Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân 'Tháng Nhân đạo'

(Baonghean.vn) - Nhân "Tháng Nhân đạo" năm 2019, ngày 14/5, trên địa bàn Nghệ An đã diễn ra các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo thiết thực, ý nghĩa.

Tại xã Nghĩa Thuận và phường Long Sơn, Hội Chữ Thập đỏ thị xã Thái Hòa đã tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, già cả trên địa bàn.

thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo ở TX. Thái Hòa. Ảnh:
Thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo ở TX. Thái Hòa. Ảnh: Thu Trang
Theo đó, đã có trên 500 đối tượng được các y, bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Vinh thăm khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí.  

Tại đây, ngoài được khám sàng lọc về các bệnh liên quan đến mắt; mũi, họng, tim... thì người dân còn được tư vấn về cách phòng, chống một số loại bệnh để đảm bảo sức khỏe trong mùa hè.

                             Thu Trang - Hoàng Long

* Hội Chữ thập đỏ huyện Đô Lương phối hợp với Bưu điện huyện đặt thùng quỹ nhân đạo tại bưu điện huyện.

Chương trình "Thùng quỹ nhân đạo" nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Ngọc Phương
Chương trình "Thùng quỹ nhân đạo" nhằm giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: Ngọc Phương

Với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, Hội Chữ thập mong muốn sự sẻ chia, đóng góp của mọi người để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau khi đặt thùng quỹ nhân đạo, cán bộ, công nhân viên chức Bưu điện huyện đã đóng góp tiền ủng hộ người nghèo.

Dự kiến, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ đặt thêm thùng quỹ nhân đạo tại Chợ thương mại huyện, để vận động, quyên góp giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngọc Phương

* Cùng ngày, Hội Chữ Thập đỏ huyện Tân Kỳ và Bưu điện huyện cùng ký kết thỏa thuận đồng thời làm Lễ đặt thùng quỹ nhân đạo tại Bưu điện huyện.

Thùng quỹ nhân đạo được đặt tại Bưu điện huyện Tân Kỳ để quyên góp ủng hộ người nghèo. Ảnh: Phương Hảo
Thùng quỹ nhân đạo được đặt tại Bưu điện huyện Tân Kỳ để quyên góp ủng hộ người nghèo. Ảnh: Phương Hảo
Hai bên đã cam kết cùng nhau phối hợp các hoạt động như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động nguồn lực đối với các hoạt động nhân đạo; Kiểm tra giám sát việc thực hiện quyên góp và triển khai mở thùng Quỹ nhân đạo 1 lần/quý; nguồn quỹ được sử dụng công khai, minh bạch và tuân theo quy định của pháp luật.

Phương Hảo

Hội Chữ thập đỏ xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà (mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng) cho 10 gia đình nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Chữ thập đỏ xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn trao quà cho hộ nghèo, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Hiền
Hội Chữ thập đỏ xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn trao quà cho hộ nghèo, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thái Hiền

Số tiền này được Hội Chữ thập đỏ xã Đỉnh Sơn kêu gọi các nhà hảo tâm trên địa bàn quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với những người nghèo, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.