Nhớ nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm

Nhà báo Lê Đức Việt  - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Giao thông Vận tải

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Khi tôi viết những dòng này, nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm - nguyên Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải không còn nữa. Với tôi, anh là một người anh lớn, một người thầy, người đồng chí. Anh ra đi là một mất mát lớn đối với gia đình anh và cá nhân tôi.

Vào một buổi chiều trước Tết Nguyên đán 2023, biết tin anh ốm, tôi vào Bệnh viện Việt Xô thăm anh, tâm sự cùng anh hơn 1 tiếng đồng hồ. Biết rõ về bệnh tình của mình nhưng anh vẫn lạc quan, vui vẻ. Thấy lâu tôi chưa về, vợ tôi gọi điện, anh hóm hỉnh: “Lan ơi, anh và Việt lâu không gặp nhau, cho anh mượn Việt một tiếng (đồng hồ) nhé, anh em còn nhiều chuyện tâm sự lắm!”. Bây giờ nhắc lại, tôi thật sự xúc động và thương anh, nhớ nhiều kỷ niệm về anh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm - nguyên Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải (giai đoạn 1995 -2002). Ảnh tư liệu

Nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm - nguyên Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải (giai đoạn 1995 -2002). Ảnh tư liệu

... Năm 1995, tôi nhận quyết định từ Trung tâm Thông tin (Bộ Giao thông vận tải) về công tác tại Tạp chí Giao thông vận tải do PGS.TS Nguyễn Xuân Đào – Giám đốc Trung tâm kiêm Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí ký; Tổng Biên tập là Thứ trưởng Bùi Văn Sướng kiêm nhiệm, anh Nguyễn Ngọc Cẩm lúc đó là Trưởng ban Biên tập, chị Lê Ngọc Chân là biên tập viên kỳ cựu của Tạp chí – Phó Trưởng ban Biên tập.

Nhận được quyết định, tôi vô cùng phấn khởi vì đó là niềm mong ước bấy lâu. Thú thực, khi được tiếp nhận về Tạp chí Giao thông vận tải, tôi vô cùng lo lắng chưa biết phải làm gì. Biên tập viên, phóng viên là một nghề đặc biệt được xã hội đề cao, trân trọng, dĩ nhiên muốn làm nghề phải học hành bài bản, trong khi đó tôi chỉ là anh kỹ sư chuyên ngành Kinh tế tổ chức vận tải ô tô. Biết tôi lo lắng không biết có hoàn thành nhiệm vụ được giao không? Anh Cẩm động viên: “Bằng cấp quan trọng cho việc khởi đầu làm nghề, nhưng vừa làm, vừa học hỏi từ thực tế là hiệu quả nhất, và muốn thành công phải có niềm đam mê và trách nhiệm với công việc”.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tạp chí Giao thông vận tải và nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm, năm 1996. Ảnh tư liệu

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tạp chí Giao thông vận tải và nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm, năm 1996. Ảnh tư liệu

Cũng trong năm 1995, PGS.TS Nguyễn Xuân Đào - Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải được phân công giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải. Anh Cẩm được đề bạt bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Thường trực Tạp chí, lúc đó Tổng Biên tập vẫn do Thứ trưởng – TS. Bùi Văn Sướng kiêm nhiệm, sau đó đến năm 1999 Thứ trưởng – TS. Đào Đình Bình kiêm nhiệm Tổng Biên tập.

Đối với tôi, anh Cẩm là một người anh lớn, là người thầy, tôi học được từ anh công việc chuyên môn, sự tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu trong công việc. Suốt thời gian được làm việc cùng anh, tôi chưa thấy anh cáu giận với ai bao giờ, khi chưa hài lòng với ai đó trong công việc anh chỉ động viên, nhắc nhở nhẹ nhàng. Đối với cấp trên, anh bao giờ cũng có thái độ tôn trọng, được lãnh đạo quý mến, ủng hộ; đối với bạn bè đồng nghiệp, các báo, tạp chí bạn, các đơn vị liên quan, anh luôn thể hiện sự chân thành, khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu ý kiến; đối với cấp dưới luôn chan hòa và sẵn sàng giúp đỡ. Lúc đó, chúng tôi – tập thể Tạp chí Giao thông vận tải như một gia đình.

Có thể nói, sự nghiệp của nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm có vị trí, vai trò và công lao to lớn trên hành trình hình thành và phát triển Tạp chí Giao thông vận tải trở thành tạp chí uy tín, có thương hiệu mạnh trong số các tạp chí khoa học đầu ngành như hôm nay. Một số cán bộ được anh đào tạo, giúp đỡ đều trưởng thành và thành công nhất định, đóng góp vào truyền thống tốt đẹp của Tạp chí Giao thông vận tải và ngành Giao thông vận tải như anh Nguyễn Hạp – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cầu đường; kỹ sư Nguyễn Đạo Tuyết Mai – Trưởng ban Biên tập, sau này là Phó Tổng biên tập Tạp chí Giao thông vận tải…

Tiếp bước truyền thống tốt đẹp, Tạp chí Giao thông vận tải ngày nay đã có một diện mạo mới, phát triển vượt bậc về mọi mặt cả chiều rộng và chiều sâu, có đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên hùng hậu, tài năng, nhiệt thành, tâm huyết cùng lượng độc giả ngày càng tăng. Đó là niềm tự hào của Tạp chí, của ngành Giao thông vận tải, của tất cả những ai yêu mến Tạp chí Giao thông vận tải và cả anh, cả chúng tôi – những người đã một thời gắn bó với mái nhà chung ấy.

Với những cống hiến của mình, nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp Giao thông vận tải.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Cẩm quê ở xóm Nam Giang, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Năm 1981, anh về công tác tại Viện Kinh tế Giao thông vận tải kiêm Thư ký Toà soạn Tạp chí Kinh tế Giao thông vận tải.

Năm 1987, Bộ Giao thông vận tải hợp nhất Tập san Khoa học – Kỹ thuật Giao thông vận tải và Tạp chí Kinh tế GTVT thành Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Giao thông vận tải, là Phó Ban Biên tập.

Năm 1989, Tạp chí Khoa học Kinh tế - Kỹ thuật Giao thông vận tải đổi tên thành Tạp chí Giao thông vận tải, anh được giao nhiệm vụ Trưởng ban Biên tập.

Năm 1995, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm anh giữ chức Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Giao thông vận tải.

Năm 2002, anh được nghỉ hưu theo chế độ và sinh hoạt tại Hội Hưu trí Tạp chí Giao thông vận tải.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.