gỡ các cựu chiến binh, các buổi hòa nhạc, triển lãm...

Duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm khác cũng được tổ chức ngày 8/5 tại tượng đài Chiến sĩ vô danh ở thành phố Rio de Janeiro, của Brazil, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng BrazilCelso Amorim.

Brazil là nước Mỹ Latinh duy nhất tham gia trực tiếp chiến đấu chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ Hai, với 25.000 chiến sỹ, trong đó 2.500 người mãi mãi nằm lại trên chiến trường./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.