Nhiều trường mầm non Thành phố Vinh thu học phí 'trái quy định'

(Baonghean.vn)- Theo quy định của UBND tỉnh, năm học 2017 – 2018, học sinh Nghệ An bắt đầu tựu trường từ ngày 23/8. Tuy nhiên, từ sau ngày tựu trường đến hết tháng 8, tại Thành phố Vinh, học sinh mầm non vẫn phải nộp học phí theo chương trình học hè với mức thu cao gấp 3 lần so với quy định. 

 » Năm học 2017 - 2018: Học sinh Nghệ An bắt đầu tựu trường từ ngày 23/8
» Học sinh Nghệ An náo nức tựu trường

Bất hợp lý trong thu học phí

Thực hiện theo Quyết định số 3317 /QĐ.UBND ngày 25/7/2017 về kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của UBND tỉnh, từ ngày 23/8, các trường mầm non công lập trên địa bàn Thành phố Vinh đều thông báo cho học sinh tựu trường.

Trước đó, sau thời gian học hè (tháng 6 và tháng 7), học sinh đã được nghỉ học 3 tuần đầu tháng 8 để các trường chuẩn bị cho năm học mới. Chính vì thế, việc các trường thông báo “tựu trường”  bắt đầu từ ngày 23/8 được nhiều phụ huynh hiểu là học chính thức.

Học sinh Trường mầm non Hưng Dũng 1. Ảnh: PV
Học sinh Trường Mầm non Hưng Dũng 1. Ảnh: PV

Tại Trường Mầm non Hưng Dũng 1, từ ngày 23/8, tỷ lệ học sinh đến tựu trường đạt khoảng 60% (hơn 400 cháu). Trong thời gian hơn 1 tuần (từ 23 – 31/8), nhà trường đã đồng loạt thu học phí 35.000 đồng/ngày.

Bà Nguyễn Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Đây là mức học phí mà nhà trường thu theo Quyết định 06/2016/QĐ.UBND tỉnh về việc “Quy định mức thu thỏa thuận tối đa đối với hình thức tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An”…Mức thu 35.000 đồng/ngày cũng là mức thu cao nhất theo khung mà UBND tỉnh xây dựng.

Thành phố Vinh hiện có 28 trường mầm non công lập với khoảng 26.000 em học sinh. Hầu hết tất cả các em đều tựu trường từ ngày 23/8/2017.

Lý giải thêm về mức thu này, lãnh đạo nhà trường cho biết: Khi tổ chức tựu trường cho học sinh chúng tôi cũng khá băn khoăn bởi đây là kế hoạch của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nhà trường lại chưa biết thu học phí thế nào cho hợp lý vì theo Nghị quyết số 53/2016/NQ- HĐND và Quyết định số 89/2016/ QĐ – UBND về Quy định mức thu học phí trên địa bàn tỉnh thì việc thu học phí chỉ được thu “tối đa 9 tháng/năm học”. Nay nếu thu thêm tháng 8 thì sẽ  thu tổng cộng tới 10 tháng.

Giờ ra chơi của học sinh Trường Mâm non Hưng Lộc. Ảnh: PV
Giờ ra chơi của học sinh Trường Mầm non Hưng Lộc. Ảnh: PV

Tại Trường Mầm non Hưng Lộc 1, thời điểm này cũng có hơn 700 học sinh theo học (chiếm khoảng 85% học sinh của trường). Trao đổi với lãnh đạo nhà trường, bà Hồ Thị Ngọc Minh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Do thời điểm đó chưa có hướng dẫn cụ thể nên hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đều thống nhất thu 35.000 đồng/ngày…Với mức học phí này, trong thời gian 8 ngày học sinh học trước thời điểm khai giảng năm học mới, nhà trường thu về  gần 200.000.000 đồng (cao hơn mức học phí mà nhà trường thu được trong 1 tháng ).

Điều đáng nói, Trường Mầm non Hưng Lộc đang áp dụng mức thu học phí  thuộc khu vực “xã” của Thành phố Vinh. Nhưng khi thu khoản tiền này, nhà trường lại cào bằng thu học phí ngang với các trường thuộc khu vực “phường” của thành phố. Cũng theo tính toán, với mức học phí này, học sinh phải đóng cao gấp 3 lần so với mức học phí trung bình trong năm học (khoảng 10 ngàn đồng/ngày).

