Nhiều tổ chức của Nga học cách hoạt động mới tại Mỹ

Theo hãng Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo rằng các tổ chức của Nga mà Mỹ áp dụng trừng phạt đã học được cách hoạt động trong điều kiện mới này.

Ông Anatoly Antonov. (Nguồn: AP)
Ông Anatoly Antonov. (Nguồn: AP)

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Moskva luôn trong tình trạng “chờ đợi” những bước đi tiêu cực từ phía Mỹ. 

Ông Antonov cho biết Moskva ủng hộ mối quan hệ thực dụng giữa hai nước và nhấn mạnh rằng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn luôn giữ liên lạc với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. 

Ông chia sẻ với các nhà báo tại diễn đàn thanh niên ở New York: "Ở đây chỉ có một điều: cần thiết khôi phục mối quan hệ hai bên. Tuy nhiên, ngày nào chúng tôi cũng ở trong tình trạng chờ đợi những biện pháp tiêu cực có thể xảy ra từ phía Mỹ đối với đất nước mình."

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert thông báo rằng Ngoại trưởng nước này Tillerson đã duyệt danh sách các cá nhân và tổ chức có liên quan đến tình báo Nga và tổ hợp công nghiệp quân sự để áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan này. 

Sau đó ít lâu, tờ New York Times thông báo rằng trong danh sách đó có Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), Cơ quan tình báo đối ngoại Nga (SVR), Cục tình báo quân đội Nga (GRU).

Ngoài ra còn có 33 xí nghiệp, tập đoàn và tổ chức, trong đó có Rosoboronexport, Izhmash, Kalashnikov, Rostekh, MIG, Sukhoi và Tupolev. 

Bình luận về thông tin này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov thông báo với Sputnik rằng các tổ chức được liệt kê của Nga đã bị trừng phạt và học được cách hoạt động trong điều kiện mới này./.

Theo Vietnamplus

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.