Nhiều vấn đề thiết thực được thảo luận tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với chủ đề "Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em", trẻ em tham gia diễn đàn có cơ hội được thảo luận và tìm hiểu nhiều vấn đề mà các em quan tâm hiện nay.

Sáng 28/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tổ chức “Diễn đàn trẻ em tỉnh Nghệ An năm 2023 với chủ đề "Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em".

bna_toàn cảnh diễn đàn.jpg
Quang cảnh diễn đàn trẻ em tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Tham dự diễn đàn các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành, thị và 120 em thiếu nhi đại diện cho hơn 890 ngàn trẻ em trên địa bàn tỉnh.

bna_các em học sinh tại diễn đàn.jpg
Các em học sinh tham gia diễn đàn. Ảnh: Minh Quân

Với mong muốn mọi trẻ em đều được sống trong một môi trường an toàn, thân thiện, công bằng và bình đẳng, để các em có điều kiện phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần, tại diễn đàn, các đại biểu trẻ em đã đối thoại với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể về các vấn đề: Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống, giảm thiểu tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định của pháp luật...

bna_ý kiến trẻ em 1.jpg
Em Nguyễn Công Thắng - Học sinh lớp 9A Trường Trung học cơ sở Anh Sơn, huyện Anh Sơn mong muốn các ngành chức năng, các tổ chức, đoàn thể tổ chức các lớp học bơi trong giờ học ở trường hoặc tổ chức các lớp học bơi miễn phí trong mùa hè để góp phần phòng tránh đuối nước ở trẻ em. Ảnh: Minh Quân

Lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể đã cung cấp nhiều thông tin có tính định hướng, giải pháp để giải quyết vấn đề mà các em đang quan tâm trong giai đoạn tới nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về quyền và nghĩa vụ của trẻ em cũng như sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan và nhà trường trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, giáo dục kỹ năng cho trẻ em; bảo vệ trẻ em, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh xâm hại, bạo hành, mua bán trẻ em...

bna_buivanhung.jpg
Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi về việc phòng, chống tình trạng trẻ em lao động trái quy định pháp luật. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại Diễn đàn trẻ em tỉnh Nghệ An năm 2023, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Những vấn đề mà các em đã nêu tại diễn đàn là những vấn đề rất thiết thực và chính đáng của trẻ em. Lãnh đạo sở, ban, ngành đã lắng nghe và phản hồi tích cực, đồng thời đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý, giúp các em hiểu rõ các vấn đề thắc mắc, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các em.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị, để thực hiện tốt các khuyến nghị, đề xuất của các đại biểu trẻ em, trong thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em; các cơ quan chức năng phối hợp xử lý nhanh chóng, kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và kịp thời hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em khi bị bạo lực, xâm hại, giảm tối đa các tổn thương cho trẻ em.

bna_bùi đình long.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Minh Quân

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan cùng tham mưu, xây dựng những biện pháp cụ thể để thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em; đặc biệt chú ý tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ xã hội nhất là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em theo hướng dẫn quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng bày tỏ mong muốn các trẻ em tham gia diễn đàn nói riêng và trẻ em trên địa bàn tỉnh nói chung cần thực hiện tốt bổn phận của mình với gia đình, nhà trường, xã hội; mạnh dạn lên tiếng trước những điều xấu và hành động vì điều tốt, đồng thời trang bị cho mình các em kỹ năng tự bảo vệ trước các nguy cơ bạo lực, xâm hại và đuối nước.

bna_tặng quà trẻ em.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng quà cho các đại biểu trẻ em tham gia diễn đàn. Ảnh: Minh Quân

Dịp này, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tặng quà cho các đại biểu trẻ em tham gia diễn đàn./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.