Nhiều 'tỷ phú chân đất' ở Nghệ An trắng tay sau một đêm do lũ dữ

(Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 9 với mưa lũ lớn đã làm cho nhiều vại nuôi, cây trồng của các trang trại, gia trại ở TP. Vinh, các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc trôi theo lũ dữ.

Khuya 29/10, lũ ập vào trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Duy Điệp (28 tuổi), trú tại xã Thanh Phong (Thanh Chương). Anh vội gọi người thân đến giúp đỡ, tuy nhiên, không đủ người và làng xóm ai cũng phải lo chạy lũ nên đàn gà 13.000 con của gia đình anh Điện đã bị lũ nhấn chìm. Nhìn đàn gà mình dày công ứng cứu suốt đêm đứng co ro, rồi lần lượt chết rũ xuống nền nhà, anh Điệp rơi nước mắt.

Chú thích?
Đàn gà của gia đình anh Nguyễn Duy Điệp (28 tuổi), trú tại xã Thanh Phong (Thanh Chương) bị lũ cuốn trôi hết. Ảnh: Tân Yên - Văn Lý

Được biết, đầu năm 2020, Nguyễn Duy Diệp mua 13.000 gà giống về nuôi. Anh tận dụng đất trống trong trang trại nuôi thêm 5.000 con cá chim. “Cuối tháng 10 vừa qua, tôi cũng nghĩ là sẽ không có lũ nữa. Nay gà đã chừng 2,5 kg mỗi con, dự kiến ít tuần nữa sẽ xuất bán” - anh Điệp rầu rĩ nói. Tối 29/10, anh ra chuồng gà kiểm tra một vòng như thường lệ. Thấy mưa lớn, anh ngủ lại trang trại để phòng trường hợp bất trắc. Nhưng vẫn không kịp mọi chuyện... 

Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia cầm của anh Nguyễn Ngọc Hiền, xóm Đồng Hòa, xã Thanh Hòa (Thanh Chương) cũng gần như trắng tay do lũ. Ảnh: Văn Lý
Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi gia cầm của anh Nguyễn Ngọc Hiền, xóm Đồng Hòa, xã Thanh Hòa (Thanh Chương) cũng gần như trắng tay do lũ. Ảnh: Văn Lý

Nhìn chung Thanh Chương là địa phương thiệt hại khá nặng nề sau lũ lụt. Trang trại chăn nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiền, xóm Đồng Hòa xã Thanh Hòa có 3.000 con gà thịt bị cuốn theo lũ, thiệt hại khoảng trên 300 triệu đồng. Một số cây ăn quả bị hư hại nặng.  

Cũng chỉ sau 1 đêm lụt, khoảng 10.000 con gà của gia đình anh Nguyễn Đình Nhàn ở xóm 2, Nghi Hưng (Nghi Lộc) chỉ 2 tuần nữa là xuất chuồng đã bị lũ dữ cuốn trôi. Khi hình ảnh này được chia sẻ đã được cộng đồng mạng hết sức quan tâm... Chỉ mới tuần trước, anh Nhàn đang tập trung chăm lo đàn gà với bao hy vọng có doanh thu trả nợ vay, tái sản xuất sau dịch Covid -19. 

Trang trại gà của anh Nguyễn Đình Nhàn ở xóm 2, Nghi Hưng (Nghi Lộc) chết sạch sau một đêm lũ quét qua trang trại. Ảnh: P.V
Trang trại gà của anh Nguyễn Đình Nhàn ở xóm 2, Nghi Hưng (Nghi Lộc) chết sạch sau một đêm lũ quét qua trang trại. Ảnh: P.V
Ở thành phố Vinh, nhiều trang trại nuôi tôm, cá và vịt ở ngoài đê Hưng Hòa cũng mất trắng. Theo thống kê của thành phố Vinh, có 177 ha tôm, cá bị mất, trong đó, có 112 ha tôm, 65 ha cá. Một số hộ bị mất nhiều như hộ ông Nguyễn Thọ ở xóm Phong Yên, ông Nguyễn Thanh Tương ở xóm Phong Thuận mất sạch hàng chục ha tôm. 
Trang trại của ông Tương ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP. Vinh) cũng mất trắng sau lũ, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng tiền tôm và gà, vịt. Ảnh: Trân Châu
Trang trại của ông Tương ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP. Vinh) cũng mất trắng sau lũ, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng tiền tôm và gà, vịt. Ảnh: Trân Châu 
Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 2/11, toàn tỉnh Nghệ An có diện tích thủy sản bị ngập 6.354 ha; diện tích lúa bị ngập: 885,3 ha; diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại: 9.215,6 ha; cây trồng hằng năm bị gãy đổ: 274 ha; diện tích cây trồng lâu năm bị gãy đổ: 157,1 ha; cây ăn quả bị gãy: 125,0 ha; đất ruộng bị sạt lở: 5,2 ha; gia cầm cuốn trôi: 132.992 con; gia súc bị cuốn trôi: 457 con; chuồng trại bị hư hỏng: 17 cái.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.