Xã hội

Nhóm người xin giấy phép 1 đằng, bán thực phẩm chức năng 1 nẻo cho bà con dân tộc thiểu số

Tiến Hùng 12/06/2025 09:50

Được Phòng Y tế huyện Kỳ Sơn giới thiệu xuống các xã để quảng bá sản phẩm, một nhóm người đã giới thiệu và bán nhiều thực phẩm chức năng giá cao cho bà con dân tộc thiểu số.

Sáng 12/6, ông Xã Văn Lương - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn dẫn đầu đoàn kiểm tra của huyện tới xã Phà Đánh để làm rõ việc nhóm người khoác áo blouse đến thăm khám sức khỏe, rồi bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho người dân địa phương. Đây chính là nhóm người của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ, trước đó từng được Phòng Y tế của huyện Kỳ Sơn cấp giấy giới thiệu xuống các xã để “thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn”.

“Đúng là chúng tôi có ký giấy thông báo cho họ gửi xuống xã, vì họ có hồ sơ đầy đủ nên không thể cấm được. Nhưng trong văn bản đó, họ không bán các sản phẩm. Trong đó, chúng tôi cũng đã đề nghị các địa phương giám sát chặt. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh từ người dân, hiện sáng nay lãnh đạo của huyện cùng các phòng, ban liên quan đang về xã Phà Đánh và các xã khác để rà soát”, ông Vi Chiến Thắng – Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Sơn nói.

anh cc
2 sản phẩm được giới thiệu để bán. Ảnh: NDCC

Còn theo lãnh đạo UBND xã Phà Đánh, sau khi nhận được giấy giới thiệu của Phòng Y tế, nhóm người của công ty này đã đến toàn bộ 10 bản trên địa bàn xã để giới thiệu, bán nhiều sản phẩm. “Họ bán 2 loại sản phẩm thực phẩm chức năng, mỗi hộp họ nói có giá đến 700.000 đồng nhưng khuyến mãi cho bà con đến 50%, nên chỉ còn 350.000 đồng. Bà con thấy khuyến mãi thì thích, nên rất nhiều người bỏ tiền ra mua”, lãnh đạo UBND xã Phà Đánh nói và cho hay, sau khi một số người dân bắt đầu phản ánh, nhóm người này đã lặng lẽ rút lui khỏi Kỳ Sơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài xã Phà Đánh, nhóm người này còn kịp giới thiệu, bán hàng ở nhiều xã như Bắc Lý, Mỹ Lý và Huồi Tụ. Nhóm người này có 4 người, khoác áo blouse trắng khi về gặp gỡ bà con, giới thiệu sản phẩm. 2 sản phẩm mà nhóm người này bán là "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình”. Để tạo lòng tin, nhóm người này còn mang theo máy siêu âm để khám, tư vấn sức khỏe rồi sau đó mới giới thiệu rồi bán sản phẩm.

Trước đó, Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Sơn ký văn bản "Thông báo và giám sát hoạt động quảng cáo giới thiệu sản phẩm" gửi các xã về việc Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ về thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Trong văn bản ghi rõ, ngày 20/5, Phòng Y tế huyện nhận được giấy giới thiệu của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ và Hồ sơ pháp lý có liên quan về thực hiện tư vấn giới thiệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn. Qua kiểm tra hồ sơ có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 0106195493 do phòng Đăng ký kinh doanh số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần 1, cấp ngày 20/7/2016; Các bản tự công bố sản phẩm, tiêu chuẩn sản phẩm của Công ty; bằng cấp của người đi tư vấn, giới thiệu sản phẩm...

Qua kiểm tra, hồ sơ pháp lý các sản phẩm đã có trên hệ thống. Các sản phẩm Công ty được tư vấn, giới thiệu gồm: (1) THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE VIÊN UỐNG BẢO NINH; Số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 4653/2018/ĐKSP; Số xác nhận nội dung quảng cáo: 00957/2019/ATTP- XNQC; (2) THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE XƯƠNG KHỚP HOÀN MỸ; Số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: 4652/2018/ĐKSP; Số xác nhận nội dung quảng cáo: 00957/2019/ATTP- XNQC.

bna_hhh.jpg
Thông báo của Trưởng phòng Y tế huyện Kỳ Sơn gửi các xã.

Ông Thắng nhấn mạnh, công ty có đầy đủ giấy tờ nên không thể cấm được. Tuy nhiên, đơn vị cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ việc tổ chức hội thảo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, buộc dừng ngay hoạt động tổ chức giới thiệu khi phát hiện có dấu hiệu giới thiệu, quảng cáo sản phẩm không đúng theo nội dung đã được Cục An toàn thực phẩm xác nhận, lợi dụng hội thảo giới thiệu sản phẩm để khám chữa bệnh, tư vấn trái phép, bán và giới thiệu thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh trên địa bàn quản lý; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định trong lĩnh vực quảng cáo. Báo cáo về UBND huyện (qua phòng Y tế) để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngoài ra, văn bản cũng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Quốc tế Việt Mỹ trước khi tổ chức chương trình phải báo cáo với chính quyền địa phương các xã, thị trấn và chỉ tổ chức thực hiện chương trình khi được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo lịch làm việc với địa phương để được theo dõi, giám sát thực hiện chương trình.

Trong quá trình triển khai không được thu bất kỳ một khoản kinh phí nào, đảm bảo an ninh trật tự tại nơi tổ chức và đảm bảo an toàn cho người dân tham gia nghe quảng cáo. Công ty phải chấp hành đúng nội dung đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sai phạm về các quy định Luật Quảng cáo… Trong khi đó, trên thực tế sản phẩm công ty này bán không giống như đã làm việc với Phòng Y tế. Cụ thể, công ty này bán cho người dân "Viên uống Bảo Minh" và "Viên xương khớp An Bình".

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhóm người xin giấy phép 1 đằng, bán thực phẩm chức năng 1 nẻo cho bà con dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO