Nhiều hoạt động thiết thực hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Thái Dương - Việt Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 18/7, các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ  (27/7/1947 – 27/7/2023) 

bna_ YT.jpg
Huyện ủy Yên Thành trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ bà Hoàng Thị Nông. Ảnh: Thái Dương

Cơ quan Huyện ủy Yên Thành tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Nông ở xóm 2, xã Minh Thành.

Bà Hoàng Thị Nông thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xuống cấp trầm trọng. Được sự hỗ trợ của cơ quan Huyện ủy Yên Thành, các tổ chức, đoàn thể và anh em, làng xóm, bà đã xây dựng được ngôi nhà mới, trong đó cơ quan Huyện ủy Yên Thành và nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành đã thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình và chúc mừng bà Hoàng Thị Nông xây dựng được ngôi nhà mới và mong gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực lao động, sản xuất để từng bước vươn lên thoát nghèo.

bna_ Ông Ngô Sỹ Thành, UVBTV Huyện ủy, TB Dân vận HU, Chủ tịch UB MTTQ huyện và các đồng chí trong đoàn bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Đinh Văn Hưng, xóm 2, xã Diễn Thọ (2).jpg
Ông Ngô Sỹ Thành – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu trao 60 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình anh Đinh Văn Hưng ở xóm 2, xã Diễn Thọ. Ảnh: Việt Hà

Ban Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở huyện Diễn Châu đã trao 60 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ gia đình anh Đinh Văn Hưng ở xóm 2, xã Diễn Thọ.

Hộ gia đình anh Đinh Văn Hưng ở xóm 2, xã Diễn Thọ có hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân anh Hưng bị tàn tật, phải ngồi xe lăn và vợ bị bệnh chỉ ở nhà nội trợ. Gia đình có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học. Nguồn thu nhập chính của gia đình dựa vào gánh hàng rong của anh và tiền trợ cấp tàn tật hàng tháng. Ngôi nhà anh đang ở do bố mẹ để lại đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu nhưng không có khả năng để làm nhà.

Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban MTTQ huyện và xã đã kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ gia đình. Người giúp công, người giúp của, đến nay, sau gần 2 tháng thi công đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngôi nhà cấp 4, xây dựng kiên cố, mái tôn, nền gạch men, diện tích 50m2 với tổng kinh phí xây dựng là 160 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện Diễn Châu hỗ trợ 60 triệu đồng, anh em, họ hàng hỗ trợ ngày công, hiện vật...

bna_ NĐ.jpg
Trao máy lọc nước cho bà Trần Thị Hữu, vợ liệt sĩ ở xóm Xuân Tiến. Ảnh: Đức Anh

Đảng uỷ - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Đức (Nghĩa Đàn) đã đến trao tiền hỗ trợ để tu sửa nhà, tặng máy lọc nước cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Xã Nghĩa Đức đã trao tiền hỗ trợ tu sửa nhà cho thương binh Phạm Trọng Tiến ở xóm Quang Sú; bệnh binh Lục Đình Xuân ở xóm Hữu Lam, với tổng số tiền 10 triệu đồng. Hỗ trợ 4 máy lọc nước cho các gia đình ông Hồ Xuân Quýnh - thương binh ở xóm Đức Trung; bà Trần Thị Hữu - vợ liệt sĩ ở xóm Xuân Tiến; bà Lê Thị Hòa - thương binh ở xóm Hữu Lam và bà Trương Thị Hà - nạn nhân nhiễm chất độc hóa học ở xóm Ráng, với số tiền hỗ trợ hơn 16 triệu đồng.

Đây là hoạt động được xã Nghĩa Đức tổ chức thường xuyên nhằm tri ân các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.