Nhiều vùng ở huyện Tương Dương, Anh Sơn đang bị cô lập do lũ lụt

Thái Hiền - May Huyền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sau 3 ngày ảnh hưởng của cơn bão số 4 kèm theo thủy điện xả lũ, hiện trên địa bàn các huyện Anh Sơn, Tương Dương (Nghệ An), hàng trăm hộ dân vẫn đang bị cô lập.
Sau 3 ngày ngập chìm trong nước, hiện tại người dân khối 4B, thị trấn Anh Sơn vẫn phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Thái Hiền
Sau 3 ngày ngập chìm trong nước, hiện tại người dân khối 4B, thị trấn Anh Sơn vẫn phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Thái Hiền
Ngoài ảnh hưởng về hoa màu, hiện tại trên địa bàn huyện Anh Sơn vẫn đang có 12 thôn bị cô lập ở thị trấn, Tường Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn và Long Sơn.

Các tuyến đường tại các xã Tam Sơn, Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn vẫn đang bị chia cắt; từ trung tâm huyện không thể di chuyển vào các địa phương này được.

Đặc biệt, theo kế hoạch sáng 20/8, các em học sinh các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở sẽ tựu trường để chuẩn bị khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vẫn chưa thể tựu trường do trường bị ngập và giao thông bị chia cắt.

Hiện nay mức nước ở Anh Sơn đang xuống rất chậm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
Hiện nay mức nước ở nhiều địa phương trên địa bàn huyện Anh Sơn xuống  chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: Thái Hiền
Huyện Anh Sơn đang tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai nhiều giải pháp kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ. Ở những nơi nước rút tập trung vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, khơi thông hệ thống thoát nước, ổn định cuộc sống. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng chống các dịch bệnh  sau mưa lũ.

Mặc dù nước đã rút, nhưng tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn nhiều hộ dân ở ở các xã Tam Quang, Tam Thái, Lưu Kiền, Xá Lượng, thị trấn Hòa Bình vẫn đang còn bị ngập sâu trong bùn đất; một số tuyến đường Quốc lộ 7A và đường tránh, bờ kè Sông Lam vẫn đang ngập sâu do bùn đất chưa thể thông tuyến được.

Theo thống kê, hiện tại vẫn còn gần 20 hộ dân sống dọc bờ kè sông Lam thuộc thị trấn Hòa Bình đang bị cô lập do bùn đất ở thượng nguồn đổ về nhiều, mực nước rút chậm, rất khó khăn trong việc khắc phục.
Huyện Tương Dương huy động các lực lượng và máy móc nạo vét bùn đất dọc bờ kè sông Lam. Ảnh: Hà Anh
Huyện Tương Dương huy động các lực lượng và máy móc nạo vét bùn đất dọc bờ kè sông Lam. Ảnh: Hà Anh
Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Tương Dương đang huy động toàn bộ lưc lượng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.