Nhiều lao động Nghệ An không trở lại miền Nam, đầu quân vào các nhà máy gần nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Làn sóng mất việc ở miền Nam diễn ra từ trước Tết Nguyên đán. Nhiều lao động đã rời bỏ miền đất hứa, quay về quê tìm việc và nhận được sự đãi ngộ khá tốt từ các doanh nghiệp gần nhà.

Không trở lại miền Nam

Công ty TNHH Đỉnh Vàng chuyên sản xuất giày da đóng chân tại thị trấn Nam Đàn. Hàng năm, sau dịp Tết, công ty đều thiếu công nhân, phải đăng tin tuyển dụng nhưng rất khó để tìm được người phù hợp. Thế nhưng, năm nay, sau Tết, công ty đã tuyển được gần 100 lao động, đa số trong độ tuổi từ 22 - 40. Đây đều là những lao động đã có nghề may mặc và nghề giày da từ miền Nam trở về.

Ông Phạm Xuân Hùng - Phó trưởng chi nhánh Công ty TNHH Đỉnh Vàng tại Nghệ An cho biết: Từ ra Tết, chúng tôi đã tuyển dụng rất nhiều lao động với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng, đa số họ đã từng làm việc tại Bình Dương hoặc các tỉnh phía Nam trở về. Vào công ty chúng tôi sau khi được đào tạo lại, chỉ trong thời gian ngắn, hầu hết các lao động này được trả lương cao vì trình độ tay nghề khá ổn.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng.jpg
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh: Thanh Nga

Cũng theo ông Hùng, thời gian gần đây, rất nhiều lao động từng làm việc ở các tỉnh miền Nam như Bình Dương, Đồng Nai không quay lại nơi cũ làm việc mà tìm việc mới ở các công ty gần nhà. Không riêng gì Công ty TNHH Đỉnh Vàng mà nhiều công ty khác trên địa bàn huyện Nam Đàn cũng hưởng lợi từ làn sóng công nhân trở về này.

Anh Nguyễn Quang Cường, trú tại thị trấn Nam Đàn trở về từ tỉnh Bình Dương cho biết: “Làm công nhân may ở Bình Dương có thu nhập từ 9 - 10 triệu đồng nhưng xa nhà, nhiều chi phí, nên số tiền tích góp được chẳng đáng là bao, hơn nữa con cái, cha mẹ ở quê không ai chăm, nên từ sau Tết, tôi quyết định không trở lại Bình Dương nữa mà đi tìm việc ở gần nhà. Dù thu nhập thấp hơn từ 1 - 2 triệu đồng/tháng nhưng vẫn tiện mọi bề, vừa được ở gần nhà, được chăm sóc cha mẹ già”.

Công nhân tại công ty TNHH Đỉnh Vàng có mức thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng_ tháng.jpg
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Đỉnh Vàng được trả lương từ 5 - 7 triệu đồng, nếu tăng ca sẽ đạt 8 - 10 triệu đồng. Ảnh: Thanh Nga

Cũng như anh Cường, chị Thái Thị Dương (SN 1999) chọn doanh nghiệp gần nhà để làm việc thay vì quay lại miền Nam. Chị Dương cho rằng, đó là sự lựa chọn đúng đắn khi hiện nay, các doanh nghiệp phía Nam đang gặp khó. Nơi có công việc ổn định thì mức thu nhập không cao, chi phí ăn ở đắt đỏ, chỗ có thu nhập tốt, chế độ đãi ngộ cao thì nay đơn hàng ít, công nhân đa số phải nghỉ thay phiên nên thu nhập thấp...

Cũng như Công ty TNHH Đỉnh Vàng, nhiều công ty như Công ty May Hanosimex, Công ty TNHH Havina, hay Công ty Vạn An đã tuyển dụng được rất nhiều lao động sau Tết.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa - chuyên viên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nam Đàn, mỗi đơn vị sản xuất may mặc, giày da và trang sức trên địa bàn huyện Nam Đàn cũng tuyển được tầm từ 50 - 100 công nhân, đa số là những lao động từng làm việc ở các tỉnh như Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang...

