Nhóm thanh niên chống người thi hành công vụ trên sông Lam

(Baonghean.vn) - “Trong khi kiểm tra phương tiện thủy có vi phạm trên sông Lam, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở GTVT chủ trì đã bị một số đối tượng cản trở, có hành vi gây nguy hiểm đến các thành viên của đoàn…”.

Đây là phản ánh của Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT, ông Phan Huy Chương sáng ngày 21/4/2018.

Theo ông Chương, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9451/UBND-NC ngày 5/12/2017 về tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và cửa biển, vừa qua, Sở GTVT đã giao lực lượng thanh tra giao thông phối với các chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy trên sông Lam.

Đây là tuyến thủy nội địa Trung ương giao cho tỉnh Nghệ An quản lý.

Một trong những phương tiện thủy đoàn công tác đã dừng kiểm tra trên sông Lam chiều ngày 20/4/2018. Ảnh PV
Một trong những phương tiện thủy mà đoàn công tác đã dừng kiểm tra trên sông Lam chiều ngày 20/4/2018. Ảnh PV

Vào lúc 17h ngày 20/4/2018, đoàn công tác phát hiện giữa sông Lam, đoạn qua xã Hưng Khánh (Hưng Nguyên) và xã Đức Quang (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có 5 tàu đang hút cát. Ghi nhận ban đầu, các phương tiện này có lắp thêm hệ thống máy bơm hút để hút cát.

Đoàn công tác đã tạm dừng 3 phương tiện (có số hiệu HT 1104, HT-1048, HT-1040) để kiểm tra, 2 phương tiện còn lại đã nổ máy bỏ trốn. Qua kiểm tra ban đầu, đoàn thông báo cho các chủ phương tiện về lỗi vi phạm “hoán cải phương tiện không phù hợp với thiết kế đã được cơ quan đăng kiểm thẩm định”; và mời các chủ phương tiện cập bờ để kiểm tra giấy tờ.

Tiếp tục kiểm tra, trong 3 phương tiện có một phương tiện không có hồ sơ; một phương tiện sử dụng hồ sơ phô tô, bên cạnh đó, thiếu một giấy tờ theo quy định như không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của phương tiện… Đoàn đã lập biên bản, yêu cầu các chủ phương tiện tháo dỡ các thiết bị máy móc đã lắp đặt trên phương tiện không đúng quy định, cam kết không tái phạm các vi phạm.

Phương tiên có vi phạm đều đang khai thác cát. Ảnh: PV
Phương tiện thủy có vi phạm đều đang khai thác cát. Ảnh: PV

Vào lúc 17 giờ 55 phút cùng ngày, đã xuất hiện 2 đối tượng lạ mặt đi thuyền gắn máy tới vị trí đoàn công tác đang làm việc. Họ yêu cầu các chủ phương tiện không chấp hành các yêu cầu của đoàn.

Dù được đoàn công tác thông báo, giải thích về lỗi của các chủ phương tiện đang bị kiểm tra, nhưng 2 đối tượng này vẫn chỉ đạo các chủ phương tiện không chấp hành yêu cầu của đoàn. Nguy hiểm hơn, các đối tượng đã sử dụng thuyền của họ đẩy các phương tiện hút cát và phương tiện của đoàn công tác di chuyển sang địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 18 giờ 15 phút, các phương tiện có vi phạm đã cập bờ sông Lam thuộc xã Đức Quang. Các chủ phương tiện và 2 đối tượng đều bỏ lên bờ, không chấp hành các yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Hình ảnh của hai đối tượng có những hành vi cản trở, chống đối đoàn công tác ghi lại được. Ảnh: PV
Hình ảnh của hai đối tượng có những hành vi cản trở, chống đối đoàn công tác ghi lại được. Ảnh: PV

Lúc này, đoàn công tác đã liên hệ với Phòng Cảnh sát thủy nội địa, Công an tỉnh để đề nghị phối hợp. Tuy nhiên, khu vực các phương tiện đang đậu đỗ đã thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không thuộc trách nhiệm xử lý của Công an Nghệ An.

Đoàn công tác đã tiếp tục liên lạc với Phòng Cảnh sát thủy nội địa Công an tỉnh Hà Tĩnh và UBND xã Đức Quang để đề nghị phối hợp xử lý vi phạm. Dù hai đơn vị này có cử cán bộ ra vị trí phương tiện có vi phạm đậu đỗ, tuy nhiên, chưa thể hiện trách nhiệm trong việc xử lý vi phạm.

Theo ông Phan Huy Chương, vi phạm của các chủ phương tiện là rất rõ ràng, cần được xử lý theo quy định. Tuy nhiên, sự cản trở của 2 đối tượng nêu trên, và sự thiếu hợp tác của các cơ quan có trách nhiệm đã gây nên những khó khăn cho đoàn công tác, dẫn đến việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4951 gặp khó khăn.

“Hành vi cản trở của 2 đối tượng có thể nói là như hành vi của xã hội đen. Chúng tôi đã tìm hiểu về nhân thân của các đối tượng, và báo cáo vấn đề này với lãnh đạo của Sở GTVT để xin ý kiến chỉ đạo…” – ông Phan Huy Chương trao đổi.

tin mới

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.