Nhiều người đi sai làn đường; Gia súc bị chăn thả trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò
Mặc dù các ban, ngành, địa phương đã tuyên truyền, chỉ đạo nghiêm cấm việc chăn thả trâu, bò và điều khiển phương tiện giao thông đi đúng làn đường trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuy nhiên vẫn còn nhiều vi phạm giao thông trên tuyến.
Đại lộ Vinh - Cửa Lò là tuyến đường trọng điểm của tỉnh Nghệ An, được chính thức thông xe vào cuối tháng 8/2024. Đến nay, dù đã nửa năm đưa vào sử dụng, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân vi phạm các quy định trên tuyến.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 26 - 27/3, tình trạng người dân chăn thả trâu, bò trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò xuất hiện nhiều, đặc biệt là đoạn qua các địa phương như Nghi Đức, Nghi Phú, Nghi Xuân, Nghi Phong (TP. Vinh). Thậm chí có người dắt cả đàn bò băng qua đường với lượng phương tiện lưu thông lớn.
Theo quan sát, dải phân cách giữa của tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò có chiều rộng khá lớn, từ 21 - 216 mét, ở đây có thảm cỏ khá tốt nên nhiều người dân thay vì chăn thả trâu, bò ở những cánh đồng 2 bên đại lộ đã cố tình dắt trâu, bò vào dải phân cách giữa này để cho ăn và thực tế cũng đã xuất hiện trường hợp va quệt giao thông vì hành động này.

Anh V.T.N, phường Nghi Phú, TP. Vinh chia sẻ: Đầu tháng 3 vừa qua, trong khi lưu thông từ nhà xuống biển Cửa Lò trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò, xe ô tô của tôi đã bị một con bò người dân thả rông trên tuyến đường này húc vào, làm bể gương chiếu hậu và móp phần đầu. Rất may lúc đó tôi lưu thông với tốc độ chậm, nếu không thì sẽ nguy hiểm khôn lường.
Chính quyền phường Nghi Phú cho biết: Từ khi Đại lộ Vinh - Cửa Lò thông xe, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Nghệ An và TP. Vinh, địa phương đã liên tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân không chăn thả trâu, bò trên tuyến đường này. Thời gian đầu, địa phương đã nhắc nhở, tuy nhiên, để tăng sức răn đe thì trong những tháng vừa qua đã giao cho công an phường tuần tra và đã lập biên bản xử phạt một số hộ thường xuyên vi phạm quy định.

Không chỉ tình trạng người dân thả trâu, bò trên tuyến đại lộ mà còn nhiều người dân đi sai làn đường trên tuyến dù đã có biển hướng dẫn cụ thể.
Theo quy định, đối với đoạn từ Km0+00 - Km9+680 (đoạn có đường gom hai bên) trên tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò thì tuyến đường gom mỗi bên rộng 9m cho phép các phương tiện hỗn hợp lưu thông. Tuyến đường chính mỗi bên rộng 16m (4 làn xe) chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông.
Mặc dù vậy, theo quan sát của phóng viên vẫn có các trường hợp xe máy, xe đạp đi vào làn đường chính dành cho ô tô trong những ngày qua. Điều này vô cùng nguy hiểm vì làn dành cho ô tô được phép lưu thông với tốc độ cao (80km/h), nếu xuất hiện các phương tiện nhỏ hơn đi vào làn này sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải Nghệ An (trước khi sáp nhập) đã có Công văn số 4558/SGTVT-QLDA gửi các địa phương về việc đảm bảo trật tự, hướng dẫn người dân lưu thông trên tuyến Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc chỉ đạo các phường, xã liên quan tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ phương án tổ chức giao thông, các nguyên tắc tham gia giao thông an toàn và không chăn thả trâu, bò trên tuyến. Thông báo cho người dân triển khai tháo dỡ các công trình, biển quảng cáo, mái tôn, cây lâu năm, bục, bệ để làm lối lên xuống vỉa hè...

Đại lộ Vinh - Cửa Lò là tuyến đường trọng điểm của tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh có tổng chiều dài 10,8km. Dự án được triển khai qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 hoàn thành năm 2020, cho phép lưu thông trên hai làn đường hỗn hợp. Giai đoạn 2 khởi công giữa năm 2022 và hoàn thành vào tháng 8/2024, chính thức thông xe vào ngày 29/8/2024.
Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì hành vi: Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng; Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông bị phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng; Dẫn dắt vật nuôi đi không đúng phần đường quy định hoặc đi vào đường cấm, khu vực cấm bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.
Cũng theo Nghị định 168, đối với người điều khiển xe máy đi sai làn đường bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 10.000.000 - 14.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe. Đi xe đạp sai làn đường bị phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng