Nhiều trường mầm non thiếu giáo viên

(Baonghean.vn) - Theo số liệu của 18/21 phòng giáo dục và đào tạo (trừ Hoàng Mai, Tân  Kỳ, Con Cuông) của Nghệ An, tính đến cuối tháng 8/2013, so với định mức giáo viên theo quy chế hiện hành, khối các trường mầm non còn thiếu 672 giáo viên (gồm 239 giáo viên nhà trẻ và 433 giáo viên mẫu giáo). Trong khi đó, cấp trung học cơ sở thừa 1.336 giáo viên và cấp tiểu học thừa 200 giáo viên.

Trong số 18 huyện, thành phố, thị xã mà chúng tôi thu thập được số liệu, chỉ có Anh Sơn thừa 14 giáo viên, Yên Thành thừa 6 giáo viên mầm non, còn 16 nơi khác, nơi nào cũng thiếu; trong đó thiếu nhiều là Quỳnh Lưu (121 GV), Vinh (94 GV), Nam Đàn (86 GV), Nghi Lộc (70 GV), Thanh Chương (62 GV), Đô Lương (47 GV), Hưng Nguyên (41 GV). …

Theo kế hoạch, năm học 2013-2014, Nam Đàn có 70 nhóm trẻ (trong đó 52 nhóm bán trú) với 1.465 cháu và 200 lớp mẫu giáo (trong đó 192 lớp bán trú) với 6.159 cháu. Hiện tại, Nam Đàn đã huy động được 1.459 cháu nhà trẻ và 6.250 cháu mẫu giáo. Theo định mức giáo viên, Nam Đàn cần 175 giáo viên nhà trẻ và 359 giáo viên mẫu giáo, nhưng thực tế mới chỉ có 145 GVNT và 303 GVMG. 

Các trường MN ở Nghệ An đang thiếu 672 giáo viên.

Hay như Qùy Hợp, năm nay Sở GD&ĐT Nghệ An giao phải huy động 42 nhóm trẻ bán trú với 1.075 cháu và 179 lớp mẫu giáo (trong đó 173 lớp bán trú) với 5.265 cháu. Hiện tại, Qùy Hợp đã huy động được 1.061 cháu nhà trẻ và 5.283 cháu mẫu giáo. Đúng ra, Qùy Hợp phải có 80 GVNT và 298 GVMG, nhưng thực tế cả huyện mới chỉ có 75 GVNT và 266 GVMG. 

Theo giải thích của một lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, các trường mầm non đang thiếu nhiều giáo viên nhưng không thể tuyển thêm được vì các trường tiểu học và THCS còn thừa quá nhiều biên chế. Thiết nghĩ, đây không phải là một giải thích thuyết phục, bởi việc thừa hàng ngàn giáo viên THCS không phải lỗi của các cháu mầm non - lỗi này thuộc về các nhà quản lý, sao lại bắt các cháu mầm non phải chịu cảnh thiếu cô giáo dạy dỗ, chăm sóc mình.

Còn ông Ngô Quang Long, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Diễn Châu thì cho rằng, trong khi các cấp học khác thừa biên chế thì không tuyển thêm vào biên chế giáo viên mầm non, nhưng cũng không thể để các trường mầm non thiếu giáo viên, vì thiếu giáo viên thì không thể nói đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy các cháu. Ông kiến nghị: Trong lúc chưa có chỉ tiêu về biên chế, tỉnh cần có cơ chế cho phép để các huyện tuyển dụng GVMN theo hình thức hợp đồng lao động, có như vậy mới giải quyết được tình trạng thiếu GVMN.

Minh Đức

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.