Nhiều màn hình cực lớn ở Nghệ An để xem chung kết U22 Việt Nam và U22 Indonesia

(Baonghean.vn) - Để cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam tại SEA games 30 vào tối 10/12, một số địa phương trong tỉnh đã lắp màn hình lớn phục vụ người hâm mộ.

Tại Thanh Chương, Huyện đoàn, UBND thị trấn, CLB Thiện nguyện Thanh Chương đã phối hợp cùng những người hâm mộ bóng đá trong huyện tổ chức xem trận chung kết bóng đá nam giữa Việt Nam và Indonesia  tại sân vận động huyện với màn hình Led 24 m2, dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Đây là lần thứ 3, Thanh chương lắp màn hình led cổ vũ bóng đá.
Đây là lần thứ 3, Thanh chương lắp màn hình led cổ vũ bóng đá.

Chương trình xem trận chung kết và cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam tại sân vận động Dùng còn có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ, các nhóm nhảy, các đội văn nghệ trên địa bàn, hy vọng sẽ đem đến cho người dân trong huyện một bữa tiệc sôi động về bóng đá.

Để tổ chức được hoạt động này, những người hâm mộ bóng đá Thanh Chương đã tổ chức vận động kinh phí trên mạng xã hội.
Lắp màn hình lớn tại sân vận động huyện Tân Kỳ.
Lắp màn hình lớn tại sân vận động huyện Tân Kỳ.

Tại huyện Tân Kỳ, trong khuôn viên tượng đài hậu phương hướng về tiền tuyến, Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ thị trấn cũng tổ chức chương trình xem và cổ vũ trận chung kết này bằng một màn hình led siêu nét 20 m2 cùng gian âm thanh hiện đại.

Việc hình thành các điểm xem chung trận chung kết, cổ cũ cho Đội tuyển Việt Nam đang được tổ chức ở nhiều địa phương.

Trước giờ bóng lăn, người dân tại một số địa phương ở Tân Kỳ còn chuẩn bị các điểm xem truyền hình tập thể ở các xóm làng, nhiều tổ nhóm dân cư đã chuẩn bị màn hình, đồ ăn, thức uống để cổ vũ Đội tuyển Việt Nam.

Tại Tân Kỳ đã hoàn tất việc lắp ráp màn hình lớn từ chiều 9/12.
Tại Tân Kỳ đã hoàn tất việc lắp ráp màn hình lớn từ chiều 9/12.

Không khí chuẩn bị đón xem trận chung kết giữa Đội tuyển Việt Nam và Indonesia đang nóng lên từng giờ ở các địa phương. Tất cả mọi người háo hức cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam vô địch.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.