Nhóm phiến quân được Mỹ ủng hộ âm mưu tấn công khủng bố ở Syria

Lan Hạ (Theo Sputnik, RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/9 cho rằng, các chuyên gia Mỹ đang huấn luyện các phiến quân ở Syria, những kẻ đang âm mưu tấn công thành cổ Palmyra ở quốc gia Trung Đông này.
Thành cổ Palmyra. Ảnh: Reuters
Thành cổ Palmyra. Ảnh: Reuters
Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga thu thập được từ các tay súng bị quân đội Syria bắt giữ.
Trung tâm Hòa giải của Nga nêu rõ, nhóm phiến quân có tên "Những con Sư tử Quân đội miền Đông", một nhóm có quan hệ với Quân đội Syria Tự do (FSA) được Mỹ hậu thuẫn, lên kế hoạch tấn công khủng bố và đánh chiếm khu vực lân cận thành cổ Palmyra trong vòng một tuần.
 Báo cáo của trung tâm này cho hay: "Mục tiêu của phiến quân là thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố ở khu vực lân cận thành phố Palmyra, và đảm bảo hành lang cho khoảng 300 tay súng đánh chiếm thành cổ trong vòng một tuần".
 Theo Bộ Quốc phòng Nga, các phiến quân bị bắt giữ khai rằng, khoảng 500 tay súng được bố trí tại doanh trại gần căn cứ quân sự Al-Tanf của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu. Ngoài ra, các phiến quân còn nhận vũ khí và đạn dược từ căn cứ của Mỹ.
Căn cứ Al-Tanf bố trí gần trại tị nạn Rukban trên biên giới Syria-Jordan, nơi trú ẩn của hơn 60.000 phụ nữ và trẻ em sơ tán từ Raqqa và Der ezZor./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.