Nhiều trường hợp ở Nghệ An bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm Chỉ thị 16

Đặng Nguyễn - Hồng Diện

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Từ ngày 2/4, nhiều phường, xã trên địa bàn TP Vinh và các huyện tiếp tục ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

* Theo đó, tại phường Cửa Nam, TP. Vinh, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, một cơ sở chuyển phát nhanh, có văn phòng tại khối 12, phường Cửa Nam vẫn hoạt động. Ngay sau đó, lực lượng của phường đã xuống kiểm tra.

Ảnh: Đ.C
Lực lượng chức năng phường Cửa Nam lập biên bản yêu cầu đóng cửa đối với cơ sở chuyển phát nhanh tại khối 12. Ảnh: PV

Ông Trần Văn Trí - Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Cửa Nam cho biết: Sau khi kiểm tra thực tế, cơ sở có mở cửa hoạt động, chúng tôi đã cho lập biên bản, theo đó chủ cơ sở cam kết sẽ đóng cửa. Theo ông Trí, ngay trong ngày 6/4, sẽ kiểm tra lại, nếu cơ sở còn mở cửa hoạt động sẽ lập biên bản xử phạt, với mức phạt từ 5- 10 triệu đồng theo quy định.

Cũng trong buổi sáng, lực lượng chức năng phường Cửa Nam xử lý 3 trường hợp không đeo khẩu trang. Trong đó 2 trường hợp chưa đủ 15 tuổi phải viết bản kiểm điểm, 1 trường hợp bị xử phạt 200.000 đồng theo quy định.
Lập biên bản 2 trường hợp không đeo khẩu trang bị phát hiện vào sáng 6.4. Ảnh PV
2 trường hợp không đeo khẩu trang bị phát hiện vào sáng 6/4. Ảnh: PV

Trước đó, vào 16h ngày 5/4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trường Thi cũng đã kiểm tra, nhắc nhở lần thứ nhất đối với cửa hàng sửa chữa, thay thế phụ kiện laptop cũ tại địa chỉ 188, đường Lê Duẩn, khi phát hiện cửa hàng này vẫn mở cửa cho khách đến giao dịch.

Ảnh: Đ.C
Công an phường Trường Thi nhắc nhở Cửa hàng sửa chữa, thay thế phụ kiện laptop cũ tại địa chỉ 188, đường Lê Duẩn đóng cửa. Ảnh: PV
Trong ngày, lực lượng trên địa bàn phường Trường Thi đã xử lý 6 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với mức phạt mỗi trường hợp 200 nghìn đồng.
Thông tin với chúng tôi vào sáng nay, thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng Công an, Phó ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Trường Thi cho biết: Sau khi bị nhắc nhở vào chiều qua, sáng nay lực lượng xuống kiểm tra tại địa chỉ 188, đường Lê Duẩn thì chủ cửa hàng đã chấp hành, đóng cửa không hoạt động.
Ảnh: Đ.C
Các trường hợp bị Công an phường Trường Thi xử phạt vì không đeo khẩu trang. Ảnh: PV

* Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, từ ngày 2/4 đến nay, tổ công tác công an các xã đã phát hiện và ra hiệu lệnh dừng xe 26 trường hợp tham gia giao thông nhưng cố tình không mang khẩu trang, phòng dịch Covid - 19.

Trong đó, xã Quỳnh Thạch có 3 trường hợp, Sơn Hải có 7 trường hợp, Quỳnh Hồng 12 trường hợp, Quỳnh Văn 4 trường hợp. Tất cả những người vi phạm đều được các tổ đưa về trụ sở từng địa phương lập biên bản, tuyên truyền và nhắc nhở.

Đồng thời, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định 176/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với các hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân, đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế thì UBND các xã đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với mỗi trường hợp vi phạm là 200 nghìn đồng.

Công an xã Sơn Hải lập biên bản, xử phạt hành chính, tuyên truyền, nhắc nhở, phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: Hồng Diện.
Công an xã Sơn Hải lập biên bản, xử phạt hành chính, tuyên truyền, nhắc nhở, phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: Hồng Diện.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.