Nhìn lại kỳ thi lớp 10 giữa mùa dịch Covid - 19

Đức Anh - Mỹ Hà

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giữa thời tiết nắng nóng kỷ lục và diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khép lại với nhiều cảm xúc.
Chiếc khẩu trang là hình ảnh quen thuộc trên gương mặt của các sỹ tử trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp cũng là lý do khiến học sinh ở xã Diễn Bích - huyện Diễn Châu phải tham dự kỳ thi trong một hội đồng riêng. Trước kỳ thi này, tất cả học sinh này đều phải xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Đức Anh
Chiếc khẩu trang là hình ảnh quen thuộc trên gương mặt của các sỹ tử trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp cũng là lý do khiến học sinh ở xã Diễn Bích - huyện Diễn Châu phải tham dự kỳ thi trong một hội đồng riêng. Trước kỳ thi này, tất cả học sinh này đều phải xét nghiệm Covid - 19. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
 Tại kỳ thi năm nay, tất cả các điểm thi đều phải chuẩn bị phòng thi dự phòng để phòng trường hợp có thí sinh có triệu chứng với Covid - 19. Ngay trong mỗi phòng thi, việc sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi cho các thí sinh cũng phải giãn cách. Ảnh: Đức Anh
Những ngày thi là những ngày nắng nóng gay gắt. Tất cả các lực lượng phục vụ phải căng mình dưới nhiệt độ có khi lên đến hơn 40 độ C. Ảnh: Mỹ Hà
Những ngày thi là những ngày nắng nóng gay gắt. Tất cả các lực lượng phục vụ phải căng mình dưới nhiệt độ có khi lên đến hơn 40 độ C. Ảnh: Mỹ Hà
Từ  sáng sớm, nắng đã vào từng phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm, nắng đã vào từng phòng thi. Ảnh: Đức Anh
Sau những giây phút chờ con ở ngoài trường thi là niềm vui khi được đón con ra mỉm cười. Ảnh: Đức Anh
Sau những giây phút chờ con ở ngoài trường thi là niềm vui khi được đón con ra mỉm cười. Ảnh: Đức Anh
Sự sẻ chia giữa các thí sinh trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Sự sẻ chia giữa các thí sinh trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Mỹ Hà
Kết thúc môn thi cuối cùng các tình nguyện viên của Trường THPT Hà Huy Tập đã kịp thời động viên và chữa bài cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc môn thi cuối cùng các tình nguyện viên của Trường THPT Hà Huy Tập đã kịp thời động viên và chữa bài cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh
Chiếc ôm của người bố đã tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh, dẫu kết quả có thể là tốt hay xấu. Ảnh: Đức Anh
Chiếc ôm của người bố đã tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh, dẫu kết quả có thể là tốt hay xấu. Ảnh: Đức Anh
 
Một thí sinh thi tại điểm thi THPT Hà Huy Tập khá buồn với bài thi toán của mình em khá thất vọng bởi em đã ôn tập khá kỹ nhưng lại làm bài không được như mong muốn. Ảnh: Đức Anh
Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những giọt nước mắt. Áp lực của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 là có thật, nhất là với những thí sinh ở thành phố Vinh khi tỷ lệ trúng tuyển chỉ từ 50 - 70%. Ảnh: Đức Anh
Khi con đến trường thi, cả gia đình cùng làm sỹ tử. Ảnh: Đức Anh
Khi con đến trường thi, cả gia đình cùng làm sỹ tử.  Ảnh: Đức Anh
Mùa thi đã khép lại. Phía trước các thí sinh là cánh cổng trường cấp 3, là quãng thời gian các em trưởng thành, tự lập và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, thầy cô và bạn bè. Ảnh: Đức Anh
Mùa thi đã khép lại. Phía trước các thí sinh là cánh cổng trường cấp 3, là quãng thời gian các em trưởng thành, tự lập và sống có trách nhiệm hơn với gia đình, thầy cô và bạn bè. Ảnh: Đức Anh
 

Kết thúc Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, toàn tỉnh có 67 thí sinh vắng thi. Không có sự cố bất thường xảy ra, không có thí sinh, không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; công tác phòng chống dịch Covid - 19 được tất cả các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.