Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo được nhân rộng, lan tỏa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  6 tháng đầu năm, nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc...

Sáng 15/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Lê

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Ban Dân vận Trung ương, 6 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; kịp thời thể chế hóa các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức Đảng toàn quốc đã tiến hành 1.554 cuộc kiểm tra đối với 2.612 tổ chức, đơn vị; giám sát 1.503 cuộc với 2.522 tổ chức, đơn vị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác dân vận.

Công tác dân vận chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở đạt được nhiều kết quả quan trọng theo hướng thực chất, hiệu quả, gần với dân. Ban Dân vận các cấp đã chủ động, đổi mới, năng động, linh hoạt trong tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình công tác dân vận theo kế hoạch đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nhiều mô hình, điển hình dân vận khéo đã được nhân rộng, lan tỏa tích cực trong xã hội, góp phần quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Dân vận Trung ương cũng chỉ rõ việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân vận của một số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị có mặt chưa toàn diện, chất lượng, hiệu quả còn hạn chế.

Kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… chưa đạt được như kỳ vọng.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Nam Đàn tham quan mô hình vườn chuẩn nông thôn mới tại xã Nam Cát. Ảnh: Thanh Lê

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Nam Đàn tham quan mô hình vườn chuẩn nông thôn mới tại xã Nam Cát. Ảnh: Thanh Lê

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn

Hội nghị được nghe các tổ chức, đoàn thể và Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành uỷ trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay cũng như đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác dân vận tại cơ quan, đơn vị.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An tham gia tham luận về “Công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo vận động đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Theo đó, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (16.487 km2), dân số hơn 3,3 triệu người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 491.267 người, chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh, Nghệ An cũng có đường biên giới dài nhất cả nước với 468,281 km tiếp giáp với 3 tỉnh (Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay và Hủa Phăn) của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trải dài trên địa bàn 27 xã/6 huyện (trong đó, 22 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh).

Khu vực biên giới tỉnh Nghệ An chủ yếu có 5 dân tộc thiểu số sinh sống, gồm: Mông, Khơ mú, Thái, Thổ, Ơ đu và một số thành phần dân tộc khác.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Với đặc điểm tình hình trên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ an ninh biên giới cho nhân dân Nghệ An nói chung và nhân dân các huyện, xã có đường biên giới nói riêng; phân công cán bộ biên phòng về làm phó bí thư và phân công đảng viên về sinh hoạt chi bộ tại vùng biên giới...

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các huyện, xã có chung đường biên giới thường xuyên giao ban hàng tháng, hàng quý với các địa phương của nước bạn Lào, để hai bên cung cấp thông tin, trao đổi kịp thời các vấn đề; xây dựng làng thanh niên, tổng đội thanh niên xung phong vùng biên để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương...

Bộ đội biên phòng Nghệ An tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Bộ đội biên phòng Nghệ An tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị Trung ương quan tâm hình thành cơ chế hoặc chính sách riêng cho các tỉnh có nguồn ngân sách nhất định để hỗ trợ các tỉnh của nước bạn Lào xây dựng cơ sở hạ tầng. Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đồn biên phòng thực hiện tốt công tác kết nghĩa bản - bản, đồn - đại đội biên phòng giữa hai bên.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận Trung ương đề nghị Ban Dân vận các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện các đề án, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,của cấp ủy các cấp về công tác dân vận; tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất những giải pháp, chủ trương về công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, đề xuất về công tác dân vận; tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về dân vận.

Đồng thời, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo đề xuất với cấp ủy; tập trung triển khai thực hiện phong trào “dân vận khéo”; củng cố kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...