Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người nghèo trong 'Tháng Nhân đạo'

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng "Tháng Nhân đạo", ngày 15/5 các địa phương, đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hỗ trợ người nghèo, các hoàn cảnh gặp khó khăn, hoạn nạn.

* Đồn Biên phòng Hạnh Dịch (BĐBP Nghệ An) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong trao tặng các hộ nghèo 35 con lợn giống để phát triển chăn nuôi.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trao tặng lợn giống cho các hộ đồng bào nghèo khu vực biên giới. Ảnh: Lê Thạch
Đồn Biên phòng Hạnh Dịch trao tặng lợn giống cho các hộ đồng bào nghèo khu vực biên giới. Ảnh: Lê Thạch
Mỗi con lợn giống có trọng lượng từ 10 – 15 kg được trao cho 7 hộ gia đình (mỗi hộ 5 con) có hoàn cảnh khó khăn của xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Số lợn giống trên do cán bộ, chiến sỹ đơn vị tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp với khí hậu và điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương.

Lê Thạch

* LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn trung tâm y tế huyện, đồng nghiệp cơ quan và bạn bè hộ trợ 25,7 triệu đồng
Công đoàn Trung tâm Y tế huyện trao hỗ trợ cho gia đình chị Nhàn. Ảnh: Minh Thái

Hoàng Thị Thanh Nhàn là đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện xây dựng nhà ở. Trước hoàn cảnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn và đồng nghiệp, bạn bè hỗ trợ 25,7 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà cấp 4 của chị sẽ hoàn thành sau 3 tháng thi công, giúp chị ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Cùng ngày, MTTQ xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) cũng tổ chức trao hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lương Đình Thân ở xóm Đồng Sằng, xã Nghĩa Hội.

rao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lương Đình Thân ở xóm Đồng Sằng xã Nghĩa Hộ
Trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình anh Lương Đình Thân. Ảnh: Minh Thái
Gia đình anh Lương Đình Thân thuộc diện hộ nghèo, bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật. Gia đình phải sống trong căn nhà tạm bợ dột nát. Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hội đã hỗ trợ 10 triệu đồng từ “Quỹ vì người nghèo”; đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã hộ trợ ngày công để giúp gia đình anh xây dựng ngôi nhà.
Minh Thái 
Lãnh đạo huyện Con Cuông thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình bà Tâm.
Lãnh đạo huyện Con Cuông thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình bà Kha Thị Tâm. Ảnh: Bá Hậu
* Đoàn cán bộ Huyện ủy Con Cuông và xã Cam Lâm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Kha Thị Tâm (SN 1961) thuộc diện hộ nghèo ở bản Bạch Sơn, bị cháy nhà vào trưa 12/5. Đoàn trao số tiền 2 triệu đồng nhằm hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả bước đầu. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương nhanh chóng vận động các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở giúp gia đình bà Tâm sớm ổn định cuộc sống. 

Trước đó vào khoảng 12 giờ 10 phút trưa 12/5, ngôi nhà cấp 4, lợp bằng tranh của gia đình bà Kha Thị Tâm bị cháy. Sau khi phát hiện, lực lượng dân quân và bà con trong bản đã đến giúp gia đình dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bén nhanh thiêu rụi hoàn toàn ngôi nhà và toàn bộ vật dụng sinh hoạt. 

                                                                            Bá Hậu

Thị đoàn Thái Hòa tổ chức bàn giao "Ngôi nhà nhân ái" cho gia đình anh Cao Văn Tráng và chị Đinh Thị Lý ở xóm 13, xã Nghĩa Thuận (TX .Thái Hòa).

BTV Thị đoàn Thái Hòa trao 40 đồng hỗ trợ gia đình anh Tráng xây dựng lại nhà mới. Ảnh: Quang Huy.
BTV Thị đoàn Thái Hòa trao 40 đồng hỗ trợ gia đình anh Tráng xây dựng lại nhà mới. Ảnh: Quang Huy.

Gia đình anh Cao Văn Tráng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định, 3 con nhỏ thường xuyên ốm đau, bệnh tật, đặc biệt là con trai thứ 3 mắc bệnh viêm mủ màng não, teo liệt cả 2 chân.

Nhiều năm nay gia đình anh Tráng phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có khả năng sửa chữa. Trước thực tế đó, tháng 3/2019, Thị đoàn Thái Hòa đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp 40 triệu đồng để giúp gia đình anh Cao Văn Tráng xây mới nhà ở. Đến nay, sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 64 m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 200 triệu đồng.

        Thu Trang - Quang Huy 

* ĐVTN Trại giam số 3 (Tân Kỳ) trao 200 suất ăn sáng đến các em học sinh mầm non và tiểu học thuộc cụm trường Dương Lễ, mỗi suất trị giá 10.000 đồng, tổng giá trị bữa ăn sáng miễn phí là 2 triệu đồng.
Cụm trường Dương Lễ chủ yếu là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 2 xóm Đồng Thờ và Dương Lễ, đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn. 
Bữa ăn sáng miễn phí của các em học sinh cụm trường Dương Lễ (Tân Kỳ). Ảnh: Nguyễn Hường
Bữa ăn sáng miễn phí của các em học sinh cụm trường Dương Lễ  (Tân Kỳ). Ảnh: Nguyễn Hường

Cũng tại Tân Kỳ, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Hội LHTN tỉnh, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các hoạt động: khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người dân xã Đồng Văn; Tổ chức tuyên truyền, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng tránh đuối nước cho thanh, thiếu niên tại Trường THCS Đồng Văn và ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em tại Trường Tiểu học Đồng Văn 2.

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ huyện Tân Kỳ khám chữa bệnh cho nhân dân xã Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Hường
Câu lạc bộ "Thầy thuốc trẻ" huyện Tân Kỳ khám bệnh cho nhân dân xã Đồng Văn. Ảnh: Nguyễn Hường

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.