Nhiều hoạt động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 10/4, tiếp tục có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ và trao quà cho các cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng, người dân tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu.

Đoàn công tác của UBMTTQ tỉnh thăm, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn
Đoàn công tác của UBMTTQ tỉnh thăm, tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn

Đoàn đến thăm, động viên và tặng các nhu yếu phẩm gồm 20 thùng sữa Fami, 57 hộp tảo xoắn và 57 hộp đậu tương lên men với tổng giá trị gần 20 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Lưu. Thay mặt UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành đã gửi lời cảm ơn, động viên, chia sẻ những vất vả mà các cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và đội ngũ y, bác sĩ đang túc trực tại đây để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dưỡng huyện Quỳnh Lưu hiện có 123 người là lao động trở về từ Lào. Qua 2 tuần cách ly đến nay sức khỏe của các công dân đều trong tình trạng ổn định, chờ đến sáng mai 11/4, hết thời gian cách ly sẽ quay về nhà. Đội ngũ làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung nay có 36 người gồm bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, quân đội.

Thanh Toàn - Đức Thiên

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An do đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung ở Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH kiểm tra suất ăn tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung. Ảnh: Trung Hậu
Lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH kiểm tra suất ăn tại Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng GTVT Miền Trung. Ảnh: Trung Hậu
Sở Lao động - TB và XH tặng quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trung Hậu
Sở Lao động - TB và XH tặng quà ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trung Hậu

Tại đây, đoàn đã ân cần chia sẻ, ghi nhận và biểu dương sự cố gắng vào cuộc quyết liệt của lực lượng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên trong việc phục vụ cách ly và thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19 từ những ngày đầu khi dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, yêu cầu Thị xã Hoàng Mai cần tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, liên tục các biện pháp phòng, chống Covid-19, không lơ là, chủ quan; Đồng chí cũng hoan nghênh sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong việc chủ động tham gia, hỗ trợ, động viên kịp thời với những đơn vị, cá nhân đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Vũ Trung Hậu

Tại Anh Sơn, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà động viên, cán bộ, chiến sỹ, bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, đang thực hiện nhiệm vụ ở Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ảnh: Hoài Chung
Lãnh đạo huyện Anh Sơn đến thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, đang thực hiện nhiệm vụ ở Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ảnh: Hoài Chung

Đoàn đã thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ ở Ban chỉ huy quân sự huyện; Trung tâm y tế và khu Cách ly số 2 tại Công ty Thanh Sơn. Tại các điểm đến, lãnh đạo huyện biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ, y sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. 

                                                                                                       Hoài Chung

Tại Tân Kỳ, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện trực tiếp đến thăm, động viên, trao tặng 10 triệu đồng cho Ban chỉ huy Quân sự huyện và trao 260 triệu đồng cùng với 1.000 chiếc khẩu trang, 1 bịch găng tay y tế cho Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Đây là số tiền được trích từ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan khu vực hậu cần Ban chỉ huy quân sự huyện
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham quan khu vực hậu cần Ban chỉ huy quân sự huyện. Ảnh: Cẩm Tú

Tại các nơi đến thăm, tặng quà, thay mặt đoàn, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ân cần chia sẻ và biểu dương sự cố gắng, vào cuộc quyết liệt của lực lượng y, bác sĩ, lực lượng vũ trang huyện nhà  trong việc thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, đặc biệt là bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết để làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung huyện Tân Kỳ. Đồng thời động viên cán bộ nhân viên 2 đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19, chủ động theo dõi sát các đối tượng bị cách ly để làm tốt nhiệm vụ được giao.

                                                                                       Cẩm Tú - Trọng Hùng

Đài Tiếng nói Nhân dân TP HCM (VOH) - Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt tặng quà trị giá 240 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An phòng, chống dịch Covid-19.
Đại diện VOH trao quà cho BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng
Đại diện VOH trao quà cho BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Phần quà gồm 350 chiếc võng, 500 chai nước rửa tay khô, 200 thùng cà phê đóng chai, 50 thùng mì với tổng trị giá 240 triệu đồng. Đây là số quà được thính giả, mạnh thường quân đóng góp thông qua chương trình “Muôn trái tim hướng về nơi tuyến đầu biên giới” do VOH triển khai, nhằm hỗ trợ các chiến sỹ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biên giới phòng, chống dịch Covid-19.  

                                                                                                      Hải Thượng 

UBMTTQ  thị xã Hoàng Mai tiếp tục tiếp nhận nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm như: gạo, thịt, hải sản, dầu ăn, rau, bánh chưng, bánh ngọt, khẩu trang,.. do các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân 10 xã, phường trên địa bàn mang tới ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm để vận chuyển ủng hộ cho Khu cách ly tập trung do thị xã Hoàng Mai đảm nhận ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung. Ảnh: Bích Hường

Tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm để vận chuyển ủng hộ cho Khu cách ly tập trung do thị xã Hoàng Mai đảm nhận ở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung. Ảnh: Bích Hường

Số hàng hóa này sẽ được Mặt trận và các đoàn thể Thị xã vận chuyển trao cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ và 186 công dân đang cách ly ở khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung (TP Vinh).  

Tính đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thị xã Hoàng Mai đã ủng hộ hơn 628 triệu tiền mặt, gần 460 triệu hàng hóa nhu yếu phẩm cùng với cả nước phòng chống dịch Covid-19.

Bích Hường

MTTQ xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) trao số tiền vận động (đợt 1) gần 15,8 triệu đồng cho MTTQ huyện Quỳnh Lưu. Đây là số tiền do linh mục quản hạt Vàng Mai, cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Thanh chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

MTTQ Quỳnh Thanh trao tiền ủng hộ chống dịch cho MTTQ huyện Quỳnh Lưu
MTTQ Quỳnh Thanh trao tiền ủng hộ chống dịch cho MTTQ huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thanh Toàn 

Thanh Toàn

Chi hội nữ doanh nghiệp, doanh nhân Phương Đông đến thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sỹ, các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung ở Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh.

Đại diện Chi hội nữ doanh nghiệp, doanh nhân Phương Đông ủng hộ cho Điểm cách ly Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Hữu Lương
Đại diện Chi hội nữ doanh nghiệp, doanh nhân Phương Đông ủng hộ cho Điểm cách ly Cơ sở 2 - Trường Đại học Vinh. Ảnh: Hữu Lương

Tại đây, Chi hội đã trao toàn bộ số tiền và nhu yếu phẩm quyên góp được từ khi phát động, gồm 20 triệu đồng tiền mặt, 400 kg gạo và 30 thùng mỳ tôm.

Hữu Lương

Một gia đình ở xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) đã tự tay làm 140 suất xôi sáng cho công dân đang cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Được biết, gia đình này còn ủng hộ thêm 100 kg gạo cho bộ phận hậu cần phục vụ khu cách ly tập trung ở đây.

Trao 140 suất xôi sáng và gạo cho bộ phận hậu cần ở Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Trao 140 suất xôi sáng và gạo cho bộ phận hậu cần ở Khu cách ly Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.