Nhiều xác lợn thối nổi trên ao của một trang trại chăn nuôi ở Nghĩa Đàn

Hữu Vi - Hà Thủy

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàng chục xác lợn nghi là của một trang trại ở huyện Nghĩa Đàn đem đổ ra ao. Theo phản ánh của người dân thì tình trạng này đã diễn ra nhiều ngày nay.
Trong ngày 15/8/2019, một số người dân xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) phản ánh, một trang trại chăn nuôi ở suối Khe Đền đổ nhiều xác lợn chết ra ao ngay cạnh khu chăn nuôi gây mùi hôi thối nghiêm trọng. Theo tìm hiểu của phóng viên thì trại chăn nuôi này của gia đình ông Vũ Đình Huấn, hoạt động đã 3 năm nay. Trong ảnh là toàn cảnh khu chăn nuôi.
Trong ngày 15/8/2019, một số người dân xóm Khe Sài 2, xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) phản ánh, một trang trại chăn nuôi ở suối Khe Đền đổ nhiều xác lợn chết ra ao ngay cạnh khu chăn nuôi gây mùi hôi thối nghiêm trọng. Theo tìm hiểu của phóng viên thì trại chăn nuôi này của gia đình ông Vũ Đình Huấn, hoạt động đã 3 năm nay. Trong ảnh là toàn cảnh khu chăn nuôi.

Địa điểm xuất hiện những xác lợn thối mà người dân phản ánh là một ao nuôi cá trê thuộc phạm vi trang trại của ông Huấn.
Địa điểm xuất hiện những xác lợn thối mà người dân phản ánh là một ao nuôi cá trê thuộc phạm vi trang trại của ông Huấn.  
Có mặt tại địa điểm vào chiều tối 15/8/2019, PV quan sát thấy có nhiều xác lợn chết nổi trên mặt ao.
Có mặt tại địa điểm vào chiều tối 15/8/2019, PV quan sát thấy có nhiều xác lợn chết nổi trên mặt ao.
Một số đã phân hủy, bốc mùi hôi thối khó chịu. Số khác đang bị đàn cá trê nuôi trong ao rỉa.
Một số đã phân hủy, bốc mùi hôi thối khó chịu. Số khác đang bị đàn cá trê nuôi trong ao rỉa.
Bà Lê Thị Phương, một cư dân sống cạnh trang trại chăn nuôi cho biết, nước thả từ khu chăn nuôi thải ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, các ngành chức năng cũng đã có đến kiểm tra nhưng không rõ việc xử lý như thế nào, trong khi hoạt động của trang trại vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến người dân lân cận...
Bà Lê Thị Phượng - sống gần trang trại chăn nuôi, cho biết, nước thải từ khu chăn nuôi thải ra môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Dù đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, các ngành chức năng cũng đã có đến kiểm tra nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
Trong khi đó, những hầm đựng phân không được che chắn. Ông Hà Văn Nhỏ, một cư dân khác sống gần trang trại chăn nuôi cho biết : Đã có nhiều đoàn kiểm tra đến lấy mẫu nước đi xét nghiệm nhưng từ nhiều năm nay nước suối Đền vẫn ô nhiễm nặng.
Điều đáng nói là trong trang trại nhiều hầm chứa phân không được che chắn. Ông Vi Văn Nhỏ, một cư dân khác sống gần trang trại chăn nuôi cho biết: Đã có nhiều đoàn kiểm tra đến lấy mẫu nước đi xét nghiệm nhưng từ nhiều năm nay nước suối Khe Đền ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm.
Đến sang 16.08, mặt ao có vẻ đã ít xác lợn hơn. Ông Nhỏ cho biết vẫn thường thấy người từ trang trại chăn nuôi chở xác lợn bằng xe rùa đem đổ cuống ao vào buổi sáng, hoặc chiều. tình trạng đã diễn ra nhiều ngày nay.
Đến sáng 16/8, mặt ao đã ít xác lợn hơn. Ông Nhỏ cho biết, vẫn thường thấy có người chở xác lợn bằng xe rùa đem đổ xuống ao vào buổi sáng hoặc chiều. Và tình trạng này diễn ra nhiều ngày nay. Trao đổi với PV, ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc khẳng định có tình trạng hộ chăn nuôi ông Vũ Đình Huấn bỏ xác lợn ra ao. Cách đây khoảng 1 tháng, xã cho kiểm tra cũng phát hiện 6, 7 xác lợn trôi nổi trên ao. Chính quyền xã đã cho lập biên bản vụ việc. Trước đó, hộ chăn nuôi này cũng đã bị ngành chức năng xử phạt hành chính nhưng ông Huấn đã không phối hợp. "Thậm chí khi chúng tôi gọi điện họ (tức gia đình ông Huấn) cũng không nghe máy. Chúng tôi cũng bị gây khó khăn khi đến trang trại này để kiểm tra dịch tả lợn châu Phi", ông Cường cho biết thêm.
Video: Xác lợn nổi trên ao cạnh trang trại chăn nuôi ông Vũ Đình Huấn ngày 15/8/2019.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.