Nhiều tập đoàn lớn sẽ tham dự hội nghị thu hút đầu tư vào thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Hội nghị huy động nguồn lực để phát triển thành phố Vinh sẽ diễn ra vào ngày 8/9 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng cho thành phố mà còn với cả tỉnh Nghệ An. Do đó, công tác chuẩn bị phải sớm hoàn tất, chu đáo để hội nghị diễn ra thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị và UBND TP Vinh về việc rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị huy động nguồn lực để phát triển thành phố Vinh theo Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định 2468/2015/QĐ-TTg ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ diễn ra vào chiều 4/9.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: T.P
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: T.P 
Hội nghị huy động nguồn lực để phát triển thành phố Vinh sẽ diễn ra vào ngày 8/9. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng thành phố mà còn với cả tỉnh Nghệ An. Qua hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2468/QĐ-TTg (Quyết định số 2468) ngày 29/12/2015 về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.
Đồng chí Lê Tiến Trị, Giám đốc Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An báo cáo các phần việc đã chuẩn bị phục vụ hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An báo cáo các phần việc đã chuẩn bị phục vụ hội nghị. Ảnh: Thanh Phúc

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Trị - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh báo cáo chi tiết công tác chuẩn bị cho hội nghị gồm: Các báo cáo, dự thảo văn bản liên quan đến hội nghị; tham luận của các tổ chức, doanh nghiệp; danh mục các dự án đầu tư trọng điểm phát triển thành phố Vinh đến năm 2030; sản phẩm, khách mời, khánh tiết, công tác thông tin, tuyên truyền...

Đại diện lãnh đạo thành phố Vinh, các sở, ngành cũng đã báo cáo những phần việc đã triển khai, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác chuẩn bị để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh nêu một số kiến nghị đề xuất về việc kết nối các đại biểu, khách mời; công tác đón tiếp. Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND thành phố Vinh nêu một số kiến nghị đề xuất về việc kết nối các đại biểu, khách mời, công tác đón tiếp. Ảnh: Thanh Phúc

Đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, thời gian còn lại không còn nhiều, do đó, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị đã được phân công nhiệm vụ phải khẩn trương hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh những khâu, phần việc còn lại; đồng thời, kết nối tốt với các doanh nghiệp để có kết quả tốt nhất.  

Thành phố Vinh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Thành phố Vinh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng khẳng định, để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng trên 10 lĩnh vực theo tinh thần Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính trị, thành phố cần huy động nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, nguồn đầu tư của các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư và huy động nguồn lực từ nhân dân để thực hiện đầu tư phát triển thành phố Vinh một cách toàn diện.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và thành phố Vinh phải hoàn thiện sớm danh sách số lượng đại biểu tham dự; hoàn thiện nội dung kịch bản chương trình... Ảnh: Thanh Phúc
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh và thành phố Vinh phải hoàn thiện sớm danh sách số lượng đại biểu tham dự; hoàn thiện nội dung kịch bản chương trình... Ảnh: Thanh Phúc

Hội nghị này cũng có sự tham dự của nhiều tập đoàn lớn như: Tập đoàn VNPT, BRG, TH,  Ecopark, Euro Window, Công ty Vietravel, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc… Đây là những đơn vị đã và sẽ có dự án đầu tư ở thành phố Vinh.

Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Phúc
Dự kiến có 38 dự án đầu tư trọng điểm thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, bất động sản… thu hút đầu tư vào thành phố Vinh.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.