Nhiều trường đại học ở Nghệ An công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển

(Baonghean.vn) - Trước ngày được điều chỉnh nguyện vọng, nhiều trường đại học ở Nghệ An đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2018. Mức điểm được đánh giá là khá thấp so với mức điểm chuẩn của các năm trước.

Ở Trường Đại học Y khoa Vinh, ngành Bác sỹ đa khoa có điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào cao nhất với 18 điểm. Kế đó là hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Dược học với 16 điểm. Các ngành còn lại như Y học dự phòng, Y tế công cộng và Điều dưỡng, mức điểm là 15 điểm.

Theo kế hoạch, năm nay, Trường Đại học Y khoa Vinh có 900 chỉ tiêu. Năm ngoái, điểm chuẩn đầu vào ngành Bác sỹ đa khoa là 25,25 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 15,5 - 19,5 điểm.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi THPT quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi THPT quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà

Ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, mức điểm xét tuyển đầu vào thấp nhất là 13,5 điểm cho các ngành như: kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực... Các ngành còn lại lấy 14 điểm. Riêng ngành sư phạm kỹ thuật, điểm xét tuyển là 17 điểm, bằng mức điểm sàn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với ngành sư phạm.

Như vậy, đến ngày hôm nay hầu hết các trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An và trên cả nước đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đầu vào. Trên cơ sở các điểm đã công bố, học sinh có thể được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần.

Theo lịch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 19/7- 26/7, thí sinh tham gia xét tuyển đại học sẽ chính thức thực hiện điều chỉnh nguyện vọng (theo hình thức trực tuyến) và từ ngày 19/7- 28/7, điều chỉnh theo hình thức bằng phiếu. Thí sinh được thực hành điều chỉnh nguyện vọng duy nhất 1 lần dựa trên dữ liệu đã đăng ký.

Trước đó, Nghệ An có 19.000 thí sinh đăng ký tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào đại học. Qua tổng hợp, Trường Đại học Vinh là trường có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với gần 9.000 nguyện vọng.

Tiếp đó là các trường Đại học Kinh tế Quốc dân (3.554), Đại học Bách khoa Hà Nội (3.034), Đại học Công nghiệp Hà Nội (2.633), Đại học Thương mại (2.418).

_Hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa các sai sót tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Mỹ Hà
Hướng dẫn thí sinh chỉnh sửa các sai sót tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Ảnh: Mỹ Hà

Riêng các trường tốp đầu như Đại học Y Hà Nội có 860 em đăng ký, Đại học Ngoại thương có 921 em, Đại học Y khoa Vinh có 2.058 em, Học viện An ninh Nhân dân có 182 em, Đại học Dược Hà Nội có 184 em. Các trường đại học còn lại trên địa bàn Thành phố Vinh có từ 300 - 800 thí sinh đăng ký.

Trong số các thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng có 2.502 thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển 1 nguyện vọng. Tuy nhiên, số thí sinh đăng ký từ 16 - 20 nguyện vọng cũng không ít. Đặc biệt, có một thí sinh ở huyện Nghi Lộc đăng ký đến 29 nguyện vọng ở hầu hết các tổ hợp môn.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.