Nhiều nơi ở đảo Phú Quốc ngập sâu chưa từng thấy

Theo Cửu Long (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mưa to liên tục 3 ngày đã làm nhiều địa phương trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) bị ngập hơn mét, hàng trăm hộ dân phải sơ tán.
Nhiều nơi ở đảo Phú Quốc ngập sâu chưa từng thấy ảnh 1

Người dân lội nước trên đường Trần Phú, Phú Quốc. Ảnh: Riko.

Ngày 5/8, nhiều tuyến đường tại thị trấn Dương Đông và các xã Cửa Dương, Cửa Cạn, Dương Tơ... vẫn bị ngập sâu, khiến việc buôn bán đình trệ, giao thông bị chia cắt nghiêm trọng. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Trần Phú, Mạc Cửu, Nguyễn Trung Trực... người dân và du khách dùng thuyền, phao đi lại.

"Cả đời sống ở đây tôi mới thấy trận ngập lụt lớn như thế này. Mưa to liên tục, nước không rút kịp, đường phố thành sông còn nhà ngập cả mét nước. Tôi cùng người thân phải chạy sang nhà bà con ở nơi cao hơn lánh nạn", ông Nguyễn Văn Vân (75 tuổi, ở đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Dương Đông) nói.

Nhiều nơi ở đảo Phú Quốc ngập sâu chưa từng thấy ảnh 2

Nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân dùng ghe đi lại. Ảnh: Riko.

Tối cùng ngày, ông Huỳnh Quang Hưng - Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết, có khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập. Chính quyền địa phương đang huy động hơn 1.000 người thuộc các lực lượng quân sự, biên phòng, công an... sơ tán các hộ dân đến trường học, cơ quan nhà nước, nhà người thân...

"Các bậc cao niên tại địa phương khẳng định đây là trận ngập lụt lịch sử từ trước đến nay ở đảo Phú Quốc. Rất may, hiện không có thương vong, còn thiệt hại tài sản rất lớn", ông Hưng nói.

Về nguyên nhân, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho rằng, một phần do người dân lấn chiếm, lấp các sông rạch trái phép trên địa bàn. Mưa lớn liên tục trong 3 ngày (trên 200 mm) khiến hệ thống cống rãnh quá tải. Ngoài ra, triều cường đang dâng cao đã khiến tình trạng ngập thêm nặng nề.

Nhiều nơi ở đảo Phú Quốc ngập sâu chưa từng thấy ảnh 3

Người dân lùa đàn bò về nhà trên đường Trần Phú ngập nước. Ảnh: Riko.

Ông Hưng cho biết thêm, trời đã bớt mưa và nước đang rút nhưng để đề phòng với các tình huống xấu xảy ra, địa phương vẫn bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các nơi xung yếu. 

Phú Quốc là huyện đảo lớn nhất Việt Nam, tổng diện tích 589,23 km2; hiện có khoảng 145.000 người sinh sống. Nơi đây được mệnh danh là "Đảo Ngọc", một trong những điểm du lịch nổi tiếng thế giới, đang được đầu tư phát triển mạnh.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...