Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Ngày 17/12, nhiều hoạt động khởi công xây dựng nhà đồng đội, bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà cho người nghèo ở các địa phương.

* Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình giáo dân và hộ nghèo trên địa bàn xã Diễn Hồng và Diễn Vạn.

UBMTTQ Diễn Châu và xã Diễn Hồng bàn giao nhà cho gia đình giáo dân Phạm Xuân Bảo. Ảnh: Hồng Hạnh
UBMTTQ Diễn Châu và xã Diễn Hồng bàn giao nhà cho gia đình giáo dân Phạm Xuân Bảo. Ảnh: Hồng Hạnh
Gia đình anh Bảo hoàn cảnh khó khăn, 4 con còn nhỏ, nhà cũ hư hỏng nặng nhưng không có điều kiện sửa chữa. Vì vậy, tháng 5/2018, gia đình được Ủy ban MTTQ huyện và xã Diễn Hồng tạo điều kiện xây dựng ngôi nhà mới diện tích 80m2, tổng kinh phí 180 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng.
Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu và xã Diễn Vạn bàn giao nhà cho hộ nghèo Trần Thị Quế. Ảnh: Hồng Hạnh
Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu và xã Diễn Vạn bàn giao nhà cho hộ nghèo Trần Thị Quế. Ảnh: Hồng Hạnh
Cũng dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu cũng đã bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Quế, ở xóm Yên Đồng, xã Diễn Vạn. Ngôi nhà có diện tích 80 m2, kinh phí xây dựng 300 triệu đồng.
Hồng Hạnh
* BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các nhà tài trợ và các địa phương tiến hành khởi công xây dựng 11 ngôi nhà đồng đội cho các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ảnh: Hùng Phong
Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An phối hợp với địa phương khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hùng Phong
11 ngôi nhà đồng đội được xây dựng từ nguồn hỗ trợ 660 triệu đồng (mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng) của các đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài hỗ trợ kinh phí, BĐBP Nghệ An và địa phương cũng sẽ hỗ trợ ngày công giúp đỡ các gia đình hoàn thành ngôi nhà.

Chương trình nhà đồng đội cũng là công trình thiết thực của đơn vị hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP, giúp cho các quân nhân có điều kiện hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở sớm ổn định cuộc sống. 

Hùng Phong

Hội LHPN thị xã Hoàng Mai phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã và Hội LHPN xã Quỳnh Lộc tổ chức giao lưu với chị em hội viên phụ nữ vùng giáo.

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội trao quà cho hội viên vùng giáo. Ảnh: Thanh Vân
Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội trao quà cho hội viên vùng giáo. Ảnh: Nguyễn Vân
Tại đây, 5 suất quà được trao cho 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Xã Quỳnh Lộc có 270 hội viên phụ nữ theo đạo Thiên chúa giáo, sinh hoạt tại các Chi hội 3B và Chi hội 5. Trong những năm qua, chị em hội viên phụ nữ vùng giáo đã đoàn kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ đó, góp phần xây dựng phong trào hội ngày càng vững mạnh.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.