Nhìn U23 Việt Nam nhớ đến "một người điên”

(Baonghean.vn) - Ngay sau quả phạt 11m của Tiến Dũng hạ thủ môn Iraq, đưa U23 Việt Nam vào bán kết VCK U23 châu Á 2018, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bầu Đức của HAGL.

Giấc mơ HCV SEA Games của ông chưa thành công nhưng chúng ta đã hái quả ở bóng đá trẻ tầm châu lục.

Phải nói rằng, nếu không có “người điên” quyết định đốn hạ cả rừng cao su bạt ngàn và đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thành lập Học viện bóng đá HAGL-JMG từ năm 2006 thì liệu bây giờ bóng đá Việt Nam có được một lứa cầu thủ tài năng như: Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Thanh, Thanh Hậu… 

Chuyện người điên

Ít có ai như ông, nói đến bóng đá là “điên”, điên vì đá hoài, đá mãi mà vẫn thua Thái Lan. Để rồi ông hiểu phải xây nhà từ móng, chậm tý nhưng căn cơ may ra mới có cơ hội. Mỗi khi nhắc lại chuyện này, Ba Đức cười khà khà rồi nói: “Có người nói tôi điên. Mà đúng là điên thật. Chẳng ai chặt bỏ cả rừng cao su, bỏ cả trăm tỷ để đầu tư bóng đá như vậy. Tui nói thật, số tiền này đủ để mang về mấy chức vô địch cho HAGL. Đơn giản, nhẹ tênh”.

Rồi chính ông cũng tự trả lời: “Nhưng làm vậy để làm gì, sướng hả? Sướng đã sướng rồi. Nếu ai cũng như vậy thì thử hỏi bóng đá Việt Nam thành cái gì và đi về đâu? Chẳng ai biết cả”.

Bầu Đức đã có thể nở nụ cười. Ảnh: Internet
Bầu Đức đã có thể nở nụ cười. Ảnh: Internet
Cách đây hơn 1 thập kỷ, trong khi có ông bầu nổi hứng: “Bóng đá Việt Nam, muốn vô địch không cần tiền vệ, cũng không cần tiền đạo chỉ cần tiền mặt” thì có người đã đào hàng chục héc-ta cao su để trồng cỏ, xây dựng học viện bóng đá. Đúng là điên, cái điên để có ngày hôm nay, từ Bắc vô Nam rực một màu cờ sau chiến thắng không tưởng của U23 Việt Nam bên đất Trung Quốc.

Điều mong đợi

ASIAD 17 tại Incheon Hàn Quốc chứng kiến hai cơn địa chấn liên tiếp mang tên U.23 Việt Nam. Họ đánh bại Iran, quật ngã Kyrgyzstan để hiên ngang vào vòng 16 đội mạnh nhất. Lần đầu tiên trong lịch sử, U.23 Việt Nam có thể đi sâu như thế ở ASIAD.

Tính đến nay, đó vẫn là thành tích tốt nhất mà đội U.23 có thể làm được ở đấu trường này và thực tế sau ASIAD 17 bóng đá Việt Nam buồn nhiều hơn vui, đặc biệt là thất bại ê chề tại SEA Games 29 mới đây.

Lặng lẽ trong mấy năm qua, lứa Công Phượng được tung vào trận, tham gia các giải đấu từ AFF Cup, vòng chung kết U.23 châu Á 2016 rồi 2 kỳ SEA Games đã trưởng thành và rắn giỏi hơn rất nhiều.

“Những đứa con nhà bầu Đức” cắn răng đá V-League, bị đàn anh và ngoại binh quần cho tơi tả để trưởng thành dần. Bên cạnh đó là sự kết hợp của dàn cầu thủ trẻ của các lò Viettel, PVF, Hà Nội đã gây tiếng vang lớn khi lọt vào đến World Cup U.20 như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng.

U23 đang thăng hoa tại VCK châu Á 2018. Ảnh: Internet
U23 đang thăng hoa tại VCK châu Á 2018. Ảnh: Internet
Khi có lứa cầu thủ ưng ý, chính “người điên” này thân chinh bay sang tận Hàn Quốc để tầm sư cho đội tuyển. Có được ông Park hôm nay phải kể công bầu Đức, người có con mắt tinh tường nhìn nhận khả năng cầm quân của ông thầy xứ Kim chi.

Đến Việt Nam, thuận lợi hơn nhiều so với người tiền nhiệm HLV Toshiya Miura, ông Park Hang-seo sở hữu rất nhiều những viên ngọc sáng có đủ điều kiện để tạo ra một tập thể mạnh cả về lượng và chất.

Xung quanh vị thuyền trưởng tài ba này là các cộng sự đắc lực: trợ lý Lee Young-jin, chuyên gia thể lực Bae Myung-ho và đặc biệt nhất là giám đốc kỹ thuật Juergen Gede (người Đức)…đã tạo nên một diện mạo U23 Việt Nam lột xác qua từng trận đấu tại VCK U23 châu Á.

Có thể đâu đấy bầu Đức ăn nói bỗ bã, nóng nảy nhưng người hâm mộ cảm nhận được ở ông một tấm lòng, tình cảm dành cho bóng đá nước nhà. Bóng đá Việt Nam đang cần người nói được và làm được như ông!

Khi VFF vẫn tín nhiệm bầu Đức

Khi VFF vẫn tín nhiệm bầu Đức

(Baonghean) - Ngày 2/12, Đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra. Tại kỳ đại hội này, nhiều vấn đề nảy sinh trong mùa bóng vừa qua được đưa ra bàn thảo, trong đó có nội dung thu hút được nhiều người quan tâm, đó là việc Ban chấp hành VFF xem xét đơn xin từ chức của Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.