Nhóm 'Báo Sạch' nhận tội, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt

Theo Như Anh (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bà Trương Thụy Đang Phượng - Chánh án TAND huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ), chủ tọa phiên tòa thông báo 15h chiều 28/10, Tòa sẽ tuyên án Trương Châu Hữu Danh và các bị cáo trong nhóm “Báo Sạch”.

Tại phiên xét xử vào chiều 27/10, bị cáo Trương Châu Hữu Danh, Nguyễn Phước Trung Bảo, Đoàn Kiên Giang và Nguyễn Thanh Nhã, đã có lời nói sau cùng. Còn bị cáo Lê Thế Thắng, trước đó có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Bị cáo Nhã là người nói đầu tiên, bày tỏ sự hối hận và tỏ ra day dứt với những việc đã xảy ra. “Bị cáo rất mong muốn HĐXX xem xét vai trò, tính chất, mức độ của bị cáo và động cơ, mục đích của bị cáo tham gia nhóm “Báo Sạch” chỉ là vui chơi, giải trí. Bị cáo không bao giờ có mục đích xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của cá nhân hoặc tổ chức”. 

“Bị cáo mong muốn HĐXX nhìn thấy 7 tháng qua, bằng nỗi day dứt, trăn trở của bị cáo, áp dụng hình thức, hình phạt để bị cáo không bị cách ly nữa. Bị cáo muốn trở thành một người công dân tốt".

Bị cáo Danh, Nhã, Bảo và Giang, đều thừa nhận hành vi vi phạm và mong giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo Danh, Nhã, Bảo và Giang, đều thừa nhận hành vi vi phạm và mong giảm nhẹ hình phạt.

Khi nói lời sau cùng, bị cáo Danh thừa nhận trong vụ án này đã viết nhiều bài và xâm phạm đến nhiều cơ quan, tổ chức. “Bị cáo xin lỗi những người, cơ quan đã xâm phạm và mong muốn bản án ghi nhận lời xin lỗi thành tâm của bị cáo đối với các cá nhân, tổ chức mà bị cáo vô tình xâm phạm...”, bị cáo Danh nói.

Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến một số người dân đã tin tưởng nhưng bị cáo chưa giúp được, bản thân lại rơi vào hoàn cảnh pháp lý như hiện nay. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến bị cáo Nhã, Giang, Bảo và Thắng, đã phải vướng vào vòng lao lý khi chơi với mình. 

“Bị cáo rất mong HĐXX khi lượng hình, xem xét kỹ các biên bản làm việc với cơ quan điều tra, kết luận điều tra …”, bị cáo Danh nói và thừa nhận hành vi phạm tội”. Bị cáo đã có các bài viết sai và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Các bị cáo được dẫn giải ra xe sau phiên tòa vào chiều 27/10.
Các bị cáo được dẫn giải ra xe sau phiên tòa vào chiều 27/10.

Bị cáo Bảo đã khóc khi nói lời sau cùng và chia sẻ thêm thông tin cá nhân liên quan đến gia đình. Bị cáo kể từng được du học và có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, bị cáo đã chọn quay về, với mong muốn làm báo và có sự cống hiến tốt nhất cho quê hương.

Bị cáo Giang thừa nhận mục đích các bài viết đều mong muốn có những điều tốt đẹp. Bị cáo nhận những thiếu sót, phát biểu sai và xin gửi lời xin lỗi cá nhân, tổ chức vì những sai phạm đã làm ảnh hưởng tới người khác và bị cáo phải đứng trước tòa. Bị cáo mong muốn được hưởng khoan hồng, giảm khung hình phạt vì đang có cha mẹ già, con nhỏ.

Theo đại diện Viện KSND huyện Thới Lai, việc truy tố các bị cáo hoàn toàn đúng người, đúng tội. Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Danh từ 4-5 năm tù; Bảo, Giang từ 3-4 năm tù; Nhã, Thắng từ 2-3 năm tù. Đồng thời đề nghị tuyên cấm các bị cáo hành nghề báo chí từ 4-5 năm.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.