Nhiều người tiêu dùng vẫn chưa biết cam Vinh được dán tem

(Baonghean.vn) - Đến nay, nhiều người  tiêu dùng  ở Nghệ An còn mơ hồ với việc cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc. 

 Cam không rõ nguồn gốc bán ở chợ Thị xã Thái Hòa. Ảnh Minh Thái
Người mua cam ở Thị xã Thái Hòa mong muốn được cam Vinh có dán tem truy xuất nguồn gốc bán rộng rãi trên thị trường. Ảnh Minh Thái

Hiện nay trên thị trường trong tỉnh hầu hết các cửa hàng đều bày bán cam không rõ nguồn gốc nên người tiêu dùng rất e ngại sợ cam không đảm bảo an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tại các phiên chợ ở Thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, mỗi cân cam mẫu mã đẹp có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg. Loại cam chu yếu vắt nước có giá có giá từ 10.000 – 15.000 đồng/kg. 

Chị Nguyễn Thị Minh, một tiểu thương bán cam ở Nghĩa Đàn cho biết: “Hiện nay tôi chưa hề có quả cam nào dán tem cam vinh để bán, trong khi cam chúng tôi đang bán chủ yếu lấy từ Quỳ Hợp. Nếu mặt hàng cam Vinh được dán tem, truy xuất địa chỉ rõ ràng thì người tiêu dùng sẽ hài lòng và yên tâm mua sản phẩm. Tâm lý của khách hàng khi mua cam, lo sợ cam Trung Quốc, cam vận chuyển từ nơi khác về tẩm hóa chất bảo quản... ảnh hưởng đến sức khỏe”.

 Cam không rõ nguồn gốc bán ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái
Cam không rõ nguồn gốc bán ở huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Minh Thái

Bên cạnh đó cũng có ý kiến trái chiều. Chị Nguyễn Thị Hoa, bán cam ở chợ Thái Hòa gần 10 năm cho biết: “Những năm trước cam chưa có tem truy xuất nguồn gốc thì giá bán không cao lắm. Năm nay, bắt đầu áp dụng dán tem cho cam, nên giá bán tăng thêm 8000 - 10000/kg, chắc sẽ khó bán, bởi người tiêu dùng  không phải ai cũng có nhiều tiền”.

Đa số khách hàng mua cam ở Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Yên Thành... đều lắc đầu khi hỏi những thông tin về việc dán tem và kiểm tra nguồn gốc cam bằng cách “soi” tem nhận diện trên máy soi hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh (smartphone).

 Chợ thị trấn Yên Thành 100% là cam không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ. Ảnh: Xuân Hoàng
Chợ thị trấn Yên Thành 100% là cam không rõ nguồn gốc bán với giá rẻ. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Phan Thị Hương khách hàng mua cam ở thị trấn Yên Thành cho biết: "Nghe nói cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc, nhưng tôi chưa thấy cam được dán tem ở đâu cả. Cam bây giờ bán trên thị trường đều không rõ nguồn gốc khiến tâm lý người sử dụng rất lo sợ đến sức khỏe. Chúng tôi mong muốn các nhà vườn hoặc tư thương mở cửa hàng bán cam dán tem truy xuất nguồn gốc đến tận địa bàn nông thôn để người tiêu dùng như chúng tôi yên tâm".

Không những Thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Yên Thành, Quỳnh Lưu mà người tiêu dùng các huyện khác cũng đang xa lạ với sản phẩm cam Vinh được dán tem truy xuất nguồn gốc.

Nguyên nhân, theo tìm hiểu được biết, hiện tại trên địa bàn Nghệ An mới có 3 địa điểm bán cam dán tem truy xuất nguồn gốc và lượng cam được bán với tốc độ "nhỏ giọt".

Do vậy, để người tiêu dùng làm quen với sản phẩm cam Vinh có dán tem, cơ quan chức năng cần phối hợp với Hội cam Vinh triển khai giới thiệu nhiều điểm bán hàng cam Vinh có dán tem truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, sớm khảo sát các vùng cam đạt chuẩn để  mở rộng diện tích cam được dán tem.

Xuân Hoàng - Minh Thái

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.