Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì người nghèo

Hoài Chung - Lệ Hằng - Thu Hường - Kim Oanh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 28/12, các tổ chức, đoàn thể, đơn vị trên địa bàn có nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo, như: Ủng hộ Quỹ Tết vì người nghèo ở Anh Sơn; Hỗ trợ tiền xây dựng nhà tình nghĩa ở Nghi Lộc; Trao sổ tiết kiệm cho học sinh Quỳ Hợp...
Anh Sơn.
Trao tiền ủng hộ Tết vì người nghèo” Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Anh Sơn. Ảnh: Hoài Chung
Phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái”, huyện Anh Sơn vận động các tổ chức, đơn vị và người dân ủng hộ “Tết vì người nghèo”, trong đó vận động mỗi hộ gia đình không thuộc diện chính sách, hộ nghèo ủng hộ tối thiểu 20 ngàn đồng, cán bộ hưu trí, hộ kinh doanh ủng hộ từ 30-50 ngàn đồng, cán bộ công chức tối thiểu 1 ngày lương.
Ngay sau lễ phát động, ban tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo " huyện Anh Sơn đã nhận được số tiền quyên góp trên 1 tỷ 253 triệu đồng.

Số tiền này sẽ được Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các ban, ngành liên quan  trao tặng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các gia đình nghèo vui Tết, đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

Khởi công xây nhà tình nghĩa
Trao tiền hỗ trợ xây nhà tình nghĩa ở Nghi Lộc. Ảnh: Lệ Hằng

* Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức lễ khởi công nhà tình nghĩa cho gia đình ông Võ Văn Hoàn ở xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa (Nghi Lộc).

Gia đình ông Võ Văn Hoàn là gia đình giáo dân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Hoàn mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có 6 người con đang trong độ tuổi đi học, ngôi nhà gia đình ông đang ở đã xuống cấp, gia đình không có điều kiện sửa chữa.

Ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng có diện tích hơn 70m2, trị giá hơn 200 triệu đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng CTC hỗ trợ 40 triệu đồng. Đây là một hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.                                                                                          

Trao sổ tiết kiệm cho học sinh ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường.
Trao sổ tiết kiệm cho học sinh ở Quỳ Hợp. Ảnh: Thu Hường.

UBMTTQ và Huyện đoàn Quỳ Hợp đã tổ chức trao sổ tiết kiệm cho 29 em thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng đã vươn lên học tốt ở 21 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Mỗi sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng, với tổng số tiền 145 triệu đồng được trích từ nguồn ủng hộ hơn 300 triệu đồng tại trận giao hữu bóng đá giữa FC Quỳ Hợp với Liên quân V.League ngày 14/11/2018 vừa qua tại thị trấn Quỳ Hợp. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao cho các hộ nghèo trong thời gian tới.

Trao tiền hỗ trọe cho Hòa
Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho em Hòa. Ảnh: Kim Chung

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh trực tiếp thăm hỏi động viên và trao 10 triệu đồng cho gia đình em Thái Doãn Hòa bị tai nạn đang điều trị tại Khoa phục hồi chức năng Bệnh viện HN Đa khoa Nghệ An. Số tiền này được vận động từ các nhà hảo tâm tại Hà Nội và Nghệ An ủng hộ.

Em Thái Doãn Hòa sinh năm 2000, trú tại thôn Quyết Tiến, xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Bố và mẹ em mất cách đây gần 1 tháng, Hòa bị tai nạn phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến ngày 19/12 tình trạng sức khỏe có tiến triển Hòa được người nhà chuyển về Bệnh viện HN Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiện đi lại chăm sóc.

 

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.