Nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2017

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ diễn ra trong 6 ngày: từ 1/4 - 6/4/2017 (tức ngày 5/3 - 10/3 âm lịch) với nhiều hoạt động được tổ chức trọng thể, tiết kiệm.

nhieu hoat dong y nghia trong dip gio to hung vuong 2017
Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tổ chức trong 6 ngày liên tiếp.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, với sự tham gia góp giỗ của Bến Tre, Bình Phước, Hà Nội và Thái Bình. Các hoạt động sẽ diễn ra trong phạm vi Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì, các xã vùng ven Đền Hùng, di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó, trung tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và thành phố Việt Trì.

Các hoạt động trong lễ Giỗ Tổ năm nay bao gồm: Tiến dâng lễ vật Giỗ Tổ Hùng Vương; tham gia Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng; hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ V; tổ chức các gian hàng trưng bày triển lãm giới thiệu sản vật đặc trưng của địa phương tại Hội chợ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, trưng bày hoa phong lan, hiện vật về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương xưa và nay, cổ vật Văn Lang, triển lãm ảnh - quảng bá du lịch Phú Thọ và sách báo, tư liệu nhân Ngày sách Việt Nam 2017; tổ chức Giải quần vợt hữu nghị Hùng Vương lần thứ 12; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp… Riêng thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình sẽ tham gia chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội và biểu diễn múa rối nước.

Phần lễ của Lễ hội đền Hùng năm nay được tổ chức sớm hơn từ 30 - 60 phút so với năm trước, trong đó Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ đã diễn ra vào sáng sớm ngày 2/4 (6/3 Âm lịch); Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2017 tổ chức tại đền Thượng vào lúc 6h30 ngày 6/4 (10/3 Âm lịch). Lễ rước kiệu về đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích diễn ra từ 7h ngày 4/4 (ngày 8/3 Âm lịch). Các địa phương có đền thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương dâng hương cùng lúc vào 6h30 ngày 10/3 Âm lịch.

nhieu hoat dong y nghia trong dip gio to hung vuong 2017
Hội thi gói, nấu bánh chưng là một trong những hoạt động không thể thiếu trong lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Bắt đầu từ ngày 1/4, hội trại văn hóa đã diễn ra với liên hoan văn nghệ quần chúng, biểu diễn dân ca, hát xoan, ghẹo, diễn xướng dân gian… Đặc biệt, làn điệu hát Xoan Phú Thọ được các nghệ nhân thuộc các làng Xoan gốc biểu diễn trong chương trình “Hát Xoan làng cổ” gắn với các điểm du lịch di sản văn hóa tại miếu Lãi Lèn (xã Kim Đức), đình Hùng Lô (xã Hùng Lô), đình An Thái (xã Phượng Lâu). Miếu Lãi Lèn cũng là nơi trưng bày tư liệu về hát Xoan và tổ chức Liên hoan hát Xoan thanh thiếu nhi TP Việt Trì sáng 3/4.

Bên cạnh đó, các loại hình chèo, chầu văn, múa rối nước… được Nhà hát Chèo Thái Bình, Đoàn nghệ thuật tỉnh Bình Phước và Bến Tre, Nhà hát Múa rối Thăng Long - Hà Nội… trình diễn trong các ngày lễ hội. Lễ dâng bánh giầy và bánh chưng của Đoàn Văn hóa dân gian TP Hà Nội và huyện Cẩm Khê, Phú Thọ cũng diễn ra vào sáng 3/4. Ngày 4/4 sẽ là Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ V.

Còn về hội thao, hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang đã diễn ra vào sáng 1/4 vừa qua; Hội thi bơi chải truyền thống trên sông Lô sẽ diễn ra vào ngày 5/4; Các giải thể thao quần chúng: Bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc, bắn nỏ, đẩy gậy đã tổ chức hôm 2/4; Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc tranh Cúp Hùng Vương sẽ khai mạc vào ngày 4/4 và chung kết, bế mạc vào tối 8/4 (tức ngày 12/3 năm Đinh Dậu).

Để tránh làm ảnh hưởng đến nét đẹp thiêng liêng trong Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2017, UBND tỉnh Phú Thọ đã đặt ra mục tiêu “5 không”: Không có người ăn xin; không ùn tắc giao thông; không chèo kéo, “chặt chém” du khách; không có những hành vi phản cảm; không mất vệ sinh môi trường.

Theo Petrotimes

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.