Tiền trảm hậu tấu

Liên quan đến việc thu học phí của học sinh mầm non thành phố trong thời điểm cuối tháng 8 nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự bức xúc. Trao đổi với chúng tôi, một phụ huynh ở Trường Mầm non Hưng Dũng 1 cho biết: Trong ba tháng hè, tôi cho con nghỉ học vì thấy học phí học hè khá cao. Tuy nhiên, từ 23/8 tôi cho cháu trở lại trường vì biết đây là thời gian tựu trường mà UBND tỉnh quy định. Thế nhưng, đến khi nộp học phí thì tôi khá bất ngờ bởi đã vào năm học mới rồi mà các cháu vẫn phải nộp học phí theo “học hè”.

Về phía lãnh đạo các nhà trường, đến thời điểm này khi được hỏi về việc thu học phí đều khẳng định, mức thu học phí mà nhà trường đưa ra là hoàn toàn đúng và  theo đúng hướng dẫn của UBND thành phố. Cụ thể, sau khi vào năm học, ngày 19/9/2017, UBND Thành phố Vinh đã ban hành Quyết định số 5642/UBND – TCKH & GDĐT về việc: Thực hiện các khoản thu, chi năm học 2017 – 2018 trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, đối với thời gian học sau tựu trường của tháng 8 sẽ được tính bằng “thu tiền học vào ngày nghỉ”.

Cũng cần phải nói rằng, dù đến tháng 9 UBND thành phố mới ra văn bản nhưng trước đó vào cuối tháng 8 các trường đều đã thu học phí của phụ huynh và có biên lai rõ ràng. Việc “tiền trảm hậu tấu” này, đặt phụ huynh vào thế “bất khả kháng”.

Biên lai thu học phí của học sinh ở Trường Mầm non Hưng Lộc. Ảnh: PV
Biên lai thu học phí của học sinh ở Trường Mầm non Hưng Lộc. Ảnh: PV


Chưa kể, văn bản này của UBND Thành phố Vinh lại đi ngược với các văn bản hướng dẫn của tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, theo tinh thần của  Quyết định số 3317 /QĐ.UBND về kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018 thì rõ ràng từ ngày 23/8 học sinh trên toàn tỉnh đã bắt đầu bước vào năm học mới và được áp dụng đồng loạt với cả 4 bậc mầm non, tiểu học, THCS và THPT.  

Thực tế, các địa phương khác cũng tổ chức cho học sinh mầm non tựu trường từ 23/8 và đều không thu học phí như ở Thành phố Vinh. Riêng với bậc THCS và bậc THPT học sinh đều đã đi học chính thức theo khung chương trình của năm học.

Từ ngày 23/8, học sinh Trường Mầm non Diễn Bích (Diễn Châu) đã đi học và nhà trường không thu học phí. Ảnh: PV
Từ ngày 23/8, học sinh Trường Mầm non Diễn Bích (Diễn Châu) đã đi học và nhà trường không thu học phí như học hè. Ảnh: PV


Trước đó một tuần, tại Quyết định số 1412/SGDĐT – GDMN về việc hướng dẫn nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã quy định “ các trường có thể tổ chức đón trẻ trong tháng 8 theo quy định của UBND tỉnh về thời gian tựu trường”. Mức thu học phí thực hiện theo Nghị quyết số 53/2016/NQ – HĐND tỉnh (mức thu học phí  trong các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập). Sở cũng chỉ rõ: Trong trường hợp nhà trường nhận trẻ không đủ thời gian một tháng thì được thu theo số ngày nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

Bà Võ Thị Thanh Bình – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính – Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Theo quy định của các văn bản thì việc thu học phí của học sinh sẽ được thực hiện trong 9 tháng và được tính bằng ngày thực học và theo số tuần quy định (bắt đầu từ ngày tựu trường). Nếu các trường thu học phí ngày nghỉ trong tháng 8 thì chỉ được áp dụng vào “ngày nghỉ” (thứ 7). Trong trường hợp đơn vị nào thu sai thì phải chịu trách nhiệm. 

PV

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.