Nhiều trường ở Nghệ An cho học sinh nghỉ học vì bão số 7

(Baonghean.vn) - Sáng 14/10, dù trên địa bàn Nghệ An chỉ mới mưa lác đác và không có gió lớn nhưng một số trường học trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học.

Tại thành phố Vinh, từ tối hôm qua (13/10), nhiều trường mầm non đã thông báo cho học sinh nghỉ học như Trường mầm non Hà Huy Tập, Lê Lợi, Nghi  Ân, Lê Mao và các trường mầm non trên địa bàn phường Quang Trung. Ngoài ra, một số trường Tiểu học và THCS cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học như Trường Tiểu học Hồng Sơn, Trường Tiểu học và THCS Hà Huy Tập.

 Trước đó, vào chiều tối hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng có văn bản yêu cầu các nhà trường theo dõi diễn biến của cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời.

Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên khi mưa bão xảy ra hiệu trường  nhà trường căn cứ tình hình thực tế để quyết định và thông báo cho học sinh nghỉ học. Hiện, qua tìm hiểu, dù sáng nay một số trường vẫn cho học sinh đi học nhưng nhà trường đã sắp xếp lại lịch để học sinh tan trường sớm hơn thường ngày. Riêng buổi chiều, lịch học của các trường hầu hết đã hủy để phòng tránh bão.

Tại thị xã Cửa Lò, ông Phùng Đức Nhân - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho biết: Dù đến thời điểm này, trên địa bàn chưa chịu ảnh hưởng nhiều của cơn bão số 7 nhưng phòng đã ra thông báo để tất cả các trường mầm non trên địa bàn thị xã nghỉ học. Riêng bậc tiểu học và THCS học sinh sẽ học hết buổi sáng và nghỉ buổi chiều.

Sáng nay, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Mỹ Hà.
Sáng nay (14/10), nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã cho học sinh nghỉ học. Ảnh: Mỹ Hà

Tại huyện Quỳnh Lưu, ông Trần Xuân Nhương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Trên địa bàn huyện thời tiết vẫn khá ổn định, không có gió to nên sáng nay các trường vẫn đi học bình thường. Phòng cũng đã có văn bản đề nghị các trường thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, các công trình, lớp học.

Còn tại Nam Đàn, ông Lê Trung Sơn - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Sáng nay, học sinh trên địa bàn huyện vẫn học bình thường. Tuy nhiên, buổi chiều chúng tôi đã yêu cầu tất cả các trường cho học sinh nghỉ học. Trong buổi sáng nay, để đảm bảo an toàn cho các trường học, phòng cũng đã cử cán bộ trực tiếp xuống một số trường cơ sở vật chất hạn chế như Trường Tiểu học Mầm non Xuân Hòa, Tiểu học Vân Diên hoặc một số trường đang xây dựng như Trường THCS Vân Diên để kiểm tra, nắm tình hình và có giải pháp phòng chống bão thích hợp.

Trước tình hình cơn bão số 7 có thể đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, chiều hôm qua (13/10), Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã kịp thời có văn bản yêu cầu các trường chủ động theo dõi và xây dựng phương án phòng chống bão./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.