Nhiều trường đầu tư màn hình LED cỡ lớn cho sinh viên cổ vũ Olympic Việt Nam

Theo Đặng Chung (laodong.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhiều trường đại học đã rục rịch tổ chức, đầu tư màn hình LED rộng tới hàng trăm inch để sinh viên theo dõi trận bán kết ASIAD 2018 giữa U23 Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ tổ chức Chương trình Tường thuật trực tiếp trận Bán kết Giải đấu ASIAD 2018

Ngày 29/8, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Ngày khai giảng cũng trùng với lịch đội tuyển U.23 Việt Nam tranh tài với đội tuyển Hàn Quốc tại bán kết ASIAD 2018.

Trước sự kiện này, nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên Bách khoa có một buổi cổ vũ sôi động cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam, vừa thêm phần ý nghĩa cho ngày khai giảng đầu năm học, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức buổi xem bóng đá tập thể tại Trung tâm Thể thao Văn hóa của trường.

 

Theo đó, ban tổ chức đã chuẩn bị màn hình rộng 250 inch để tường thuật trận đấu giữa U23 Việt Nam và tuyển Hàn Quốc phục vụ sinh viên. Đây hứa hẹn sẽ làm một ngày khai giảng ý nghĩa, đặc biệt với các tân sinh viên. Họ sẽ được cháy hết mình cổ vũ tinh thần đội tuyển Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc, gắn kết giữa các sinh viên trong trường.

Hòa chung niềm vui, niềm tự hào dân tộc, Trường Đại học Thăng Long cũng tổ chức chương trình tường thuật trực tiếp Vòng bán kết Giải ASIAD 2018 phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên của toàn trường.

Trường đã chuẩn bị một màn hình LED rộng tới 400 inch để phục vụ nhu cầu xem bóng đá của sinh viên và giảng viên.

 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin, bắt đầu từ 15h30 ngày 29/8, nhà trường sẽ tổ chức chương trình tường thuật trực tiếp trận Bán kết Giải đấu ASIAD 2018 giữa U.23 Việt Nam và tuyển Hàn Quốc. Việc làm này nhằm tạo động viên, khích lệ tinh thần dân tộc với toàn thể sinh viên trong trường.

Cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam trên cả nước, lực lượng học sinh, sinh viên đang háo hức hòa mình vào không khí cuồng nhiệt cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam để viết tiếp câu chuyện cổ tích của bóng đá nước nhà.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.