Nhọc nhằn mưu sinh ngày Quốc tế Phụ nữ

(Baonghean.vn) - Với không ít phụ nữ, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vẫn như bao ngày, vẫn phải làm việc, mưu sinh. Thay vì muốn nhận được hoa, điều họ muốn chính là kiếm thêm được nhiều tiền hơn để trang trải cuộc sống.
Ảnh: Chu Thanh
 Trong khi nhiều chị em được nhận hoa, quà từ chồng con nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, thì vẫn còn những "bóng hồng" khác phải vất vả, bươn chải lo toan từng đồng. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Quỳnh - Nghi Lộc, làm nghề thu mua đồng nát ở Thành phố Vinh gần chục năm nay, cho biết: "Ngày 8/3 hay 20/10 với tôi đều như nhau, không khác chi ngày thường, vẫn sáng sớm rời khỏi nhà, đạp xe đi mua đồng nát nhập cho các nhà buôn. Ngày nào cũng phải chạy vạy lo từng bữa ăn thì làm gì dám nghĩ đến chuyện được tặng hoa". Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Cuộc sống vất vả, áp lực cơm áo, gạo tiền đè nặng lên vai khiến những người như chị Quỳnh gần như quên mất vai trò của mình trong Ngày Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Xuân, bán bánh mì ở khu vực chợ Vinh cho biết, tất cả chị em lao động, bán hàng rong ở khu vực này cũng mong đến ngày 8/3. Nhưng không phải là để nghỉ ngơi mà hy vọng sẽ bán được đắt hàng hơn so với những ngày thường. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
"Chúng tôi biết 8/3 là Ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng những người lao động tay chân như chúng tôi ai cũng phải làm việc để nuôi mấy miệng ăn ở nhà", chị Xuân nói. Ảnh: Chu Thanh
Đối với những nữ công nhân thuộc công ty vệ sinh môi trường, những ngày lễ như ngày 8/3 lại là ngày làm việc cực nhọc hơn bởi lượng rác thải nhiều hơn. Ảnh: Chu Thanh
Đối với những nữ công nhân thuộc công ty vệ sinh môi trường, những ngày lễ như ngày 8/3 lại là ngày làm việc cực nhọc hơn bởi lượng rác thải nhiều hơn. Ảnh: Chu Thanh
 
Tuy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đến những ngày lễ dành riêng cho phụ nữ, hẳn ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến họ. Nhất là mong cho mỗi người phụ nữ Việt Nam đều có thể sống trọn vẹn hạnh phúc, ít nhất là trong ngày lễ của mình. Ảnh: Chu Thanh
Tuy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng đến những ngày lễ dành riêng cho phụ nữ, hẳn ai cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất đến họ. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.