Tuy số lượng tuyển dụng mới của các công ty may mặc và giày da trên địa bàn chưa đạt so với nhu cầu của các đơn vị, nhưng với việc tuyển được lao động có tay nghề, các doanh nghiệp phần nào giảm bớt áp lực về nhân công. Việc các lao động quay về địa phương là một tín hiệu vui vì mức thu nhập ở các doanh nghiệp tại quê nhà đã có những sự cải thiện, ngang bằng với các địa phương có mức GDP cao của cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Hầu hết công nhân làm việc tại đây là lao động trên địa bàn.jpg
Hầu hết công nhân đầu quân cho các công ty gần nhà trên địa bàn huyện Nam Đàn là những lao động từng làm việc ở miền Nam. Ảnh: Thanh Nga

Không chỉ ở huyện Nam Đàn, địa bàn huyện Diễn Châu cũng ghi nhận rất nhiều lao động không quay trở lại miền Nam làm việc sau Tết mà ở lại quê nhà tìm việc làm mới. Chị Nguyễn Thị Hương, quê ở huyện Quỳnh Lưu cho biết, sau Tết, thay vì vào lại miền Nam, chị tìm đến một công ty may mặc tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu) để làm việc.

“Gia đình tôi có con nhỏ, cha mẹ già yếu, nhiều năm nay chịu cảnh đi xa mong tìm được công việc có thu nhập cao để tích góp cho cuộc sống sau này, nhưng 2 năm trở lại đây mức thu nhập ở Bình Dương khá thấp. Tôi cũng từng nhảy việc nhiều công ty mong tìm được nơi làm tốt, nhưng đồng lương tích góp được chẳng đáng là bao. Nay tìm được công ty gần nhà, thu nhập dù chỉ tầm 5 - 7 triệu đồng, thấp hơn ở Bình Dương tầm 3 triệu đồng, thế nhưng, được về ăn cơm nhà lại được gần con, gần cha mẹ thì còn gì bằng”, chị Hương tâm sự.

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, trên địa bàn huyện Diễn Châu có 7 đơn vị doanh nghiệp đang đăng tải tuyển dụng công nhân. Đáng chú ý hiện đã có khoảng 200 công nhân được tuyển dụng mới, chủ yếu là những công nhân từ các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết và không trở lại công ty cũ.

Việc tìm người

bna-cong-ty-may-kido-vinh-anh-thu-huyen-1368.jpeg
Nhiều công ty may trên địa bàn tỉnh đang tuyển dụng lao động mới. Ảnh: tư liệu Thu Huyền

Theo số liệu từ Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2024, nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đi vào hoạt động, nhu cầu lao động sẽ tăng cao, dự kiến sẽ cần khoảng hơn 15.000 người. Hiện nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An thông báo tuyển dụng số lượng lớn lao động. Trong đó, Công ty Luxshare -ICT Nghệ An đang tuyển 1.000 lao động; Công ty TNHH Woosin Vina cần tuyển 200 lao động; Công ty TNHH Premium Fasahion tuyển 500 lao động; Công ty Nam Thuận (Diễn Châu) cần tuyển thêm 600 lao động; Công ty May USA (Nghi Lộc) cần tuyển khoảng gần 1.000 lao động; Công ty TNHH MV3 (Yên Thành) cần tuyển thêm 50 lao động.

Biểu đồ - Nhu cầu tuyển dụng lao động.png
Biểu đồ nhu cầu lao động của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồ hoạ: Hữu Quân

Ngoài ra, các doanh nghiệp may mặc ở Khu Công nghiệp VSIP đang cần tuyển dụng hơn 2.000 công nhân nhưng mới chỉ tuyển dụng được vài trăm người; các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử cần số lượng gần 2.000 công nhân có tay nghề nhưng cũng chỉ mới tuyển dụng được một số ít. Đặc biệt, lao động biết tiếng Trung Quốc, tiếng Anh là đối tượng được săn đón với mức lương hấp dẫn (khoảng 20 triệu đồng/tháng). Đối với lao động từ các tỉnh phía Nam trở về, những người có kinh nghiệm, tay nghề cao sẽ nhận được mức lương khá tốt.


Hiện trên địa bàn tỉnh nhu cầu tuyển dụng lao động khá lớn, đặc biệt đối với những lao động có tay nghề. Với kết quả thu hút đầu tư ấn tượng, các công ty, nhà máy, xí nghiệp liên tục mọc lên ở khắp các địa phương trong tỉnh thì nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp ở Nghệ An đang rất lớn. Đây là cơ hội tốt cho người lao động trong tỉnh có việc làm trên chính quê hương, không phải tất bật bôn ba vào Nam, ra Bắc như trước nữa...

Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023.